72 tác phẩm được trao Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2022

(CLO) Tối 23/12, tại Hà Nội, Hội nhạc sĩ Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội nhạc sĩ Việt Nam và trao giải thưởng Âm nhạc Hội nhạc sĩ Việt Nam cho 72 tác phẩm xuất sắc nhất.
72 tac pham duoc trao giai thuong am nhac hoi nhac si viet nam nam 2022 hinh 1

Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội nhạc sĩ Việt Nam và trao giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ năm 2022. Ảnh: Đình Trung

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết: "Trong suốt chặng đường 65 năm qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tự hào là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

65 năm qua là chặng đường phấn đấu, trưởng thành và lớn mạnh không ngừng cả về tổ chức, đội ngũ. Tiêu biểu cho sự phát triển này là những thành tích xuất sắc mà Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng; Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". 

"Đến nay đã có 22 nhạc sĩ được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, 122 nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, 70 Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, gần 300 Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú", Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết thêm. 

72 tac pham duoc trao giai thuong am nhac hoi nhac si viet nam nam 2022 hinh 2

PGS. TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổng kết giải thưởng. Ảnh: Đình Trung

Cũng tại lễ trao giải, PGS. TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết: "Ban tổ chức đã nhận được 261 tác phẩm của 261 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước gửi tham dự, thuộc các thể loại: thanh nhạc, ca khúc thiếu nhi, giao hưởng, thính phòng (độc tấu - tứ tấu - hòa tấu nhạc cụ), hợp xướng và ACappelle, ca khúc nghệ thuật, chương trình biểu diễn, công trình lý luận gồm sách biên soạn và các tập bài báo về âm nhạc". 

Dựa vào các tác phẩm gửi về, Hội đồng xét Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã làm việc nghiêm túc, khoa học, kỹ lưỡng và công tâm để chọn ra 4 Giải A, 15 Giải B, 13 Giải C và 11 giải Khuyến khích. Đặc biệt, 1 tác phẩm đoạt giải A Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2022 đã được nhận giải kép của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2022.

Ca khúc thiếu nhi có 1 giải A là “Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh” của Tạ Duy Tuấn (Hà Nội). Khí nhạc giao hưởng chỉ có giải khuyến khích là 2 tác phẩm: “Âm sắc Cố Đô” (Tranh Giao hưởng) của Lê Quang Vũ (Thừa Thiên - Huế) và tác phẩm: “Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố anh hùng” (Symphony - Orchestra) của Đặng Văn Bông (TP HCM) và 2 chương trình biểu diễn xuất sắc để trao giải.

Ca khúc Thính phòng không có giải A, B. Giải C thuộc về tác phẩm: “Tình biển” (Độc tấu Tam Thập Lục cùng dàn nhạc) - Nguyễn Thúy My (Hà Nội) và 1 giải Khuyến khích của tác giả Trần Luận (Hà Nội) với tác phẩm "Đất dừa" (Solo Tiêu và dàn nhạc đệm).

Ở mảng Hợp xướng, ca khúc nghệ thuật, lý luận năm nay đều không có giải A.

Ông Trần Nhật Dương, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Âm nhạc Đài TNVN (VOV3) vinh dự đoạt giải B với tác phẩm "Hát lên Việt Nam" (phổ thơ Trần Nhật Minh, nhà báo, Trưởng ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6), Đài TNVN). "Ca khúc như một câu chuyện kể giữa người trẻ và thế hệ đi trước nói với nhau về đất nước của chúng ta, một đất nước rất bình dị, tươi đẹp nhưng đầy kiên cường. Khi đất nước gặp khó khăn, thử thách, mọi người sẵn sàng đoàn kết lại trở thành một khối vững chắc để có thể vượt qua. Đó chính là ý tưởng mà chúng tôi muốn gửi gắm trong ca khúc của mình", nhạc sĩ Trần Nhật Dương chia sẻ.

Đánh giá chung về chất lượng các tác phẩm (trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ Hội đồng), PGS. TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng, về thể loại khí nhạc, nhiều đề tài có tính dân tộc, đậm nét âm nhạc truyền thống. Các tác giả đã biết tìm tòi cái mới mẻ, có sự kết hợp khá tốt giữa âm nhạc phương Tây và âm nhạc truyền thống, vừa có sự kế thừa vừa tiếp thu một cách có chọn lọc những thành tựu của âm nhạc thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế về hòa âm, phối khí, tạo hiệu quả với thể loại không lời...

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ năm 2022

72 tac pham duoc trao giai thuong am nhac hoi nhac si viet nam nam 2022 hinh 3

Tiết mục văn nghệ tại Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ năm 2022. Ảnh: Đình Trung

72 tac pham duoc trao giai thuong am nhac hoi nhac si viet nam nam 2022 hinh 4

Nhóm tác giải đoạt giải A. Ảnh: Đình Trung

72 tac pham duoc trao giai thuong am nhac hoi nhac si viet nam nam 2022 hinh 5

Nhóm tác giải đoạt giải B. Ảnh: Đình Trung

72 tac pham duoc trao giai thuong am nhac hoi nhac si viet nam nam 2022 hinh 6

Nhóm tác giải đoạt giải C. Ảnh: Đình Trung

Về thanh nhạc cũng có  nhiều khởi sắc, đặc biệt về khâu dàn dựng tác phẩm, ghi nhận sự đóng góp của các ca sĩ, nhạc công, phòng thu.

Về các công trình về lý luận phê bình: Thể loại dự thi khá phong phú, bao gồm sách nghiên cứu và biên soạn, các bài báo nghiên cứu lý luận và phê bình âm nhạc. Có sách được biên soạn công phu, đảm bảo chất lượng khoa học về nội dung, hình thức trình bày đẹp. Có cuốn sách cung cấp tư liệu về thể loại Lý trong ca kịch Bài chòi, Tuồng, Chèo và kịch hát dân ca... Tuy nhiên, phần nội dung nhiều tác phẩm còn dàn trải, phần lý luận chưa đạt mức chuyên sâu...

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: