156 quốc gia tham gia kế hoạch vắc xin Covid-19 toàn cầu, Mỹ và Trung Quốc vắng mặt

Thứ ba, 22/09/2020 09:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khoảng 156 quốc gia đã tham gia một kế hoạch toàn cầu để phân phối công bằng các vắc xin chống lại Covid-19, một liên minh do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu cho biết hôm thứ Hai, nhưng hai siêu cường Trung Quốc và Hoa Kỳ đã không đăng ký.

Mỹ và Trung Quốc không tham gia kế hoạch vắc xin Covid-19 toàn cầu cùng với 156 quốc gia trên thế giới - Ảnh: Reuters

Mỹ và Trung Quốc không tham gia kế hoạch vắc xin Covid-19 toàn cầu cùng với 156 quốc gia trên thế giới - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảm bảo nguồn cung trong tương lai thông qua các giao dịch song phương, dẫn đến cáo buộc hành vi ích kỷ gây tổn hại cho các nước nghèo.

Trung Quốc, nơi virus Corona lần đầu tiên được báo cáo, cũng không có tên trong danh sách 64 quốc gia giàu có tham gia cái gọi là kế hoạch Covax cung cấp 2 tỷ liều vắc xin trên khắp thế giới vào cuối năm 2021, ưu tiên nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương.

Nhưng các quan chức liên minh cho biết đối thoại vẫn tiếp tục với Bắc Kinh.

Theo liên minh vắc xin WHO và GAVI, kế hoạch này sẽ chiếm khoảng 2/3 dân số thế giới, đã công bố danh sách các bên ký kết sau khi thời hạn cam kết ràng buộc hết hạn vào thứ Sáu.

Hàng chục loại vắc xin đang được thử nghiệm để tìm loại virus Corona đã lây nhiễm cho khoảng 31 triệu người trên toàn cầu và giết chết gần 1 triệu người, 1/5 trong số đó ở Hoa Kỳ.

“Covax sẽ cung cấp cho thế giới danh mục vắc xin lớn nhất và đa dạng nhất”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại một cuộc họp trực tuyến.

“Đây không phải là hoạt động từ thiện, đó là lợi ích tốt nhất của mọi quốc gia. Chúng ta chìm hoặc chúng ta bơi cùng nhau… Đây không chỉ là điều đúng đắn mà còn là điều thông minh cần làm”.

Với việc một số quốc gia giàu có hơn giữ chặt chẽ hơn với Covax, kế hoạch này đã nêu bật thách thức trong việc phân phối vắc xin một cách công bằng trên khắp thế giới có và không có.

Liên minh vắc xin cho biết họ dự kiến ​​sẽ có thêm 38 quốc gia giàu có khác tham gia sáng kiến ​​này trong những ngày tới.

Liên minh cho biết họ đã nhận được cam kết trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ cho việc nghiên cứu và phát triển vắc xin, nhưng cần gấp từ 700 triệu đến 800 triệu đô la Mỹ.

Liên minh không cho biết quốc gia nào đang cung cấp kinh phí trong khi không có kế hoạch nhận nguồn cung cấp vắc xin từ chương trình. Pháp và Đức cho biết họ sẽ chỉ cung cấp các nguồn cung tiềm năng thông qua kế hoạch mua sắm chung của châu Âu.

Hơn 150 loại vắc xin tiềm năng đang được phát triển và thử nghiệm trên toàn cầu, với 38 loại được thử nghiệm trên người.

Tags:

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h