Báo Lao động Thủ đô - chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

Thứ bảy, 30/03/2019 09:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/4/2019, báo Lao động Thủ đô kỷ niệm 26 năm Ngày truyền thống (1993 - 2019). 26 năm qua, báo Lao động Thủ đô đã không ngừng phát triển - xứng đáng là tờ báo của tổ chức Công đoàn Thủ đô, chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động…

Sự kiện: Báo Lao Động

Báo Lao động Thủ đô - Cơ quan của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội - Tiếng nói của Tổ chức Công đoàn và Công nhân viên chức lao động, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và các cấp, ngành Trung ương và địa phương suốt quá trình 26 năm, báo Lao động Thủ đô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

với tôn chỉ mục đích của mình, Báo là kênh thông tin chuẩn xác, cầu nối giữa công nhân lao động, doanh nghiệp với các cấp công đoàn, chính quyền, đáp ứng tốt nhu cầu được tiếp cận thông tin của công nhân lao động và cán bộ công đoàn. Báo luôn thể hiện được nét đặc thù, đối tượng bạn đọc riêng. Báo đã tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, hoạt động của TP Hà Nội đến công nhân viên chức lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý cùng lãnh đạo một số cơ quan báo chí Hà Nội thăm gian trưng bày báo Lao động Thủ đô Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: M.Tiến

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý cùng lãnh đạo một số cơ quan báo chí Hà Nội thăm gian trưng bày báo Lao động Thủ đô Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: M.Tiến

Đó là, phản ánh sâu đậm hoạt động của công đoàn và các phong trào thi đua của công nhân viên chức lao động. Phản ánh phong phú đời sống, việc làm, thu nhập và tâm tư tình cảm của người lao động. Phát hiện, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Phản ánh kiến nghị của người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của công nhân lao động; đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật của người lao động, người sử dụng lao động…

Hòa cùng dòng chảy của báo chí cách mạng, mỗi tác phẩm báo chí đăng trên Báo Lao động Thủ đô cũng là một tấm gương soi, phản ánh muôn mặt cuộc sống, xã hội. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, mỗi cá nhân đều có thể trở thành người cung cấp thông tin cho công chúng thông qua các mạng xã hội.

Đặc biệt, với phương châm “lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu”, trong dòng chảy bất tận của xã hội đương đại, Lao động Thủ đô vẫn duy trì phương châm tăng cường tuyên truyền những nhân tố điển hình, tiên tiến trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Những bông hoa đẹp trong đời sống thường nhật. Bởi thế, những chuyên mục: Người tốt- Việc tốt; Đi và gặp trên báo Lao động Thủ đô luôn được các cơ quan chức năng và bạn đọc đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã trả lời phỏng vấn báo Lao động Thủ đô về bước đường phát triển, trưởng thành của tờ báo hiện tại và tương lai đã khẳng định: Để tờ báo ngày càng phát triển, thật sự xứng đáng là công cụ tuyên truyền của tổ chức CĐ, là diễn đàn dân chủ của CNVCLĐ, tôi cho rằng, thời gian tới đây, Lao động Thủ đô phải tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của tổ chức Công đoàn, tiếp tục nắm vững định hướng tuyên truyền của cấp uỷ Đảng, của chính quyền và sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố để tổ chức thông tin trên báo đảm bảo tính đúng đắn, tính chân thực và tính đại chúng. Báo cần tiếp tục tìm tòi sáng tạo để cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng và sức ép trong thời đại bùng nổ thông tin, cạnh tranh thông tin. Báo cần nỗ lực, tự cân đối được nguồn tài chính, từ đó có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, điều kiện làm việc, đáp ứng được yêu cầu làm báo hiện đại, từ tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, trình bày, chế bản, in ấn, phát hành, mang sản phẩm tốt nhất tới bạn đọc...

PV

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo