Ai Cập thu hút đầu tư quy mô lớn từ Nga

(CLO) Hợp tác giữa Ai Cập - Nga đang bùng nổ bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Hãng tin RT trích dẫn, Ai Cập đang nỗ lực thu hút thêm vốn đầu tư của Nga và thúc đẩy các dự án chung, theo Tổng cục Đầu tư và Khu vực Tự do (GAFI) của Ai Cập. Cơ quan Chính phủ muốn tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài vào quốc gia Bắc Phi.

“Nga hiện góp mặt trong nhiều khoản đầu tư ở Ai Cập. Họ đầu tư vào một số ngành công nghiệp, chẳng hạn như thực phẩm, dầu mỏ và kỹ thuật”, Giám đốc điều hành GAFI Hossam Heiba nói với RIA Novosti trong cuộc họp báo tuần này.

ai cap thu hut dau tu quy mo lon tu nga hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Moscow và Cairo đã tăng cường hợp tác kinh tế và chứng kiến kim ngạch thương mại tăng vọt lên hơn 6 tỷ USD vào năm 2022, đánh dấu mức tăng 30% so với năm trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi vào tháng 7 rằng quan hệ với Ai Cập mang bản chất chiến lược, đồng thời lưu ý rằng hai nước có nhiều dự án chung quy mô lớn.

Một minh chứng như vậy là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập tại El Dabaa, hiện được xây dựng và được điều hành bởi tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Rosatom. Nhà máy sẽ bao gồm 4 tổ máy sử dụng công nghệ VVER của Nga, mỗi tổ máy có công suất 1.200 MW và được trang bị lò phản ứng thế hệ III+ VVER-1200, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Ai Cập hy vọng cơ sở này sẽ hoạt động hết công suất vào năm 2030.

Hai bên cũng đang làm việc để thành lập một khu công nghiệp của Nga tại khu vực kênh đào Suez. Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov gần đây cho biết Ai Cập có thể ký một hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) do Nga đứng đầu trong tương lai gần, điều này có thể góp phần đa dạng hóa hơn nữa thương mại.

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Ai Cập và Nga đã có những bước tiến mạnh mẽ, với trao đổi thương mại song phương đạt 4,7 tỷ USD vào năm 2021, so với mức 2,7 tỷ USD của năm 2018.

Nga là một trong những nước có lượng khách du lịch lớn đến Ai Cập hàng năm. Vào tháng 2/2021, hơn 700.000 lượt du khách Nga đã đến thăm đất nước "Kim tự tháp."

Vào tháng 7/2021, Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 6 năm áp dụng đối với các chuyến bay thẳng từ Nga đến các khu nghỉ mát Hurghada và Sharm el-Sheikh ở Biển Đỏ của Ai Cập.

Ai Cập là nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới với tổng khối lượng nhập khẩu 13 triệu tấn/năm.

Quốc gia Bắc Phi này đã nhập khẩu phần lớn ngũ cốc với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh từ Nga và Ukraine qua Biển Đen. Nga và Ukraine cung cấp khoảng 80% lượng lúa mỳ nhập khẩu của quốc gia Bắc Phi.

Bất chấp lời kêu gọi của các cường quốc phương Tây nhằm cô lập Nga sau khi quốc gia này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022, Ai Cập vẫn duy trì quan hệ với Nga, một phần được cho là để giảm thiểu tác động của cuộc xung đột này đối với nền kinh tế và an ninh lương thực của quốc gia Bắc Phi.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: