Apple có thể bị kiện tại tòa án Hà Lan để đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến hành vi vi phạm luật cạnh tranh, theo phán quyết vừa được Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) đưa ra hôm nay.
Quyết định này mở đường cho hai tổ chức khởi kiện nhằm yêu cầu Apple bồi thường hàng trăm triệu euro cho người dùng bị ảnh hưởng bởi chính sách của hãng đối với App Store.
Vụ việc được đưa lên CJEU sau khi một tòa án Hà Lan đề nghị hướng dẫn về yêu cầu bồi thường của hai tổ chức Stichting Right to Consumer Justice và Stichting App Stores Claims.
Theo luật sư Rogier Meijer thuộc hãng luật Hausfeld, đại diện cho App Stores Claims, đơn kiện ước tính thiệt hại của khoảng 7 triệu người dùng iPhone và 7 triệu người dùng iPad lên tới 637 triệu euro, bao gồm cả lãi suất theo quy định. Phiên xét xử chính thức dự kiến diễn ra tại Hà Lan vào cuối quý I năm 2026.
Hai tổ chức khởi kiện cho rằng mức phí Apple áp dụng cho các ứng dụng bên thứ ba trên App Store là quá cao, gây thiệt hại cho người dùng và thể hiện hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh. Hiện các nhà phát triển sử dụng hệ thống thanh toán trong ứng dụng của Apple phải chịu mức hoa hồng lên tới 30%.
Apple phản bác, cho rằng tòa án Hà Lan không có thẩm quyền vì hành vi gây thiệt hại không xảy ra tại quốc gia này.
Tuy nhiên, CJEU đã bác bỏ lập luận này, khẳng định App Store được thiết kế riêng cho thị trường Hà Lan, sử dụng ngôn ngữ Hà Lan và phục vụ người dùng có Apple ID đăng ký tại Hà Lan, bất kể họ đang ở đâu.
Do đó, thiệt hại phát sinh từ các giao dịch trong không gian trực tuyến này được coi là xảy ra trên lãnh thổ Hà Lan, và tòa án Hà Lan có thẩm quyền xét xử.
Apple từ chối bình luận về phán quyết của EU. Vụ kiện được ghi nhận với mã số C-34/24 giữa Stichting Right to Consumer Justice và Stichting App Stores Claims.