24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 301.000 ca COVID-19 và gần 5.500 ca tử vong

(CLO) Theo trang worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua (tính đến 6 giờ sáng 29/6, giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận trên 301.000 ca bệnh COVID-19 và gần 5.500 ca tử vong.
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP

Trang thống kê worldometer.info cũng ghi nhận, tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 182 triệu ca, trong đó trên 3,94 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ với 37.037 ca, Colombia 28.478 ca và Brazil 27.804 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ 907 ca, Colombia 648 ca và Nga 611 ca.

Hôm qua, giới chức Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo các ca mắc mới COVID-19 tại nước này chủ yếu bị nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, làm gia tăng số ca tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này.

Với dân số khoảng 9 triệu dân, UAE là một trong những quốc gia triển khai chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 đã tăng trong tháng qua lên hơn 2.000 ca mắc mới/ngày, mặc dù con số này vẫn chưa đạt mức đỉnh hồi tháng 2. Trong ngày 26/6, UAE ghi nhận 10 ca tử vong, mức cao nhất được ghi nhận trong 1 ngày kể từ tháng 3 vừa qua.

Cơ quan xử lý khủng hoảng và thảm họa khẩn cấp quốc gia của UAE (NCEMA) cho biết số ca tử vong gia tăng là do sự lan rộng của các biến thể Beta, Delta và Alpha. Biến thể Beta, được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi, là biến thể đang lây lan mạnh nhất ở UAE, chiếm 39,2% các ca mắc. Biến thể Delta, được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ, chiếm 33,9% ca mắc, trong khi biến thể Alpha, được phát hiện đầu tiên ở Anh, chiếm 11,3%.

NCEMA kêu gọi người dân tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, lưu ý 92% bệnh nhân cần được điều trị tích cực đã không được tiêm chủng, trong khi 94% bệnh nhân tử vong chưa được tiêm phòng trước đó. Cũng theo cơ quan này, 91,8% người đủ điều kiện đã được tiêm chủng, chiếm 71% dân số UAE.

Tại Bangladesh, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát mạnh, nhà chức trách đã quyết định từ ngày 28/6 siết chặt các biện pháp hạn chế trên cả nước để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, người dân được yêu cầu ở nhà. Tất cả các phương tiện giao thông, trừ xe đạp kéo (rickshaw) và các xe chở hàng hóa thiết yếu, phải dừng hoạt động từ 6 giờ ngày 28/6 theo giờ địa phương đến 6 giờ ngày 1/7 tới. Các cửa hàng, trung tâm mua sắm, khu nghỉ dưỡng và trung tâm cộng đồng cũng sẽ phải đóng cửa trong thời gian này. Trong khi đó, các cơ quan nhà nước và tư nhân được phép hoạt động nhưng chỉ với một bộ phận nhân sự chủ chốt. Các dịch vụ khẩn cấp và nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu cũng được duy trì hoạt động.

Trong 24 giờ qua, Bangladesh có thêm 104 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 lên 14.276 ca. Bangladesh cũng ghi nhận 8.364 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc từ trước đến nay lên 896.770 ca. 

Từ giữa tháng 4 vừa qua, chính quyền Bangladesh đã áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động và di chuyển để phòng dịch trong bối cảnh số ca mắc và tử vong tăng cao. Số ca mắc giảm trong tháng 5, song tăng trở lại vào tháng 6 này, buộc nhà chức trách siết chặt biện pháp phòng dịch.

Tại Nhật Bản, hôm qua, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura, người phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản, tuyên bố không loại trừ khả năng tái ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và những khu vực có số ca nhiễm mới đang tăng trở lại.

Riêng đối với thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Nishimura cho biết xu hướng tăng của số ca nhiễm mới đã trở nên rõ ràng hơn và chính quyền trung ương đang hợp tác với các chuyên gia và chính quyền thủ đô Tokyo để phân tích các diễn biến về tình hình dịch bệnh với sự cảnh giác cao.

Hiện nay, thủ đô Tokyo và 6 tỉnh khác của Nhật Bản vẫn nằm trong phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm.

Tại Nga, biến thể Delta đã làm gia tăng mạnh số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Nga. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 21.650 ca mắc mới và 611 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 5.472.941 và 133.893 ca tử vong.

Hai điểm nóng dịch COVID-19 là thành phố Moskva và Saint Petersburg ngày 28/6 ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất từ trước tới nay trong bối cảnh nước này đang đương đầu với làn sóng dịch thứ ba.

Cụ thể, thủ đô Moskva ghi nhận thêm 124 ca tử vong, còn thành phố Saint Petersburg thêm 110 ca do COVID-19, vượt ngưỡng cao nhất mà cả hai thành phố này ghi nhận cuối tuần qua.

Ngày 28/6, thủ đô Moskva đã buộc phải tái áp đặt cơ chế làm việc tại nhà trong bối cảnh Nga đang nỗ lực khống chế đà lây lan của dịch COVID-19 do sự xuất hiện của biến thể Delta.

Dịch bệnh bùng phát mạnh ở Nga cũng đang khiến giới chức các nước lo ngại trong bối cảnh giải bóng đá EURO 2020 đang diễn ra, thu hút hàng nghìn người hâm mộ tới sân vận động theo dõi các trận đấu.

Thành phố Saint Petersburg của Nga đã tổ chức 6 trận đấu và là địa điểm diễn ra một trong những trận tứ kết vào ngày 2/7 tới. Số lượng khán giả đã được giới hạn 50% song vẫn lên tới 26.000 người.

Người dân chụp ảnh trước Đấu trường La Mã ở Rome, Italy, ngày 12/6/2021. Ảnh: AFP

Người dân chụp ảnh trước Đấu trường La Mã ở Rome, Italy, ngày 12/6/2021. Ảnh: AFP

Hôm qua, Italy đã chính thức bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên khắp cả nước, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với quốc gia này.

Trong một sắc lệnh có hiệu lực vào ngày 28/6, Bộ Y tế Italy lần đầu tiên đã xếp tất cả 20 khu vực của Italy là "vùng trắng", có nghĩa là các vùng có nguy cơ thấp về COVID-19. Điều này đồng nghĩa là đeo khẩu trang sẽ không còn là quy định bắt buộc ở các khu vực ngoài trời.

Từng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 ở châu Âu, Italy đã chứng kiến số ca mắc và tử vong mới do COVID-19 giảm mạnh trong những tuần gần đây. Theo số liệu của chính phủ, tính tới ngày 27/6, khoảng 33% dân số Italy trên 12 tuổi đã được tiêm chủng, tương đương 17.572.505 người.

Bất chấp những thành quả chống dịch đã đạt được, Bộ trưởng Y tế Italy, ông Roberto Speranza khuyến cáo người dân vẫn duy trì cảnh giác trước nguy cơ xuất hiện các biến thể mới. Đến nay, Italy đã ghi nhận hơn 127.000 ca tử vong trong tổng số hơn 4 triệu ca mắc COVID-19.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể Delta hiện đã có mặt ở 85 quốc gia và là biến thể dễ lây lan nhất trong số những loại virus SARS-CoV-2 được xác định cho đến nay.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: