Bác sĩ Nguyễn Trần Nam: Trẻ dưới 6 tuổi mắc COVID-19 ít biến chứng nhưng vẫn cần chăm sóc kỹ

(CLO) Theo chuyên gia y tế Nguyễn Trần Nam, việc chăm sóc trẻ em có đặc thù khác hơn so với người lớn, như cần chế độ chăm sóc về dinh dưỡng.

Bệnh viện Dã chiến số 4 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) là nơi liên tục tiếp nhận các em bé dưới 6 tuổi bị nhiễm COVID-19.

Tuy ở lứa tuổi này nếu mắc COVID-19 thì thường không có chuyển biến nặng, nhanh khỏi và được xuất viện, nhưng cũng có nhiều điểm đặc biệt cần lưu ý để chăm sóc, điều trị cho các em được tốt hơn.

Xung quanh vấn đề trên, ngày 10/8, BSCK II Nguyễn Trần Nam (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP. HCM hiện đang tham gia điều trị ở Bệnh viện Dã chiến 4) đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Công tác chăm sóc trẻ nhiễm COVID-19 được chăm sóc chu đáo (ảnh minh họa - nguồn internet).

Công tác chăm sóc trẻ nhiễm COVID-19 được chăm sóc chu đáo (ảnh minh họa - nguồn internet).

Là bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm điều trị cho các bệnh nhân nhỏ tuổi, ông đánh giá thế nào về việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân dưới 6 tuổi nhiễm COVID-19 tại đây?

BSCK II Nguyễn Trần Nam: Ngay khi được nhận nhiệm vụ về đây chúng tôi đã bắt tay vào chuẩn bị các biện pháp thu dung, điều trị tốt nhất.

Đặc thù Bệnh viện Dã chiến 4 không chỉ nhận người lớn mà nhận cả các em bé mắc trong gia đình. Cả gia đình bị nhiễm COVID-19 nên các bé được đưa vào đây.

Việc chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 diễn ra thế nào, thưa bác sĩ?

BSCK II Nguyễn Trần Nam: Việc chăm sóc em bé có đặc thù khác hơn so với người lớn. Như là cần chế độ chăm sóc về dinh dưỡng. Rồi các thuốc men điều trị triệu chứng khác.

Sàng lọc các biến chứng nếu có dấu hiệu xuất hiện. Hiện tại về thuốc men rất thuận lợi là Bệnh viện Nhi Đồng TP. Hồ Chí Minh có đầy đủ để điều trị trong trường hợp phát hiện biến chứng nặng. Và tiến hành các bước tiếp theo.

Ngoài vấn đề điều trị thông thường thì còn cần chú ý đến điều gì thưa bác sĩ?

BSCK II Nguyễn Trần Nam: Cần lưu ý nhiều đến triệu chứng, liên quan đến nâng đỡ về dinh dưỡng, cần có chế độ riêng.

Đối với những em quá nhỏ thì có cháo, sữa do bệnh viện và các mạnh thường quân hỗ trợ.

Bên cạnh đó còn hỗ trợ về tâm lý. Với các gia đình có bố mẹ bị chuyển biến nặng thì chúng tôi sẽ huy động người cùng phòng đang chưa có biểu hiện nặng hỗ trợ chăm sóc các em bé.

Hiện tượng biến chứng ở các em bé nhiễm COVID-19 có thường xuất hiện không, thưa bác sĩ?

BSCKII Nguyễn Trần Nam: Các biến chứng ở trẻ em ít hơn so với người già, người có bệnh nền. Tuy nhiên ở một số trẻ em có bệnh lý béo phì hoặc bệnh lý mạn tính cũng phải chú ý.

Đối với các trường hợp đó chúng tôi sàng lọc sớm để phát hiện biến chứng nhanh, có thể cần thì chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM để chăm sóc cho phù hợp. Tuyệt đối không để chậm trễ trong việc điều trị.

Khi cho các bệnh nhi xuất viện đặc biệt lưu ý đến điều gì thưa bác sĩ?

BSCKII Nguyễn Trần Nam: Bệnh nhân là trẻ em thường ít biến chứng, nhưng có thể có nguồn lây cho người khác trong gia đình. Vậy nên chúng tôi theo dõi rất kỹ những em đủ tiêu chuẩn xuất viện mới cho về.

Đảm bảo tiêu chuẩn xuất viện luôn tốt. Khi bệnh nhân nhi về, chúng tôi còn hướng dẫn cho phụ huynh cách chăm sóc để biết khi nào cần báo bác sĩ ngay.

Trong thời gian qua số trẻ em nhiễm COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 4 thế nào, thưa bác sĩ?

BSCKII Nguyễn Trần Nam: Hơn một tháng qua ở đây có tổng cộng gần 600 trường hợp. Đến chiều ngày 10/8 có thêm nhiều em được xuất viện nên hiện tại chỉ còn hơn 200 bệnh nhi đang điều trị, chăm sóc một cách tốt nhất.

Những biện pháp bảo vệ trẻ tránh nhiễm COVID-19

TS. BS Phan Hữu Phúc, Khoa Điều trị tích cực nội khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tuy hầu hết trẻ em nhiễm COVID-19 chỉ ở thể nhẹ, một số trẻ vẫn có thể bị diễn biến nặng, đặc biệt với những trẻ có các bệnh nền hoặc trẻ nhỏ, do sức đề kháng yếu, hệ thống miễn dịch ở trẻ cũng chưa phát triển đầy đủ.

Vì vậy, chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo: Các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc trẻ tại nhà, tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho trẻ như: Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý để tăng cường sức đề kháng; Tuân thủ 5K, hạn chế tiếp xúc. Giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh, nhà cửa thông thoáng, lau chùi thường xuyên các vật dụng trong nhà và đồ chơi của trẻ, vệ sinh tay cho trẻ thường xuyên.

Ngoài ra, theo các chuyên gia y tế, tiêm vắc xin là biện pháp quan trọng để kiểm soát đại dịch. Hiện Việt Nam chưa có có chỉ định tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ nhỏ nhưng người lớn tiêm vắc xin giúp hạn chế sự lây truyền, đồng thời giúp bảo vệ những người không đủ điều kiện tiêm chủng, đặc biệt là trẻ em. Cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin khác theo đúng lịch để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ.

tuyentruyen1

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: