Báo chí có sứ mệnh khơi dậy khát vọng về một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/8, tại Tòa nhà Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đồng chí Võ Văn Phuông, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng 4 cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đồng chí Võ Văn Phuông, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng 4 cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Giao ban báo chí dịp Tết Độc lập 2/9 đã trở thành truyền thống, nhằm khơi dậy sức mạnh của báo chí hướng đến xây dựng đất nước và đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh dự hội nghị. Cùng dự giao ban còn có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; đại diện lãnh đạo các ban,bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các cơ quan chủ quản và 150 đại biểu là các Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các cơ quan báo chí. Tại giao ban, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đã tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông, 74 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; 49 năm ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu chào mừng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam chúc mừng các đồng nghiệp Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam nhân ngày thành lập và Bộ Thông tin và Truyền thông nhân ngày truyền thống của ngành; cảm ơn các đồng nghiệp Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo chí luôn đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để Thông tấn xã Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu khai mạc (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu khai mạc (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi khẳng định: Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan mang tầm quốc gia, thực hiện chức năng Thông tấn Nhà nước, có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống trong và ngoài nước; cung cấp thông tin báo chí tham khảo cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, Thông tấn xã Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là thực hiện công tác thông tin với chất lượng tốt, đa dạng hóa các loại hình thông tin. Theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Thông tấn xã Việt Nam cùng một số cơ quan báo chí khác có trách nhiệm xây dựng, phát triển thành Tập đoàn truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia.

Hiện tại, Thông tấn xã đang hướng tới thực hiện nhiệm vụ này, với việc đã có tất cả các loại hình báo chí. Thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiện đại hóa các lĩnh vực tổ chức, sản xuất, cung cấp thông tin để bắt kịp xu hướng của báo chí và nhu cầu của khách hàng. Thông tấn xã Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành của các cơ quan báo chí để thực hiện tốt hơn chức năng Thông tấn Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị về trách nhiệm của báo chí trong xây dựng khát vọng Việt Nam hùng cường, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng bên cạnh sức mạnh vật chất, cần có sức mạnh tinh thần. Việt Nam xác định sẽ phát triển bằng đổi mới sáng tạo, bằng sức mạnh con người, bằng công nghệ... và để làm được việc này rất cần đến báo chí. Báo chí có vai trò lớn, nắm trong tay sức mạnh để thực hiện khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Chặng đường tới, báo chí cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 

 Đại biểu tham dự buổi giao ban. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN 

 Đại biểu tham dự buổi giao ban. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, báo chí thường được định nghĩa bằng "5W": What, When, Where, Who, Why (Điều gì đã xảy ra? Xảy ra khi nào? Địa điểm xảy ra? Liên quan đến ai? Vì sao, nguyên nhân?) Nhưng, hiện nay đã xuất hiện "tờ báo" với khoảng 100 triệu cộng tác viên nói tiếng Việt và 7 tỷ cộng tác viên trên khắp thế giới, đó là mạng xã hội. Báo chí nếu tiếp tục cạnh tranh bằng "5W" thực sự rất khó. Việc này dẫn đến nhiều tờ báo phải chạy theo mạng xã hội, giật tít, câu view... khiến độc giả tiếp nhận rất nhiều thông tin, trong đó có cả tin rác. Độc giả mong muốn tìm hiểu ý nghĩa, tri thức, nhận thức cho cuộc sống trong hàng triệu thông tin này chứ không chỉ đơn thuần để đọc tin tức.

Chính vì vậy, các cơ quan báo chí cần suy nghĩ lại về câu chuyện làm báo hiện nay. Có một số ý kiến cho rằng cần thay đổi "5W" thành "5I" (informed, intelligent, interesting, isightful, interpretation) nghĩa là khi có sự việc phải xem xét từ nhiều phía, thông tin một cách đầy đủ; nhìn nhận vấn đề một cách thông minh, tiếp cận gợi mở hơn; nội dung cuốn hút người đọc hơn; có cái nhìn sâu sắc về ý nghĩa của sự việc sau thông tin; có khả năng diễn giải cho người đọc... 

Bộ trưởng cho biết: Quý IV/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo để trao đổi về nghề nghiệp theo xu hướng thế giới để chia sẻ thuận lợi, khó khăn, giải pháp đối với báo chí thời gian tới.

Tại giao ban, các đại biểu đã được thông báo về những thông tin nổi bật của báo chí trong tuần qua; nội dung công tác đối ngoại trên báo chí và các nội dung cần tập trung tuyên tuyền thời gian tới... 

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đề nghị, trong thời gian tới các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Cụ thể, các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực mở các chuyên trang, chuyên mục, bố trí thời gian, thời lượng, chương trình phù hợp, có các bài viết lý luận sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương cần xây dựng kế hoạch mở chuyên trang, chuyên mục cụ thể về nội dung này. Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về nghề nghiệp, nghiệp vụ báo chí, đạo đức nhà báo. 

 Quang cảnh buổi giao ban báo chí. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN 

 Quang cảnh buổi giao ban báo chí. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN 

Trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới cũng tập trung vào nội dung 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người. Các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục và các ấn phẩm truyền thông, nội dung tuyên truyền về giá trị Di chúc, trong đó khẳng định giá trị lịch sử; tri ân công lao và đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; tuyên truyền về những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm rõ kết quả đạt được sau ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và ba năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cũng lưu ý các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền các sự kiện nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020 vào ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường...

Phúc Hằng (TTXVN)

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: