Bác sĩ Trần Bảo Khánh với khát vọng cống hiến cho ngành thẩm mỹ tại Việt Nam

(CLO) Đến với Phẫu thuật thẩm mỹ như một cơ duyên, trong suốt 20 năm qua, Ths.Bs Nội trú (Ths.BsNT) Trần Bảo Khánh – DrKang đã không ngừng học tập, trao dồi kiến thức với mong muốn tận tâm cống hiến cho ngành Thẩm mỹ của nước ta.

Hành trình vươn tới đam mê

Từ năm 1999-2005, Ths.BSNT Trần Bảo Khánh theo học ngành Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội. Sau đó, giai đoạn 2006-2009, ông đỗ Bác sĩ Nội trú và cũng đã bắt đầu thực tập tại các bệnh viện lớn như Bệnh viên (BV) Việt Đức, BV Đại học Y Hà Nội, BV Hữu nghị Việt Nam Cu Ba, BV Xanh Pôn, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108,...

bac si tran bao khanh voi khat vong cong hien cho nganh tham my tai viet nam hinh 1

BS Khánh đạt gặt hái được nhiều thành công trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ.

Và ngay khi bắt đầu học Nội trú, cái tên DrKang đã chính thức xuất hiện. Năm 2006, bác sĩ Khánh có cơ duyên được đào tạo bởi Giáo sư Bruant Rodier của trường Đại học Strasbourg (Pháp) khi thực tập tại Bệnh viện Việt Đức. Chính Giáo sư Bruant Rodier đã đặt cho Trần Bảo Khánh tên gọi DrKang. Theo thầy, tên Khánh có dấu khá khó đọc, chữ “Kang” sẽ giúp bác sĩ Khánh có tên mới, dễ đọc theo phiên âm quốc tế. Đây là dấu mốc quan trọng cho sự nghiệp của ông sau này khi cái tên ấy rất dễ đọc, dễ nhớ và dần trở nên uy tín với các bác sĩ trong ngành.

Ngay khi tốt nghiệp Nội trú năm 2009, bác sĩ Khánh được nhận thẳng vào làm giảng viên Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời bắt đầu quá trình tu nghiệp tại nước ngoài.

Khi tìm hiểu ngành phẫu thuật của nước nhà, bác sĩ Khánh nhận thấy có quá ít các cơ sở đáp ứng được các tiêu chuẩn Y khoa của Bộ Y tế và thế giới. Minh chứng là có khá nhiều sự cố y tế trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ gây ra hậu quả đáng tiếc. Điều đó đã thôi thúc ông đi tu nghiệp dài hạn ở nước ngoài, học hỏi những phương pháp và công nghệ tiên tiến nhất, góp phần làm lớn mạnh ngành thẩm mỹ của nước nhà.

Tới giai đoạn 2010-2016, ông vừa làm giảng viên Đại học Y, vừa nỗ lực tu nghiệp tại nước ngoài (Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan). Từ năm 2017-2021, ông liên tục công tác tại các bệnh viện lớn ở Hàn Quốc, Thái Lan và đạt được những thành tựu rực rỡ trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ.

Những hoài bão và mong muốn đóng góp cho ngành Thẩm mỹ tại Việt Nam

Sau nhiều năm tu nghiệp tại nước ngoài, năm 2022 đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bác sĩ Khánh. Anh quyết tâm trở về nước để đóng góp công sức vào ngành phẫu thuật thẩm mỹ.

bac si tran bao khanh voi khat vong cong hien cho nganh tham my tai viet nam hinh 2

ThS.BS Trần Bảo Khánh tỉ mỉ và rất thận trọng trong các ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngay sau khi về nước, anh đã được mời làm Giám đốc cho Tập đoàn Y tế HYH và Bệnh viện Thẩm mỹ Etoile de Seoul, đồng thời là chuyên gia tại nhiều bệnh viện lớn trong nước.

Ngoài ra, anh cũng thành lập Dr. Kang Group và trở thành Hội trưởng của Ekip chuyên khoa Thẩm mỹ Đại học Y, đồng thời chuyên đào tạo cho học viên quốc tế theo học tại Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ làm đẹp thẩm mỹ mới nhất trên thế giới ngay tại Việt Nam.

Hơn 20 năm trong nghề, bác sĩ Khánh cũng tham gia nhiều công trình nghiên cứu khoa học; chủ biên và tham gia xuất bản sách về Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ: Các vấn đề cơ bản trong Tạo hình thẩm mỹ, Bài giảng Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ cơ bản, Ghép da trong Tạo hình thẩm mỹ,...

Ngoài ra, ông cũng thường xuyên đóng góp và báo cáo tại các Hội thảo quốc tế về phẫu thuật thẩm mỹ.

Với riêng bản thân, Ths.Bs Nội trú Trần Bảo Khánh - DrKang cũng đã thành lập Học viện đào tạo cho các bác sĩ trẻ muốn cống hiến cho ngành làm đẹp.

Chia sẻ với PV, bác sĩ Khánh tâm sự: “Khi được sống với đam mê của mình, được lan tỏa những giá trị tốt đẹp và góp phần tôn tạo nên vẻ đẹp Á Đông hiện đại. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của tôi trong suốt một hành trình dài”.

Được biết, bác sĩ Khánh là một trong số ít người có thể làm chủ hoàn toàn vi phẫu và tiên phong áp dụng kỹ thuật này vào phẫu thuật chuyển giới với hơn 5.000 ca thành công.

Với những cống hiến của mình, giai đoạn 2009-2022, bác sĩ Khánh đã được các chuyên gia đầu ngành trên thế giới đánh giá rất cao về chuyên môn và là một trong 4 người Việt đủ điều kiện trở thành thành viên Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ thế giới (ISAPS).

Hoàng Dương

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: