Báo Người Lao Động trao quà hỗ trợ nhà báo Tạ Kim Hùng hội viên Hội Nhà báo Quảng Ninh

Thứ tư, 30/12/2020 21:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 30/12, Chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ nhà văn, nhà báo Tạ Kim Hùng - 86 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Ninh.

Nhà văn, nhà báo Tạ Kim Hùng (SN 1934, quê Thái Bình), ra công tác tại Quảng Ninh từ năm 1959. Hiện 2 vợ chồng ông đang sống tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ông là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội nhà báo Việt Nam. Nhà văn Tạ Kim Hùng là người đã có gần 50 năm làm báo, chuyên viết về đề tài chống tiêu cực, phóng sự, phản ánh và lên án tội ác, tội phạm ma túy…

Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (thứ hai từ trái sang) đến thăm và trao quà 5 triệu đồng từ Chương trình

Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (thứ hai từ trái sang) đến thăm và trao quà 5 triệu đồng từ Chương trình "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động cho nhà văn, nhà báo Tạ Kim Hùng. Ảnh: Lê Hiếu

Những sáng tác của ông thiên về bút ký phóng sự. Trong cuộc đời làm báo, ông viết hơn 400 bài phóng sự. Những bài phóng sự nổi tiếng với những cái tít rất ngộ như "Vật giá hay giá vật" " Thủ tục... hành là chính". Đặc biệt bài "Thủ tục... hành là chính" gây chấn động cả Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp. 

Một số tác phẩm của Nhà văn, nhà báo Tạ Kim Hùng: Dòng suối cũ (tập truyện ngắn); Thảm rượu mật (tập truyện ngắn); Người đánh trống rước (truyện); Chuyện đời của Phin (tiểu thuyết); Phiên toà xử lại (tập truyện ngắn); Kẻ phản bội nhân dân (tập phóng sự văn học); Chú ve chăm học, chăm làm (tập thơ).

Hiện ông Tạ Kim Hùng cùng vợ cũng ngoài 80 tuổi sinh sống và tự chăm nhau. Hai ông bà sống bằng đồng lương hưu ít ỏi, trong khi cả hai đều đã già thường xuyên ốm đau, nhiều bệnh tật.

Thay mặt Chương trình "Mai Vàng nhân ái", ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho nhà văn, nhà báo Tạ Kim Hùng. Theo ông Tô Đình Tuân, tính đến nay, Chương trình "Mai Vàng nhân ái" đã đến thăm, tặng quà cho gần 90 văn nghệ sĩ trên cả nước.

Lê Hiếu

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo