Sáng nay, Báo Văn hóa chính thức khởi động Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tiêu biểu năm 2025.
Theo ông Phan Thanh Nam, Phó Tổng biên tập Báo Văn hoá, Phó trưởng Ban tổ chức cho biết, năm nay Ban tổ chức đã nhận được 135 đề cử của 50 đơn vị. "Đây là số lượng sự kiện tham gia kỷ lục, gấp rưỡi so với năm ngoái". ông Nam cho biết.
Trên cơ sở đó, Tổ giúp việc đã họp, bỏ phiếu chọn 30 sự kiện trình lên Ban Tổ chức. Từ kết quả này, Ban Tổ chức đã tổng hợp, lựa chọn 15 sự kiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ để tổ chức Họp báo Bình chọn 10 sự kiện VHTT&DL tiêu biểu năm 2025.
Trong đó các sự kiện: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” và kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam cùng 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa không chỉ ghi dấu ấn về quy mô và tầm ảnh hưởng, mà còn khẳng định vai trò cốt lõi của văn hóa và báo chí trong đời sống xã hội và phát triển đất nước.
Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế: Điểm sáng nhiệm kỳ, nền tảng cho phát triển bền vững
Trong bức tranh tổng thể của ngành VHTT&DL, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Bộ VHTT&DL đã chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, xử lý các “khoảng trống pháp lý” và tạo hành lang pháp lý thông thoáng, vừa bảo đảm quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và khơi thông nguồn lực xã hội.
Một dấu mốc quan trọng là việc Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) vào ngày 10/12/2025 với tỷ lệ tán thành cao, đánh dấu bước tiến lớn trong hoàn thiện thể chế báo chí. Luật bao quát toàn bộ các loại hình báo chí, từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo chí điện tử, phù hợp với xu hướng truyền thông số và nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.
Không chỉ dừng lại ở báo chí, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035 đã xác định văn hóa là động lực phát triển kinh tế – xã hội, khẳng định vai trò trung tâm của ngành trong xây dựng con người Việt Nam toàn diện, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghiệp văn hóa khu vực và thế giới.
Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”: Quy mô lớn, khẳng định tiềm lực quốc gia
Cùng với những thành tựu về thể chế, Triển lãm thành tựu Đất nước là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật nhất năm 2025. Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lần đầu tiên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, hơn 230 gian trưng bày, giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành, lĩnh vực.
Trong gần 20 ngày diễn ra, Triển lãm thu hút khoảng 10 triệu lượt khách tham quan, trở thành điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm quốc gia. Không gian triển lãm, hội chợ được thiết kế hiện đại, kết hợp công nghệ và giá trị văn hóa truyền thống, mở ra hướng tiếp cận mới cho các sự kiện quy mô lớn.
Tiếp nối thành công này, Hội chợ mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 được tổ chức, trở thành nơi giao thương và quảng bá văn hóa sáng tạo. Khu vực “Tinh hoa văn hóa Việt” do Bộ VHTT&DL chủ trì tái hiện bức tranh toàn diện về các ngành công nghiệp văn hóa, đồng thời kết hợp các chương trình nghệ thuật và giao lưu – tương tác, nhấn mạnh thông điệp phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và con người.
Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa: Ghi dấu ấn lịch sử, định hướng tương lai
Năm 2025, ngành báo chí và văn hóa Việt Nam cùng nhau ghi dấu cột mốc quan trọng: 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa. Lễ kỷ niệm, Hội Báo toàn quốc, Triển lãm trưng bày Thành tựu 100 năm Báo chí Cách mạng và các Diễn đàn Báo chí toàn quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng và giới chuyên môn.
Các diễn đàn chuyên môn không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển vẻ vang của báo chí cách mạng, mà còn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng báo chí trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang tái cơ cấu, đào tạo nhân lực số và áp dụng công nghệ mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại cả hai lễ kỷ niệm, đưa ra những định hướng quan trọng. Với báo chí, Tổng Bí thư nêu 5 nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu báo chí cách mạng phát huy truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
Đối với ngành VHTT&DL, Tổng Bí thư giao 10 nhiệm vụ trọng tâm, nhấn mạnh: “Văn hóa phải thẩm thấu vào từng quyết sách, công trình, con đường, làng quê, đô thị; hiện diện trong nếp nghĩ, cách làm và phẩm chất con người Việt Nam. Văn hóa xây nên dáng hình dân tộc, định hình hệ giá trị quốc gia và bồi đắp con người Việt Nam thời kỳ mới: yêu nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương, khát vọng”.
Hai lễ kỷ niệm này không chỉ tôn vinh thành tựu, mà còn định hướng rõ ràng cho sự phát triển lâu dài của báo chí, văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, củng cố nền tảng tinh thần và chiến lược cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới.