ASEAN ghi nhận 3.717.680 ca COVID-19, 73.578 người tử vong

(CLO) Dịch bệnh COVID-19 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 73.578 người dân ở khu vực ASEAN, trong khi tổng số ca mắc bệnh tăng lên 3.717.680 ca.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines. Ảnh: THX

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 17/5, các nước ASEAN ghi nhận thêm 25.137 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong cũng tăng thêm 360 ca.

Trong 24 giờ qua, 10/11 nước ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới, 7 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Malaysia và Việt Nam.

Dịch bệnh COVID-19 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 73.578 người dân ở khu vực Đông Nam Á, trong khi tổng số ca mắc bệnh tăng lên 3.717.680 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 3.391.470 trường hợp.

Indonesia vẫn là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất ASEAN. Theo thống kê mới nhất, trong ngày hôm qua, Indonesia ghi nhận thêm 4.295 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này lên 1.744.045 người. Số bệnh nhân tử vong cũng tăng thêm 212 người, nâng tổng số lên 48.305 người. Trong khi đó, đã có 1.606.611 người được  ra viện sau khi được điều trị thành công, 89.129 người đang điều trị tại bệnh viện và cách ly độc lập.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, ngày 17/5, Chính phủ Indonesia thông báo tiếp tục thực hiện chính sách hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM) tại 30/34 tỉnh, thành phố đến ngày 31/5 nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, quan chức cấp cao Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế của Indonesia, ông Susiwijono Moegiarso cho biết bắt đầu từ ngày 18 đến 31/5, PPKM sẽ được thực hiện tại 30 tỉnh, thành phố. Riêng 4 tỉnh Maluku, Tây Sulawesi, Bắc Maluku và Gorontalo không phải thực hiện PPKM vì tỷ lệ lây nhiễm thấp.

Trong khi đó, Thái Lan ngày 17/5 chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục với 9.635 ca, trong đó có hơn 6.800 ca ghi nhận trong các nhà tù. Nước này đồng thời thông báo thêm 25 ca tử vong vì COVID-19, đưa tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh này lên 614 trong tổng số 111.082 ca bệnh.

Giới chức Thái Lan trong tuần trước đã mở thêm một bệnh viện dã chiến mới tại trung tâm hội nghị Impact Muang Thong Thani ở tỉnh Nonthaburi với sức chứa 5.000 bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng vừa phải đến từ thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận. Với diện tích 20.000 m2, bệnh viện dã chiến này được chia thành 4 khu dành cho bệnh nhân nam, bệnh nhân nữ, một khu hỗn hợp và khu dành cho bệnh nhân cần được hỗ trợ oxy. Ngoài ra, còn có 100 phòng áp suất âm dành cho bệnh nhân nặng hơn.

Ngày 17/5, Bộ Y tế Malaysia cho biết có thể phải đóng cửa hoàn toàn bang Selangor - vốn là trung tâm vận tải biển và công nghiệp, đóng góp chính cho Tổng sản phẩm quốc nội của nước này, nếu làn sóng lây nhiễm COVID-19 hiện nay vẫn tiếp diễn.

Trước đó hai tuần, Chính phủ Malaysia đã cấm các hoạt động xã hội và đi lại giữa các huyện và bang, như một phần của Lệnh Kiểm soát đi lại (MCO), được áp đặt trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Quốc gia Đông Nam Á này phải đối phó với với làn sóng lây nhiễm COVID-19 do sự xuất hiện của nhiều biến thể mới. Theo Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba, nếu tình hình dịch bệnh xấu đi, hoạt động kinh doanh hiện nay ở Selangor có thể phải tạm ngừng.

Kể từ ngày 5/5, bang Selangor ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, chiếm ít nhất 1/4 tổng số ca nhiễm mới mỗi ngày trên cả nước.

Theo thống kê mới nhất, trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận thêm 45 ca tử vong do COVID-19 - mức cao nhất kể từ trước tới nay và 4.446 ca bệnh mới. Như vậy, tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lần lượt là 474.556 và 1.947. Malaysia cũng là nước có số ca nhiễm cao thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines.

Bộ Y tế Lào ngày 17/5 cho biết nước này đã ghi nhận 47 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo - nơi có đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, với 38 ca mắc cộng đồng. Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức thấp, với 4 ca. Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.638 ca mắc COVID-19, trong đó đã chữa khỏi cho 582 người và ghi nhận 2 người tử vong.

Báo chí Lào hôm qua đưa tin, trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp với nhiều ổ dịch mới phát hiện trong thành phố, thủ đô Viêng Chăn vừa quyết định phân chia thành phố thành các khu vực đỏ sậm, đỏ và vàng theo số ca mắc COVID-19 của từng khu vực.

Các khu vực đỏ sậm và đỏ sẽ bị phong tỏa hoàn toàn trong 14 ngày tới. Mọi hoạt động tại các chợ, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan trong khu vực đỏ sẽ bị đóng cửa, trong khi người lao động làm việc tại các cơ quan chính phủ ở vùng đỏ cũng được nghỉ làm. Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lân lan của dịch COVID-19, chính quyền thành phố Viêng Chăn cũng cấm các hoạt động tụ tập, tập thể dục ngoài trời.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: