5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

(CLO) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I đã xác định 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá với quyết tâm đưa tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. Xây dựng Gia Lai phát triển toàn diện, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, ngày 4/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức bế mạc.

Đưa Gia Lai bước vào kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia lai lần thứ I, diễn ra trong bầu không khí thi đua sôi nổi, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỳ Đại hội đặc biệt – đánh dấu lần đầu tiên hợp nhất hai Đảng bộ tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, khát vọng vươn lên và trách nhiệm cao hơn.

dsc_0629.jpg
Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai và Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai mới đã mở ra không gian phát triển mới, “từ đại ngàn đến đại dương”, hình thành một thực thể chính trị - hành chính - kinh tế mới. Không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có tiềm năng tăng trưởng toàn diện, khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu. Đó là sự kết hợp của truyền thống anh hùng cách mạng, với bản sắc văn hóa đậm đà hồn cốt Tây Nguyên, với đặc sắc văn hóa biển đảo của miền “đất võ, trời văn” và ý chí vượt khó, khát vọng bứt phá vươn lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: “Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng và định hướng cho chặng đường phát triển mới đối với Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030 và những nhiệm kỳ tiếp theo, đưa tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc”.

dscf4946.jpg
Lễ bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tại đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã xác định mục tiêu chung nhiệm kỳ tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội đã thống nhất với 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt 10% - 10,5%/năm (giá so sánh 2010). GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỷ USD. Đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch; trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế…

dsc_0598.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá. Theo đó, 5 trụ cột phát triển phù hợp với lợi thế và đặc thù địa phương, bao gồm: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo; dịch vụ - du lịch gắn với bản sắc văn hóa; kinh tế cửa khẩu - biển - logistics; KHCN, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là 4 đột phá chiến lược gồm: Phát triển hạ tầng; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách thể chế mạnh mẽ; khơi dậy khát vọng phát triển từ nền tảng văn hóa - đại đoàn kết.

Xây dựng Gia Lai phát triển toàn diện, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Gia Lai cần tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ưu tiên mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý tỉnh Gia Lai cần đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; chủ động, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

_mg_4719.jpg
Thượng tướng Thái Đại Ngọc - tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Thái Đại Ngọc khẳng định: “Để đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 xác định rõ quyết tâm triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá chiến lược.

Một trong những ưu tiên hàng đầu là khẩn trương phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo, phục vụ, nâng cao chất lượng quản trị, để chính quyền thực sự trở thành công bộc của nhân dân. Chúng tôi nguyện đem hết trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm để xây dựng Gia Lai phát triển toàn diện, bền vững, vì một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân”.

dsc_0729.jpg
Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025 đọc diễn văn bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, khẳng định: “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã thành công tốt đẹp. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Thành công tốt đẹp của Đại hội còn là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban của Trung ương Đảng. Qua đó, tạo niềm phấn khởi và là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong kỷ nguyên mới”.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: