Báo chí Hải Phòng phản ánh trung thực mọi mặt về thành phố Cảng

(CLO) Các tác phẩm tham dự Giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023-2024 đều phản ánh trung thực mọi mặt về thành phố Cảng.

Đội ngũ những người làm báo luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A nhận Bằng khen của chủ tịch UBND TP Hải Phòng
Báo chí Hải Phòng phản ánh trung thực mọi mặt về thành phố Cảng (Ảnh: Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A nhận Bằng khen của chủ tịch UBND TP Hải Phòng)

Phản ánh trung thực mọi mặt về thành phố Cảng

Ngày 17/6, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ công bố và trao Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023-2024. Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 tác phẩm được thể hiện bằng nhiều loại hình báo chí. Các tác phẩm đã được các nhà báo thể hiện sinh động, bám sát Thể lệ Giải.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng cho biết: Các tác phẩm gửi tham dự cuộc thi có nội dung phát hiện nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu, của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), qua đó đề xuất các giải pháp, biện pháp để thành phố nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn.

Đồng thời, các cơ quan báo chí còn có nhiều tác phẩm phản ánh, phân tích các điểm nghẽn, nút thắt trong hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố như: Công tác, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, cải cách hành chính… trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thông qua các tác phẩm báo chí, các tác giả, nhóm tác giả đã đề xuất với thành phố biện pháp, phương hướng xử lý, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, hoạch định kế hoạch phát triển mang tính lâu dài, ổn định, bền vững theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 45 về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết XVI của Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả sơ kết thực hiện giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp.

Các tác phẩm cho thấy rõ nét hiệu ứng và sức lan tỏa từ các tác phẩm báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình đã góp phần cổ vũ, biểu dương các cấp, ngành, đơn vị, địa phương có những cách làm hay, sáng tạo thực tế như: các loạt bài của tác giả Nguyễn Thị Hồng Thanh (Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng) với tựa đề:“Kiểm soát quyền lực: Nhận diện rõ, cơ chế chặt, xử lý nghiêm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Tác phẩm báo phát thanh: “Đất vạng và chuyện con voi chui lọt lỗ kim” của nhóm tác giả: Đỗ Thị Thảo, Trần Thị Tuyết Chinh, Nguyễn Tùng Linh, Hoàng Thanh Giang, Nguyễn Tường Chung (Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng) và tác phẩm báo điện tử với loạt bài của tác giả Đinh Văn Mười (Báo Nông nghiệp và Môi trường) về nội dung: “Đánh thức tiềm năng xuất khẩu Hải Phòng”. Tác phẩm báo điện tử (loạt bài) có tựa đề: “Bạch Long Vỹ biển trời bao la, đẹp như gấm hoa”của nhóm tác giả: Nguyễn Thu Trang, Trương Thị Mỹ Hoa, Trần Việt (Báo Kinh tế Đô thị).

Cùng với đó là tác phẩm truyền hình với tựa đề “Chung một ý chí” của nhóm tác giả Khổng Mai Phong, Tô Hương, Tô Thành, Phùng Huy, Đức Nghĩa, Trường Chung (Trung tâm báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng)… đã thể hiện khát vọng của những con người của thành phố Hải Phòng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đảm nhận những công trình trọng điểm quốc gia và phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố Hải Phòng để phát triển kinh tế biển, một trong những trụ cột kinh tế của thành phố.

Với góc nhìn mới, bám sát các vấn đề trong đời sống xã hội được dư luận quan tâm, nhóm tác giả Bùi thị Hương, Bùi Thị Minh Châm, Lê Thị Tuyết Mai, Lê Tiến Đạt, Lê Trọng Nghĩa Hiệp (Trung tâm báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng) với tác phẩm báo in “Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại hải Phòng: Chủ động, bài bản, đồng thuận để tạo đà phát triển” đã phân tích những quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ địa phương, đề xuất những đề án hợp nhất, sáp nhập địa giới hành chính rộng lớn để tạo không gian mới, góp phần phát huy lợi thế tiềm năng đất đai, góp phần vào việc nâng cấp quy mô kinh tế của thành phố thành phố lớn mạnh ngay từ cơ sở.

Tác phẩm Báo điện tử “Phát triển đô thị Hải phòng hiện đại, văn minh, đáng sống” của nhóm tác giả Đỗ Hải Nguyên, Phạm Duy Thanh (Báo Xây dựng) đã nêu rõ những đổi mới về xây dựng hạ tầng đô thị, không gian phát triển mới của Hải Phòng hiện đại, văn minh đáng sống gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đáng chú ý là tác phẩm báo in: “Giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đối với người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị: Phòng ngừa khuyết điểm, bảo vệ cán bộ “từ sớm, từ xa” của nhóm tác giả Việt Hoàng - Phương Nam (Trung tâm báo chí và Truyền thông thành phố) đăng tải trên Báo Hải Phòng đã khái quát tổng quan kết quả đạt được về công tác cán bộ của thành phố, với quyết tâm nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị, nhằm bảo vệ cán bộ từ sớm, từ xa….., trước những thách thức để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được phụ trách, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội thành phố.

Một số tác phẩm như: Loạt bài 3 kỳ báo điện tử: “Hải Phòng điểm đến du lịch 4 mùa” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thị Toan, Trần Ngọc Ánh, Trần Gia Linh, Nguyễn Trọng Quân, Nguyễn Ngọc Tài (Báo Tiền Phong); Tác phẩm báo điện tử: “ Hải Phòng hiện thực hóa Nghị quyết 45 của Bộ chính trị” của nhóm tác giả Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Báo Tài chính Đầu tư) và tác phẩm báo in: “Công nghiệp Hải Phòng với vai trò trụ cột phát triển: Sứ mệnh, tầm nhìn và cơ hội bứt phá” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Thanh (Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng)…đã đề xuất thành phố về những giải pháp, biện pháp trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước để tháo gỡ những “điểm nghẽn”, nút thắt, xử lý các hạn chế, nhằm giữ vững kỷ cương, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng công nghiệp, hiện đại, văn minh, thân thiện và đáng sống.

cang(1).jpg
Sự phát triển vượt bậc của kinh tế - xã hội Hải Phòng là chất liệu để các nhà báo viết lên những tác phẩm báo chí giá trị

Các tác phẩm tham dự Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023-2024 cho thấy các tác giả, nhóm tác giả đã thể hiện sự công phu nghiên cứu, bám sát những nội dung cốt lõi, cơ bản, những chủ trương lớn của thành phố trong tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới đầu tư vào địa bàn thành phố. Toát lên tư tưởng chủ đạo của thành phố tiếp tục khẳng định 3 trụ cột kinh tế của Hải Phòng là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistic, du lịch - thương mại đã, đang và sẽ góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp, hiện đại, thông minh, bền vững, văn minh, đáng sống…

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” như chỉ đạo và mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm, thành phố Hải Phòng dù gặp phải những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, xung đột trên thế giới, hậu quả của cơn bão YAGI gây ra, nhưng thành phố vẫn hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Thực tế sinh động này đã được các hội viên nhà báo phản ánh khá đầy đủ và sâu sắc thông qua các tác phẩm báo chí tham dự Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2023-2024.

Báo chí đồng hành cùng thành phố Cảng

Trong những năm qua, hoạt động báo chí đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định báo chí luôn giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, báo chí luôn thể hiện là vũ khí sắc bén tuyên truyền giáo dục, tập hợp, tổ chức, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.

pháo hoa
Báo chí đồng hành cùng thành phố Cảng (Ảnh: màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hải Phòng trong đêm Lễ hội Hoa Phượng đỏ)

Cùng với báo chí cả nước, báo chí Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ về quy mô, nội dung và hình thức hoạt động. Tại Hải Phòng hiện có 3 cơ quan báo chí của thành phố gồm: Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng, Tạp chí Cửa biển, Tạp chí Khoa học; 03 cơ quan báo chí lực lượng vũ trang là Báo Hải quân Việt Nam, Báo Quân khu 3, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng và 56 cơ quan báo chí của Trung ương và các tỉnh, thành bạn có Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.

Thời gian qua, hoạt động báo chí báo chí trên địa bàn Hải phòng luôn nhận được sự quan tâm của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố với việc ban hành các văn bản quản lý, cơ chế chính sách...tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động theo đúng quy định, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng. Số lượng các ấn phẩm, chuyên trang, chuyên mục ngày càng tăng, nội dung các lĩnh vực được báo chí tuyên truyền, phản ánh đa dạng, gắn liền với đời sống xã hội, bám sát các chủ trương chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố.

Từ nhiều năm nay, trên địa bàn thành phố có nhiều cuộc thi, Giải báo chí được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền sâu rộng chủ trương đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Hội Nhà báo Hải Phòng đã tổ chức Cuộc thi báo chí hằng năm với chủ đề “Chung tay xây dựng thành phố Hải Phòng công nghiệp, hiện đại, văn minh” theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Sở Thông tin và Truyền thông trước đây và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay cũng thường niên tổ chức Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” nhằm tạo ra nhiều “sân chơi” cho các nhà báo sáng tạo tác phẩm báo chí có chất lượng.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của báo chí hiện nay, các cuộc thi,Giải Báo chí nêu trên khi tổ chức còn những hạn chế nhất định: số lượng, chất lượng tác phẩm báo chí dù đã được nâng lên, nhưng chưa thu hút được nhiều hội viên, nhà báo tham gia; kinh phí để tổ chức và trao Giải Báo chí ở mức hạn chế. Đây cũng là khó khăn trong việc mở rộng quy mô, nâng cao giá trị và cơ cấu giải thưởng, huy động các loại hình báo chí và đông đảo người làm báo tham gia để đáp ứng được yêu cầu phát triển báo chí hiện nay. Bên cạnh đó, những tài năng báo chí chưa được quan tâm, bồi dưỡng đúng mức.

Nói về chất lượng các tác phẩm báo chí gửi tham gia các cuộc thi Báo chí của Hải Phòng, đồng chí Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, vai trò của các cơ quan báo chí, các nhà báo là hết sức quan trọng. Tôi tin tưởng các cơ quan báo chí sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng cả về nội dung, hình thức các ấn phẩm; đội ngũ những người làm báo luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tâm huyết với nghề, sâu sát cơ sở, thực tiễn đời sống, không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, đạt nhiều giải thưởng hơn nữa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự đồng thuận cao trong xã hội, phấn đấu có thêm nhiều Giải thưởng Giải Báo chí Quốc gia và Giải Báo chí thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

Xem thêm

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

(CLO) Theo ông Siddharth Sharma, Giám đốc Nội dung và Sản xuất của JioStar, nhiều tòa soạn hiện vẫn đánh giá thành công của một bài báo chủ yếu bằng số lượt xem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để độc giả quay lại vào ngày hôm sau và tiếp tục gắn bó với nền tảng trong thời gian dài.

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

(NB&CL) Khi những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều khu dân cư chìm trong bùn lũ, điện và sóng điện thoại cùng lúc gián đoạn, hành trình tiếp cận hiện trường trở thành một thử thách. Giữa vùng lũ Lai Châu, phóng viên Vũ Tuấn, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã lựa chọn đi vào nơi khó khăn nhất để ghi nhận sức tàn phá của thiên tai và kể về những con người không bỏ lại nhau trong thời khắc hiểm nguy nhất.

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

(CLO) Khi AI giúp việc phát triển sản phẩm ngày càng dễ dàng và nhanh chóng, kênh truyền thông NDTV (Ấn Độ) cho rằng thách thức lớn nhất với các tòa soạn không còn là "có thể xây dựng được gì", mà là "nên xây dựng điều gì thực sự mang lại giá trị".

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

(CLO) Sáng 22/7, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng" cho gần 40 phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

(CLO) Sự lan tỏa mạnh mẽ của truyền thông số đang mở ra nhiều cơ hội để quảng bá văn hóa Việt Nam, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh đó, báo chí cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: chủ động "xây" những giá trị tích cực, bồi đắp hệ giá trị văn hóa Việt Nam và kiên quyết "chống" các biểu hiện lệch chuẩn, xuyên tạc, làm phai nhạt bản sắc dân tộc.

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

(CLO) Khi độc giả ngày càng tiếp cận tin tức qua mạng xã hội, nền tảng video và các công cụ AI thay vì truy cập trực tiếp vào website báo chí, tờ Indian Express chuyển sang chiến lược ưu tiên video nhưng không đánh đổi uy tín để "câu view".

Cỡ chữ bài viết: