Bác sĩ trẻ đam mê kỹ thuật ghép tạng từ người sống, năng nỗ công tác Đoàn

(CLO) Thiếu tá Lê Trung Hiếu là bác sĩ luôn trăn trở, nỗ lực sáng tạo, miệt mài đem tâm sức vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quận đội 108, Thiếu tá, Th.BSCKI Lê Trung Hiếu là một bác sĩ trẻ, có nhiều công trình nghiên cứu y khoa hữu dụng về ghép tạng, không chỉ vậy còn rất năng nổ trong hoạt động Đoàn.

Tốt nghiệp thủ khoa Học viện Quân y và đạt danh hiệu thủ khoa xuất sắc do Thành Đoàn Hà Nội trao tặng, năm 2012, bác sĩ trẻ Lê Trung Hiếu bén duyên với chuyên ngành ghép tạng.

bac si tre dam me ky thuat ghep tang tu nguoi song nang no cong tac doan hinh 1

Thiếu tá, Th.BSCKI Lê Trung Hiếu (ảnh nguồn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108).

Bác sĩ Lê Trung Hiếu đã theo học ngành bác sĩ nội trú ngoại khoa tại Trung tâm Ghép tạng của Bệnh viện Việt Đức.

Tại đây, anh có cơ hội tham gia nhiều ca ghép gan. Chứng kiến sự hồi sinh của người bệnh sau mỗi ca ghép thành công, anh lại có thêm động lực để dấn thân trên con đường y nghiệp.

Năm 2013, sau một hội nghị chuyên ngành ghép tạng, được tiếp thêm “lửa đam mê”, Hiếu quyết định xin về công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Về đây, vị bác sĩ này có cơ hội đi học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn tại những trung tâm y tế hàng đầu khu vực và trên thế giới, đặc biệt là trong chuyên ngành ghép tạng.

Bản thân Lê Trung Hiếu từng chia sẻ, anh may mắn khi được tham gia những khóa học về ghép gan tại các bệnh viện hàng đầu của Pháp, Hàn Quốc, luôn nhận được hướng dẫn, chỉ bảo tận tâm của các giáo sư nước ngoài.

bac si tre dam me ky thuat ghep tang tu nguoi song nang no cong tac doan hinh 2

Kỹ thuật ghép tạng từ người sống ở Việt Nam vẫn còn non trẻ (ảnh nguồn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108).

Một kỷ niệm đáng nhớ mà bác sĩ Hiếu không thể nào quyên trong cuộc đời làm nghề của mình, đó là ngày 11/8/2016.

Hôm đó, bác sĩ Hiếu được tham gia một ca ghép gan từ người hiến sống tại Bệnh viện Asan ở Hàn Quốc.

Trước đó, vị bác sĩ này mới chỉ tham gia những ca ghép gan từ người hiến chết não. Cũng trong ca ghép đó, lần đầu tiên anh được chứng kiến tận mắt kỹ thuật mới trong ghép gan từ người hiến sống do Giáo sư Chong Woo Chu thực hiện - phương pháp mà trước đây bác sĩ Hiếu chỉ được đọc trên các tài liệu khoa học.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống 3 đời làm nghề y, ông nội và cha của Thiếu tá Lê Trung Hiếu đều là những vị tướng quân y đã miệt mài cống hiến, mang lại hạnh phúc cho nhiều người bệnh. Đặc biệt hơn nữa, cả 3 thế hệ đều gắn bó với chuyên ngành ghép tạng.

“Ông nội tôi là Thiếu tướng, GS.TS, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thế Trung - nguyên Giám đốc Học viện Quân y, Chủ tịch danh dự của Hội Ghép tạng Việt Nam và cũng là người chỉ huy ca ghép thận đầu tiên tại Việt Nam năm 1992.

Cha tôi là Thiếu tướng, GS.TS, Nhà giáo Ưu tú Lê Trung Hải - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân y, Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam và là phẫu thuật viên, tham gia ca ghép gan đầu tiên tại Việt Nam năm 2004”, Hiếu chia sẻ.

Tiếp nối truyền thống tự hào đó, Hiếu trở thành phẫu thuật viên giỏi của khoa Phẫu thuật Gan mật tuỵ (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) - nơi có số lượng ghép gan nhiều nhất Việt Nam. Tháng 11/2021, anh vinh dự tham gia vào ca phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến sống đầu tiên của Việt Nam.

Hiếu luôn trăn trở, nỗ lực sáng tạo, miệt mài đem tâm sức vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Mới đây, công trình nghiên cứu “Ứng dụng ống nối mật da cải tiến trong phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị sỏi trong gan”, do anh và hai cộng sự thực hiện đã được Bộ Quốc phòng trao giải Nhất - Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22.

Ngoài công việc chuyên môn, Hiếu còn là thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết và năng nổ. Trong vai trò Bí thư Đoàn khoa Phẫu thuật Gan mật tuỵ, Phó Bí thư Liên chi Đoàn Viện Phẫu thuật Tiêu hóa - Bệnh viện TWQĐ 108, anh luôn có những ý tưởng sáng tạo, giúp các hoạt động, phong trào tuổi trẻ của khoa, viện phát triển.

Với ưu thế về ngoại ngữ, anh thành lập Câu lạc bộ Ngoại ngữ, hướng dẫn nhiều đoàn viên tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ đoạt thành tích cao.

Lê Trung Hiếu hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108, với đề tài ghép gan từ người hiến sống. Anh còn là Phó Tổng thư ký Phân hội Phẫu thuật Gan mật tuỵ Việt Nam và là thành viên của Hội Phẫu thuật Gan mật tuỵ thế giới và châu Á - Thái Bình Dương.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: