Báo Công an nhân dân thăm, tặng quà Tết đồng bào dân tộc thiểu số biên giới tỉnh Hà Giang

Theo đó, tại xã Yên Hà, huyện Quang Bình đoàn đã trao 50 suất quà, mỗi suất gồm 1 chăm ấm, lương thực, thực phẩm và 300 nghìn đồng cho 50 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

bao cong an nhan dan tham tang qua tet dong bao dan toc thieu so bien gioi tinh ha giang hinh 1

Đoàn tới thăm xã Yên Hà, huyện Quang Bình và đã trao 50 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hoàng Văn Điều - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Hà cho biết, xã có tổng số 972 hộ với 4322 khẩu, trong những năm qua từ nguồn vốn của Chương trình 135 và các chương trình, dự án của của tỉnh và huyện đã giúp đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã dần thay đổi tập quán canh tác, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và chăn nuôi góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.

Nhờ đó đã không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn của xã. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc, việc phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, xã còn 105 hộ nghèo; 139 hộ cận nghèo; 80% hộ dân trong xã sống bằng nghề sản xuất nông lâm nghiệp.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân nơi đây, Trung tá Đặng Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo CAND cho biết: Những suất quà giá trị vật chất tuy không lớn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhà hảo tâm, với mong muốn đồng hành cùng bà con đồng bào dân tộc xã Yên Hà, huyện Quang Bình đón xuân mới an lành, yên ấm hơn.

bao cong an nhan dan tham tang qua tet dong bao dan toc thieu so bien gioi tinh ha giang hinh 2

Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND và Ngân hàng Cổ phần Quân đội đến thăm một hộ gia đình đồng bào dân tộc ở xa trung tâm, vừa được kéo đường điện về.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân xã Yên Hà, ông Hoàng Văn Điều cảm ơn những phần quà thiết thực và ý nghĩa, mang tính nhân văn giúp đỡ cả về vật chất, lẫn tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Cũng trong ngày 6/1, đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND đã đến UBND xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình. Đây là một xã thuộc diện vùng III cách trung tâm huyện 24 km, nằm về phía đông của huyện Quang Bình, giáp huyện Hoàng Su Phì, xã có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống có tổng số 890 hộ với 4442 khẩu.

Trao 120 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, Trung tá Đặng Việt Hưng hy vọng trong năm tới các hộ nghèo sẽ vượt qua khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, vươn lên trở thành gia đình khá giả. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

bao cong an nhan dan tham tang qua tet dong bao dan toc thieu so bien gioi tinh ha giang hinh 3

Trung tá Đặng Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo CAND thăm một số gia đình đồng bào dân tộc ở xã Pả Vi.

Tiếp tục các chương trình hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Hà Giang, ngày 7/1, đoàn đã tới thăm các hộ nghèo, một số điểm trường tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Đoàn đã khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống cột điện, dây điện, công tơ điện… lắp 8 hộ nghèo ở thôn Mã Pì Lèng A, Mã Pì Lèng B do các hộ nghèo này chưa có điện, tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn còn tặng quà tết cho 30 em ở trường mầm non thôn Mã Pì Lèng A; 60 cháu trường mầm non thôn Mã Pì Lèng B...

Tại buổi trao quà tết, ông Lê Văn Quý – Bí thư Đảng ủy xã Pả Vi cảm ơn những phần quà ý nghĩa của đoàn đến với người dân trên địa bàn xã. Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ, trong thời gian qua, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động học sinh đến trường đảm bảo sĩ số, tỷ lệ huy động sĩ số học sinh trong độ tuổi 6-14 tuổi đến trường đạt 99,17 %. Xã đã chỉ đạo các trường duy trì các hoạt động đưa văn hóa truyền thống vào dạy học, lồng ghép trong các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, chế độ, khẩu phần ăn của học sinh bán trú.

bao cong an nhan dan tham tang qua tet dong bao dan toc thieu so bien gioi tinh ha giang hinh 4

Đoàn đã đi trao quà tại điểm trường xa trung tâm xã, còn gặp nhiều khó khăn tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc.

Hiện trên địa bàn xã có 468 cháu, trường mầm non xã Pả Vi đã mở được 10 lớp ở 6 thôn để đáp ứng nhu cầu cho nhân dân. Mẫu giáo 8 lớp có 251 học sinh. Tuy nhiên chất lượng giáo dục còn hạn chế; Công tác giảm nghèo còn thiếu tính bền vững, tư tưởng nhân dân trông chờ ỷ lại vào Nhà nước chậm được khắc phục. Chất lượng thôn văn hóa, gia đình văn hóa còn thấp; vẫn còn nạn tảo hôn…

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: