9 nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp xúc với ca dương tính Covid-19 có kết quả âm tính lần 1

(CLO) Tối 2/5, trao đổi với báo chí, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vừa có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 9 bác sĩ và nhân viên y tế trực tiếp tiếp xúc với ca dương tính Covid-19 (bệnh nhân Bùi Ngọc H. vừa được Bộ Y tế công bố tối 2/5).

Cụ thể, ca dương tính Covid-19 này là nhân viên quán Karaoke ở TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nhà ở Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh dương tính với Covid-19. 

Theo khai báo của bệnh nhân dương tính Covid-19 Bùi Ngọc H. từ khoảng 15h00 đến 17h00 ngày 26/4/2021 đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương để lấy hộ kết quả xét nghiệm cho một bệnh nhi có khám trước đó tại khoa Khám bệnh, Trung tâm Quốc tế S, Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Kết quả xét nghiệm 9 nhân viên Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19. Ảnh: TL

Kết quả xét nghiệm 9 nhân viên Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19. Ảnh: TL

Theo đó, khi nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo có ca dương tính Covid-19 từng đến Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 26/4 lập tức ngành y tế cho truy vết. Bước đầu xác định bệnh nhân dương tính Covid-19 là người đến bệnh viện Nhi Trung ương lấy kết quả xét nghiệm cho người nhà. Quá trình di chuyển của cô này đều được camera giám sát an ninh của bệnh viện ghi lại rất cụ thể tiếp xúc với ai vào thời điểm nào.

Kết quả cho thấy bệnh nhân này tiếp xúc với nhân viên sàng lọc, nhân viên đón tiếp, phòng lấy kết quả xét nghiệm và phòng tư vấn tại Khoa Khám bệnh Quốc tế. Tổng số có 9 người tiếp xúc, gồm 2 người làm nhiệm vụ sàng lọc, 1 tiếp đón, 2 hướng dẫn, 3 nhân viên phòng xét nghiệm và 1 bác sĩ tư vấn.

Trong đó có 1 trường hợp tiếp xúc lâu nhất, khoảng 15 phút là bác sĩ tư vấn kết quả xét nghiệm. Những nhân viên y tế còn lại đều tiếp xúc dưới 1 phút. 

Sau khi truy vết xong, lãnh đạo bệnh viện đã điều xe chuyên dụng đưa 9 nhân viên y tế này vào khu cách ly đặc biệt dành cho nhân viên y tế. Bác sĩ tư vấn là người tiếp xúc lâu nhất với ca dương tính Covid-19 hiện được cách ly 1 mình 1 phòng. Những người còn lại ở chung phòng nhưng đảm bảo khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết thêm, chiều 2/5, sau khi nhận được tin về ca bệnh Covid-19 từng đến bệnh viện Nhi Trung ương, những người tiếp xúc với ca bệnh này đã được lấy mẫu xét nghiệm ngay chiều tối nay.

PGS.TS Trần Minh Điển thông tin, theo dõi qua camera giám sát cho thấy người phụ nữ mắc Covid-19 đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến, đi lại và tiếp xúc với các nhân viên y tế trong Bệnh viện Nhi Trung ương. Người này không tiếp xúc với bệnh nhi hoặc người nhà bệnh nhân trong bệnh viện.

Từ ngày 26/4, thời điểm các nhân viên y tế tiếp xúc với ca dương tính Covid-19 đến nay sức khỏe cả 9 người đều bình thường, không có dấu hiệu mệt, ốm.

Bệnh viện Nhi Trung ương đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tại bệnh viện xuất hiện các trường hợp dương tính hoặc nghi dương tính Covid-19 nên đã bố trí sẵn khu cách ly y tế dành cho nhân viên bệnh viện và các bệnh nhân trong trường hợp cần phải cách ly phòng dịch.

PGS.TS Trần Minh Điển cho biết thêm, đến 23 giờ 30 ngày (2/5) kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 9 nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với ca dương tính Covid-19 đã cho kết quả âm tính lần 1. Những người này tiếp tục được cách lý đủ 14 ngày và làm thêm các xét nghiệm.

Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã tiến hành truy vết, lập danh sách cách trường hợp gần 90 trường hợp F2, đồng thời triển khai việc cách ly, phòng ngừa theo quy định hiện hành.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: