Bangladesh đóng cửa trường đại học, hạn chế bán xăng dầu

(CLO) Bangladesh đóng cửa các trường đại học và hạn chế bán nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn do xung đột leo thang ở Trung Đông.

Theo thông báo của Chính phủ Bangladesh, tất cả các trường đại học công lập và tư thục trên cả nước sẽ đóng cửa từ 9/3. Quyết định này đồng thời đẩy sớm kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, nhằm thực hiện các biện pháp khẩn cấp để tiết kiệm điện và nhiên liệu.

Các quan chức cho biết việc đóng cửa các trường đại học có thể giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ điện. Các khu học xá thường sử dụng lượng điện lớn cho ký túc xá, phòng học, phòng thí nghiệm và hệ thống điều hòa không khí. Ngoài ra, việc sinh viên không di chuyển đến trường cũng giúp giảm ùn tắc giao thông, qua đó hạn chế lãng phí nhiên liệu.

Các phương tiện tại một trạm nạp khí CNG ở thủ đô Dhaka, Bangladesh. Ảnh: KAZ Sumon
Các phương tiện tại một trạm nạp khí CNG ở thủ đô Dhaka, Bangladesh. Ảnh: KAZ Sumon

Trong chỉ thị gửi đến các trường đại học, Bộ Giáo dục Bangladesh cho biết quyết định này được đưa ra sau khi xem xét tình hình năng lượng toàn cầu hiện nay.

Các trường đại học vốn đã tạm nghỉ trong tháng lễ Ramadan, vì vậy phần lớn cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ tiếp tục đóng cửa trong suốt thời gian này.

Bangladesh - quốc gia phụ thuộc tới khoảng 95% nhu cầu năng lượng vào nguồn nhập khẩu - cũng đã áp dụng giới hạn hằng ngày đối với việc bán nhiên liệu từ hôm 6/3, sau khi xuất hiện tình trạng người dân mua tích trữ vì lo ngại thiếu hụt.

Là một phần của các biện pháp thắt chặt chi tiêu năng lượng, Chính phủ Bangladesh cũng yêu cầu các trung tâm dạy ngoại ngữ và cơ sở dạy thêm tư nhân tạm ngừng hoạt động để giảm mức tiêu thụ điện.

Song song với đó, nhà chức trách ban hành các hướng dẫn yêu cầu cơ quan và tổ chức sử dụng điện hiệu quả hơn, khuyến khích tận dụng ánh sáng tự nhiên và hạn chế các thiết bị chiếu sáng hoặc tiêu thụ điện không cần thiết.

Các biện pháp này được đưa ra khi Bangladesh đang đối mặt với sự bất ổn về nguồn cung nhiên liệu và khí đốt, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu bị gián đoạn bởi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Cuộc chiến đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu khí tại Trung Đông và khiến giá năng lượng tăng mạnh trên thị trường quốc tế.

Tình trạng thiếu khí đốt nghiêm trọng buộc Bangladesh phải tạm dừng hoạt động tại 4/5 nhà máy sản xuất phân bón thuộc sở hữu nhà nước, đồng thời chuyển nguồn khí còn lại sang các nhà máy điện nhằm tránh nguy cơ mất điện diện rộng.

Quốc gia khoảng 170 triệu dân này - đông dân thứ 8 thế giới - cũng đã phải mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường giao ngay với mức giá cao hơn đáng kể, đồng thời tìm kiếm thêm các nguồn cung để bù đắp thiếu hụt.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: