150 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV- năm 2020

Đoàn Chủ toạ điều hành Hội đồng Giải gồm: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu - Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo - Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng Chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 còn có 41 Uỷ viên.

Phát biểu tại khai mạc vòng chung khảo, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu - Chủ tịch Hội đồng giải báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho biết: Công việc tổ chức giải được thực hiện một cách nền nếp, bài bản qua 15 năm với 15 mùa giải. Đến nay, giải ngày càng được sự tham gia chủ động, tích cực, hào hứng của các cấp hội, các cơ quan báo chí và hội viên nhà báo, cộng tác viên trong cả nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu - Chủ tịch Hội đồng giải báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu - Chủ tịch Hội đồng giải báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Các ban giúp việc của Hội đồng giải đã nỗ lực cố gắng trong thời gian ngắn, triển khai các công việc sơ khảo với tiến độ sớm 1 tháng và đúng yêu cầu quy chế chấm giải, làm việc với tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, thẩm định, chấm tác phẩm theo các tiêu chí về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện. Tham dự giải năm nay có 114 đơn vị cấp hội và 190 cộng tác viên tham dự 11 loại giải theo quy định. Đặc biệt năm nay là năm thứ 3 có tất cả 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tham dự.

Nội dung các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các mặt khác của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội và các mặt khác của đời sống chính trị của đất nước năm 2020. Đặc biệt các tác phẩm đã phản ánh các sự kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng, công tác phòng, chống đại dịch Covid - 19, tình hình khắc phục thiên tai bão lũ, nhất là ở miền trung, hạn mặn nặng nề ở miền Nam. Báo chí tham gia trực tiếp công cuộc phòng chống đại dịch, phản ánh nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội...

Các đại biểu tham dự Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu tham dự Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia. Ảnh: Sơn Hải

 "Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học và nhiệt tình nhất, Hội đồng sơ khảo đã chọn và trình Hội đồng chung khảo các tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức, có tính định hướng dư luận xã hội. Nhiều tác phẩm đã cho thấy hiệu quả tác động xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao về vai trò phát hiện, phản ánh, phản biện, đấu tranh phê phán cũng như biểu dương, xây dựng cái mới" - đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh.

Hội đồng Sơ khảo đánh giá, năm nay nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bài bản, với việc các tác phẩm nhiều kì (báo in, báo điện tử) chiếm tỉ lệ ngày càng cao. Đối với báo điện tử, hình thức thể hiện mới được sử dụng ngày càng nhiều, như longform, megastory, e-agazine...Mặt bằng chất lượng chung các tác phẩm dự giải đồng đều hơn, nhất là sự vượt lên của các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố. Nhiều đài địa phương có sự vươn lên, như: Đài Bắc Giang, Đài Lào Cai, Đài Nghệ An, Đài Hà Tĩnh, Đài Quảng Ngãi, Đài Vĩnh Long, Đài Bình Phước, Đài Tiếng nói nhân dân TP. HCM, v.v…

Do tình hình dịch bệnh, nhiều thành viên của Hội đồng Giải báo chí quốc gia tổ chức chấm theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Sơn Hải

Do tình hình dịch bệnh, nhiều thành viên của Hội đồng Giải báo chí quốc gia tổ chức chấm theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Sơn Hải

Báo cáo về kết quả chấm sơ khảo năm nay, nhà báo Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải nhận xét: Hầu hết các cấp Hội gửi tác phẩm đúng hạn, hồ sơ tác phẩm đạt yêu cầu, đúng quy định. Các tác phẩm dự giải đáp ứng các tiêu chí xét chọn được nêu trong “Hướng dẫn tuyển chọn” của Hội đồng Giải. Nhiều cấp hội có nền nếp thực hiện tốt vẫn duy trì được, như: Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, các Hội Nhà báo: Bắc Giang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bình Phước,...

Về công tác tổ chức giải, nhà báo Mai Đức Lộc cho biết: Ban Thư kí Tổng hợp Giải trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, một số nơi phải giãn cách xã hội, đã chuẩn bị tốt khâu tổng hợp, phân loại và sắp xếp tác phẩm khẩn trương, khoa học, phục vụ chu đáo nghiêm túc cho các tiểu ban chấm giải, xây dựng kế hoạch chấm sơ khảo phù hợp, với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thông qua thể thức bỏ phiếu. Ảnh: Sơn Hải

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thông qua thể thức bỏ phiếu. Ảnh: Sơn Hải

Tiếp đến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đã thông qua thể thức bỏ phiếu của Hội đồng chung khảo; ngay sau đó Hội đồng chấm chung khảo giải đã chấm, đánh giá các tác phẩm...

Dự kiến lễ trao giải sẽ được diễn ra vào đúng dịp kỉ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) năm nay.

Lê Tâm - Sơn Hải

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: