Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước, với khoảng 7.000 đại biểu tham dự.
Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, hội nghị do các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; cùng đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì.
Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu.
Báo chí dẫn dắt, phản ánh và kiến tạo
Trình bày chuyên đề về quan điểm báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Đảng luôn xác định báo chí, xuất bản là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách; đồng thời bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời đời sống xã hội, phân tích, lý giải sâu sắc các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, qua đó định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Ông cho biết, qua gần 40 năm đổi mới, báo chí và xuất bản Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả về tư duy làm báo, nền tảng công nghệ và quy mô hoạt động. Hệ thống báo chí từng bước khẳng định vai trò là diễn đàn tin cậy của nhân dân, không chỉ truyền tải thông tin mà còn thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, góp phần phát hiện, cổ vũ các nhân tố tích cực, đồng thời đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái.
Trong bối cảnh mới, khi chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, Đại hội XIV đặt ra yêu cầu cao hơn đối với báo chí, xuất bản và truyền thông. Theo đó, báo chí phải thực sự là lực lượng tiên phong trong định hướng thông tin, dẫn dắt dư luận xã hội; là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đồng thời là công cụ giám sát, phản biện, góp phần thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị quốc gia theo hướng từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”.
Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Trong đó, tính chuyên nghiệp đòi hỏi nâng cao chất lượng nội dung, giữ vững bản lĩnh chính trị, chủ động trong định hướng thông tin; tính nhân văn thể hiện ở việc lan tỏa các giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; còn tính hiện đại đặt ra yêu cầu cấp thiết về làm chủ công nghệ, thích ứng với truyền thông đa nền tảng, nhưng vẫn bảo đảm các nguyên tắc cốt lõi của báo chí là trung thực, khách quan và trách nhiệm xã hội.
Đặc biệt, ông cho biết yếu tố con người được xác định là trung tâm và mang tính quyết định. Đội ngũ người làm báo cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tác nghiệp trong môi trường số, để báo chí thực sự phát huy vai trò dẫn dắt, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức tiên phong trong thực thi nghị quyết
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao. Trong tiến trình đó, lực lượng báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức giữ vai trò khơi nguồn, dẫn dắt, kết nối, tạo sự thống nhất giữa ý chí của Đảng và khát vọng của nhân dân; củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể.
Để nghị quyết đi vào cuộc sống, ông Lâm đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, các hội chuyên ngành xác định việc học tập nghị quyết là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Người đứng đầu phải thấm nhuần tinh thần đổi mới, tổ chức triển khai quyết liệt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực. Mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, nghệ thuật, khoa học cần thể hiện tinh thần nghị quyết, phản ánh hơi thở cuộc sống, hướng tới giá trị nhân văn, phục vụ nhân dân.
Với báo chí và xuất bản, ông yêu cầu xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”; thực hiện tốt chức năng thông tin “đúng, trúng, hay, sắc bén”. Các nhà xuất bản cần chú trọng xuất bản phẩm có giá trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, làm chủ không gian truyền thông.
Với văn nghệ sĩ, ông đề nghị sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần bồi đắp hệ giá trị quốc gia. Với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cần phát huy vai trò then chốt trong phát triển khoa học – công nghệ, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm cũng nhấn mạnh, yếu tố con người là khâu đột phá; cần xây dựng cơ chế phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, bảo đảm môi trường sáng tạo. Nghị quyết phải được cụ thể hóa bằng chương trình, đề án với mục tiêu, tiến độ, tiêu chí rõ ràng; tăng cường kiểm tra, giám sát. Các địa phương cần quan tâm cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy năng lực đội ngũ.
Ông Trần Thanh Lâm bày tỏ tin tưởng đội ngũ báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức sẽ tiếp tục tiên phong, để mỗi tác phẩm, công trình trở thành nguồn lực tinh thần mạnh mẽ, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.