Báo Nhà báo và Công luận đạt Giải C Búa liềm vàng Hà Tĩnh năm 2025

image (1)
Đại biểu dự hội nghị

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận rộng rãi của Nhân dân, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong thành quả chung đó, công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong củng cố nền tảng tư tưởng, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước. Công tác lý luận chính trị, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, bài bản; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

image (2)
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp chủ trì hội nghị.

Hoạt động chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền tiếp tục đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các sự kiện lớn, các công trình, dự án trọng điểm. Công tác báo chí, cổ động trực quan, hoạt động văn hóa – văn nghệ được triển khai đồng bộ, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện chủ động, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong Nhân dân; lĩnh vực khoa giáo, văn hóa – văn nghệ được quan tâm gắn với chuyển đổi số, phát triển khoa học – công nghệ và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường theo hướng thực chất, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng đối thoại, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng khắp, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

image (4)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vì thành tích trong triển khai nhiệm vụ năm 2025 cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Trong năm, các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân điển hình; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các ngày lễ lớn được triển khai sâu rộng, với hơn 75.200 tin, bài, góp phần tạo động lực tinh thần và sự đồng thuận xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí trong năm 2026.

image (3)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí; chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng năm 2025. Ông nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về chính trị, tư tưởng với phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; tập trung tuyên truyền sâu rộng, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó là đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng sát thực tiễn; đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận; phát huy vai trò tiên phong của báo chí cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận và báo chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trao Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh năm 2025

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã trao Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII – năm 2025 cho 27 tác phẩm xuất sắc, gồm 2 giải A, 6 giải B, 6 giải C, 13 giải Khuyến khích và 6 giải chuyên đề. Giải năm nay thu hút 198 tác phẩm dự thi với nhiều thể loại, hình thức thể hiện phong phú; chất lượng tác phẩm tiếp tục được nâng cao, phản ánh sinh động, toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

image(1).jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trong đó, nhà báo Trần Phong - Báo Nhà báo và Công luận được trao Giải C với loạt bài bốn kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát – Lan tỏa hành trình nhân ái”. Tuyến bài phản ánh sâu sắc, giàu tính nhân văn phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Hà Tĩnh – một chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của toàn xã hội trong bảo đảm an sinh, không để ai bị bỏ lại phía sau. Loạt bài khắc họa chân thực những phận đời khó khăn, những mái nhà xiêu vẹo được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố; đồng thời làm nổi bật vai trò chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và giá trị nhân văn sâu sắc của phong trào.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận và định hướng hoạt động báo chí, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: