Anh đặt cược vào vaccine Covid-19 tăng cường, tránh phong tỏa vào mùa đông

(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây đã trình bày một loạt các biện pháp, bao gồm tiêm vaccine Covid-19 tăng cường, nhằm giúp nước này không phải thực hiện việc phong tỏa xã hội vào mùa đông tới đây.

Trái ngược với nhiều quốc gia châu Âu đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn để giảm thiểu tỷ lệ nhiễm bệnh, nước Anh vẫn sẽ dựa nhiều vào vaccine là chủ yếu để bảo vệ người dân, dù Covid-19 sẽ lây lan nhanh chóng khi mùa đông đang tới.

Hôm thứ Ba (14/9), chính phủ đã đưa ra một loạt các biện pháp - bao gồm cả tiêm phòng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên - để tránh các bệnh viện quá tải trong đông, khoảng thời gian mà các loại virus Corona sẽ dễ lây lan hơn, cũng như các virus cúm khác.

anh dat cuoc vao vaccine covid 19 tang cuong tranh phong toa vao mua dong hinh 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa tuyên bố: “Chúng tôi đang có một trong những xã hội tự do nhất và một trong những nền kinh tế cởi mở nhất châu Âu” - Ảnh: Zuma Press

Sự lạc quan của chính phủ Anh đến từ mức độ miễn dịch Covid-19 trong cộng đồng đang ở mức cao do hiệu quả của vaccine. Hơn 81% dân số Anh từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 liều.

Theo Văn phòng thống kê quốc gia Anh, trong 51.281 người Anh đã chết vì Covid-19 từ đầu năm 2021 đến nay, chỉ có 640 người được tiêm đủ 2 liều vaccine.

Việc Vương quốc Anh sẽ tiến hành mũi tiêm nhắc lại cho những người có nguy cơ cao dựa trên bằng chứng từ các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, khả năng miễn dịch của vaccine sẽ suy yếu theo thời gian. Các chuyên gia cho biết, ngay cả khi hiệu quả vắc xin chỉ giảm nhẹ, số ca nhập viện bởi Covid-19 cũng sẽ tăng đáng kể.

Ngoài chiến lược trọng tâm là dựa vào vaccine, Anh cũng sẽ thực hiện các biện pháp ngăn ngừa khác. Cụ thể, việc sử dụng hộ chiếu Covid-19 nội địa ở Anh có thể sẽ bị gác lại, nếu số ca nhiễm tăng mạnh.

Ngoài ra, chính phủ cũng có thể yêu cầu việc đeo khẩu trang trở lại, nếu trường hợp trở nên xấu đi. Việc phong tỏa sẽ chỉ là biện pháp cuối cùng.

Kiên trì với chiến lược tiêm chủng

Thủ tướng Johnson nói: “Chiến dịch tiêm chủng đã giúp chúng tôi trở thành một trong những quốc gia tự do nhất và có nền kinh tế cởi mở nhất châu Âu. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn kiên trì với chiến lược của mình”.

anh dat cuoc vao vaccine covid 19 tang cuong tranh phong toa vao mua dong hinh 2

Người dân Anh đang đi lại khá thoải mái trên một con phố ở trung tâm London - Ảnh: Andy Rain

Tuy nhiên, chiến lược của ông Johnson không phải không có rủi ro. Theo số liệu từ Our World in Data, Anh là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm Covid-19 bình quân đầu người cao nhất thế giới. Dẫu vậy, số ca nhập viện và số ca tử vong do Covid-19 tại Anh đang chỉ dao động khoảng 140 người mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với các đợt dịch trước đó.

Ông Johnson đã nhiều lần kêu gọi người Anh làm quen với việc sống chung với virus. Song chính phủ nước này lại không đưa ra giới hạn có thể chấp nhận được về số ca tử do Covid-19 mỗi ngày.

Điều quan trọng hơn: liệu Dịch vụ tế quốc gia Anh có thể đảm đương được công việc nếu dịch bùng phát trở lại hay không?

Chính phủ Anh cũng sẽ cung cấp một liều vaccine Covid-19 cho tất cả trẻ em khỏe mạnh từ 12 đến 15 tuổi, để tránh các em phải nghỉ học.

Trong khi đó, mũi tiêm nhắc lại sẽ được tiêm cho những người trên 50 tuổi và nhân viên y tế tuyến đầu, sau khi họ tiêm liều thứ hai được ít nhất 6 tháng. Bộ y tế cộng đồng Anh cho thấy rằng cả vaccine Pfizer lẫn AstraZeneca đều kém hiệu quả hơn trong việc chống lại Covid-19 từ tuần thứ 10 sau khi tiêm liều thứ hai.

Anh sẽ sử dụng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất cho mũi tiêm thứ ba, để tăng cường hệ thống miễn dịch.

Chính phủ không giải thích lý do tại sao vaccine AstraZeneca sẽ không được sử dụng cho tiêm nhắc lại. Loại vaccine do họ sản xuất này đã được sử dụng rộng rãi cho 2 mũi tiêm đầu tiên ở các đợt dịch trước đây.

Hoàng Hải (Theo The Guardian)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: