Báo Giáo dục và Thời đại ra mắt ấn phẩm báo Cầu Vồng Tuổi thơ

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tiếp nối tinh thần Thông tư 16/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; bắt đầu từ năm học 2024 - 2025, Bộ Giáo dục & Đào tạo - Báo Giáo dục và Thời đại cho ra mắt ấn phẩm báo Cầu Vồng Tuổi thơ với một diện mạo đặc biệt, trở thành người bạn đồng hành với các độc giả nhí tại các trường tiểu học trên cả nước.

bao giao duc va thoi dai ra mat an pham bao cau vong tuoi tho hinh 1

Lễ ra mắt Ấn phẩm Cầu vồng Tuổi thơ với sự tham dự của lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Giáo dục và Thời đại.

Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ ra đời với mục đích thông tin về các hoạt động giáo dục, đào tạo liên quan đến bậc tiểu học; thông tin phản ánh nguyện vọng chính đáng của giáo viên, học sinh bậc tiểu học; cung cấp kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm của giáo viên; giới thiệu tác phẩm, sản phẩm sáng tạo của học sinh tiểu học nhằm làm giàu nguồn tư liệu xây dựng học tập cho giáo viên bậc tiểu học. 

Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ sẽ được phát hành 10 số/năm học vào ngày 10 hàng tháng (trong đó có 2 số đặc biệt). Cầu Vồng Tuổi thơ với những chủ đề chủ điểm hằng tháng bám sát quy định của Bộ Giáo dục. Tất cả các nội dung chuyên mục đều có tính giải trí, đạo đức, thẩm mỹ cao, phù hợp với học sinh tiểu học.

Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ sẽ giúp các em được thử sức viết lách trong chuyên mục Góc sáng tác; thỏa sức sáng tạo màu sắc trong Họa sĩ nhí, học hỏi những kiến thức không gian mạng ở An toàn trực tuyến, rèn luyện khả năng tư duy thông qua các trò chơi của Thung lũng game, cập nhật những thông tin hữu ích về địa lý - du lịch thông qua La bàn xoay hay được tự do nói lên tiếng nói của mình trong chuyên mục Bàn tròn nhí...

bao giao duc va thoi dai ra mat an pham bao cau vong tuoi tho hinh 2

Cầu Vồng Tuổi thơ không chỉ phản ánh khách quan, chân thực đời sống, tâm tư, tình cảm của thế giới trẻ thơ, là lăng kính giúp nhà trường và thầy cô hiểu hơn về các em học sinh, mà đây còn là một thế giới giải trí để các em thỏa sức vui chơi và sáng tạo sau những giờ học căng thẳng.

Những trang báo hỗ trợ hoạt động đọc mở rộng cho học sinh tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giúp nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy giáo dục, rèn luyện nhân cách và phát triển bản thân người đọc, giúp các em mở rộng khám phá thế giới, tăng khả năng giao tiếp và trau dồi tình yêu thương.

Dưới sự cố vấn của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực báo chí - giáo dục, cùng sự góp mặt của đội ngũ Biên tập viên và Họa sĩ giàu kinh nghiệm, Cầu Vồng Tuổi thơ sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong quá trình lớn lên trưởng thành của các em học sinh.

Cầu Vồng Tuổi thơ tin rằng sự ủng hộ của nhà trường, giáo viên, các cán bộ quản lý giáo dục chính là điểm tựa bền vững nhất để cùng Ấn phẩm kết nối những nhịp cầu tri thức đến với trẻ em trên mọi miền Tổ quốc.

Liên hệ phát hành, truyền thông, quảng cáo: Chi nhánh Cầu vồng Tuổi thơ - Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Cầu Vồng.

Email: cauvongtuoitho.gdtd@gmail.com.

Website: cauvongtuoitho.vn.

Hotline: 086 689 0468.

PV

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: