Báo Nhân Dân khẳng định vị thế tại Hội báo Nhân đạo Pháp 2021

Thứ hai, 13/09/2021 07:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Gian trưng bày của Việt Nam giới thiệu các ấn phẩm báo chí của Việt Nam như báo Nhân Dân, Báo Ảnh Việt Nam, Le Courrier du Vietnam và các tác phẩm của NXB Thế giới, NXB Chính trị quốc gia-Sự thật.

Sau 1 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, Hội báo Nhân đạo (Fête de L’Humanité) lần thứ 86 của những người cộng sản và các tầng lớp công nhân, lao động Pháp đã diễn ra từ 10-12/9 tại Công viên La Courneuve, ngoại ô thủ đô Paris, với thông điệp "Giờ đây là lúc tất cả bên nhau".

bao nhan dan khang dinh vi the tai hoi bao nhan dao phap 2021 hinh 1

Giám đốc, Tổng Biên tập báo L'Humanité, ông Patrick Le Hyaric tham quan gian trưng bày báo Nhân Dân. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Nằm trong khu vực làng quốc tế của Hội báo Nhân đạo, gian trưng bày của báo Nhân Dân đã thu hút đông đảo khách tham dự trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Đinh Toàn Thắng, Đại sứ - đại diện phái đoàn Việt Nam bên cạnh tổ chức UNESCO Lê Thị Hồng Vân, thượng nghị sĩ danh dự Hélène Luc, Giám đốc báo L'Humanité (Nhân đạo) Patrick Le Hyaric, và một số lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp.

Trong gian trưng bày, ngoài các hình ảnh về chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những bức ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam, còn có một bàn riêng dành giới thiệu các ấn phẩm báo chí của Việt Nam như báo Nhân Dân, Báo Ảnh Việt Nam, Le Courrier du Vietnam và các tác phẩm sách của Nhà xuất bản Thế giới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật...

Đến thăm gian hàng báo Nhân dân, Giám đốc báo L'Humanité, Patrick Le Hyaric, đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ông khẳng định gian trưng bày của báo Nhân Dân năm nay là một điểm nhấn quan trọng trong khu quốc tế của Hội báo, không chỉ giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người và ẩm thực, mà còn mang đến cho bạn bè Pháp một cái nhìn đa dạng về các ấn phẩm sách và báo chí Việt Nam. Ông nhận thấy các tờ báo trình bày dễ đọc, ảnh minh họa đẹp, thông tin đồ họa dễ hiểu, ngôn ngữ đa dạng góp phần quảng bá tốt hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài. 

Thượng nghị sĩ danh dự, bà Hélène Luc cho biết năm nào cũng đến thăm gian trưng bày của báo Nhân Dân vào dịp này vì những bức hình về chủ tịch Hồ Chí Minh và các hình ảnh khác về Việt Nam luôn mang lại cho bà những cảm xúc tuyệt vời. Bà chia sẻ luôn theo dõi tình hình Việt Nam và rất thích đọc tờ báo tiếng Pháp, Le Courrier du Vietnam, vì qua đó bà nắm được tình hình phát triển của đất nước mà bà luôn dành tình yêu cho nó. Bà đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong thời gian đầu chống dịch bênh Covid-19 và chia sẻ những khó khăn hiện tại khi đất nước này phải vất vả đối phó với làn sóng dịch hiện nay. Bà cũng cho biết đang cùng bạn bè Pháp vận động chính phủ Pháp tài trợ cho chính phủ và nhân dân Việt Nam vaccine phòng chống Covid-19 để giúp Việt Nam nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế.

PV

Bình Luận

Tin khác

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo