1.900 suất quà Tết tặng các hộ nghèo, cận nghèo, công nhân, lao động khó khăn tại Hà Nam, Ninh Bình

(CLO) Thực hiện chương trình hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp Tết 2024, ngày 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà hộ nghèo, cận nghèo và công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Hà Nam, Ninh Bình.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các hộ nghèo, công nhân, lao động tại Khu công nghiệp Châu Sơn (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và tại Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đã trao tặng tổng số 1.900 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, lao động khó khăn tại hai địa phương.

1900 suat qua tet tang cac ho ngheo can ngheo cong nhan lao dong kho khan tai ha nam ninh binh hinh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà Tết tặng người dân tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Tiến Thành

1900 suat qua tet tang cac ho ngheo can ngheo cong nhan lao dong kho khan tai ha nam ninh binh hinh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà Tết tặng công nhân, lao động tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: Tiến Thành

Chia sẻ tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, cả nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; GDP tăng 5,05%, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Năm 2023, GDP của Việt Nam đạt 430 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 101,9 triệu đồng, tương đương 4.284,5 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.717,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với dự toán Quốc hội giao. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm tăng 3,25% (mục tiêu đề ra khoảng 4,5%). Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 683 tỷ USD, xuất siêu khoảng 28 tỷ USD.

An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác đối ngoại đạt được thành tựu rất ấn tượng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được kết quả quan trọng. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường.

"Đạt được kết quả to lớn đó, là do có sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự hoạt động hiệu quả của Quốc hội; sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân. Trong đó, có đóng góp xứng đáng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là anh chị em công nhân và người lao động trong mọi lĩnh vực trên phạm vi cả nước”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương nỗ lực, công sức, đóng góp của MTTQ và công đoàn các cấp, công nhân và người lao động hai tỉnh Hà Nam, Ninh Bình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào công nhân, viên chức, lao động, quan tâm bảo đảm việc làm, tiền lương, pháp luật lao động, thực hiện dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đoàn viên, người lao động tin tưởng tham gia, gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần giúp Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong các đoàn viên, công nhân, lao động sau những ngày nghỉ Tết vui tươi, ấm áp bên gia đình và người thân sớm trở lại đơn vị để tiếp tục làm việc ngay từ những ngày đầu năm mới với năng suất, chất lượng cao nhất, đem lại nguồn thu nhập cho bản thân và góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển, qua đó đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc các gia đình chính sách, cùng toàn thể công nhân, lao động và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công; chúc các doanh nghiệp ngày càng phát triển.

1900 suat qua tet tang cac ho ngheo can ngheo cong nhan lao dong kho khan tai ha nam ninh binh hinh 3

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thanh Hải

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Hà Nam và Ninh Bình. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và những kết quả đạt được trong thời gian qua, tìm mọi giải pháp tốt nhất để đẩy mạnh phát triển về kinh tế, tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

1900 suat qua tet tang cac ho ngheo can ngheo cong nhan lao dong kho khan tai ha nam ninh binh hinh 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Nam. Ảnh: Thanh Hải

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị hai tỉnh tăng cường hơn nữa hợp tác với thành phố Hà Nội trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, cùng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo báo cáo của lãnh đạo hai tỉnh với đoàn công tác Trung ương, năm 2023, kinh tế tỉnh Hà Nam tăng trưởng 9,41% so với năm 2023; thu ngân sách đạt hơn 14.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 98,7 triệu đồng/người/năm, tăng 13,4% so với năm 2022. Đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh tự chủ chi ngân sách, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra 4 năm.

Trong khi đó, kinh tế tỉnh Ninh Bình tăng 7,27%; thu nhập bình quân đầu người đạt 88,03 triệu đồng, tăng 7,03 triệu đồng so với năm 2022. Thu ngân sách tỉnh đạt hơn 16.430 tỷ đồng.

Cũng nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: