Bảo tàng báo chí Việt Nam trưng cầu ý kiến từ các chuyên gia bảo tàng

Thứ hai, 11/11/2019 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 11/11 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trưng cầu ý kiến về đồ họa trưng bày và phim chiếu trong bảo tàng, đây là Hội nghị quan trọng sẽ góp phần cho sự thành công của Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Hội Nhà báo các thời kỳ, các đồng chí đại diện các Ban chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam. Tham dự Hội nghị lần này còn có đồng chí là nguyên Giám đốc các Bảo tàng, những người có chuyên môn về công tác xây dựng và phát triển bảo tàng.

Đồng chí Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho biết, Hội nghị được tổ chức là điều cần thiết để tăng thêm chất lượng hiệu quả nội dung hình thức của bảo tàng. Bảo tàng Báo chí Việt Nam mong muốn thu thập thêm kinh nghiệm từ các đại biểu tham dự, những người có kinh nghiệm làm công tác xây dựng bảo tàng nhằm khai thác tốt hơn các giá trị lịch sử của báo chí, học tập kinh nghiệm của các bảo tàng tên tuổi để xây dựng thành công một bảo tàng báo chí hiện đại trưng bày được nhiều chuyên đề thu hút công chúng tới tham quan.

Đồng chí Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam giới thiệu toàn bộ các điểm trưng bày từng hiện vật tại khuôn viên Bảo tàng cho các đại biểu. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam giới thiệu toàn bộ các điểm trưng bày từng hiện vật tại khuôn viên Bảo tàng cho các đại biểu. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt đã đưa các đại biểu tham dự đi tham quan và giới thiệu toàn bộ các điểm trưng bày từng hiện vật tại khuôn viên Bảo tàng cũng như xem 2 bộ phim tư liệu về nhân chứng lịch sử báo chí Việt Nam.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam hiện vẫn đang trong thời gian hoàn thiện nhưng đã nhận được đánh giá cao của các chuyên gia về bảo tàng. Ảnh: Sơn Hải

Bảo tàng Báo chí Việt Nam hiện vẫn đang trong thời gian hoàn thiện nhưng đã nhận được đánh giá cao của các chuyên gia về bảo tàng. Ảnh: Sơn Hải

Khuôn viên của Bảo tàng Báo chí Việt Nam nằm ở tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam trụ sở tại lô E2 đường Dương Đình Nghệ. Hiện tại nơi đây đang trong thời gian hoàn thiện để sắp tới sẽ ra mắt công chúng.

Tại phiên thảo luận của Hội nghị, 9 đại biểu tham dự đã đưa ra những ý kiến góp ý cho Bảo tàng. Phần lớn đều đánh giá cao những nỗ lực của bảo tàng báo chí HNBVN đã và đang thực hiện trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Lê Quốc Trung- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đề xuất ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Lê Quốc Trung- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đề xuất ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Lê Quốc Trung- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam có đề xuất 10 bục kim cương tại Bảo tàng trưng bày những tờ báo đầu tiên của thế giới, trong đó trình bày thêm 2 tờ báo của Việt Nam là Gia Định báo và Báo Thanh niên.

Đồng chí Hà Minh Huệ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đóng góp ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hà Minh Huệ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đóng góp ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hà Minh Huệ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam góp ý, tại phòng khánh tiết nói riêng cũng như các chỗ trưng bày nên bố trí song ngữ tiếng Việt đầu tiên sau đó là ngoại ngữ, cùng với đó phải chú trọng cỡ chữ cũng như màu sắc phù hợp để công chúng dễ đọc hơn. Không chỉ vậy, phần ô cửa trang trí của Hội Nhà báo 63 tỉnh, thành phố cần đa dạng bắt mắt hơn nữa.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng dân tộc học Việt Nam phát biểu ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng dân tộc học Việt Nam phát biểu ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng dân tộc học Việt Nam về thời lượng phim tài liệu 15 phút là quá dài và nên làm ngắn gọn hơn, cũng như ấn tượng và nổi bật hơn nữa.

TS. Triệu Hiển, nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phát biểu ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

TS. Triệu Hiển, nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phát biểu ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Ở một góc nhìn khác, TS. Triệu Hiển, nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam góp ý,  hiện vật trưng bày để trong tủ kính mặc dù đã đặt trang nghiêm trên giấy, vải đỏ, tuy nhiên vẫn cần phải đặt trên đế, kệ riêng để tôn lên các giá trị cũng như làm cho hiện vật có tính thẩm mỹ hơn.

Nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng Giám đốc VOV, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng Giám đốc VOV, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Còn theo Nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng Giám đốc VOV, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về không gian trưng bày vẫn còn hạn chế và nên mở rộng hơn nữa để các hiện vật được bố trí tốt hơn cho công chúng tham quan.

Các đại biểu cũng đồng tình rằng Bảo tàng Báo chí Việt Nam thời gian tới cũng cần nghiên cứu nhiều hơn nữa bám sát nội dung trọng tâm là báo chí cách mạng, nhưng phải nổi bật hơn nữa chân dung Chủ tịch HCM trong công tác báo chí.

Ông George Burchett là con trai cố nhà báo quốc tế Wilfred Burchett nổi tiếng đóng góp ý kiến cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Ông George Burchett là con trai cố nhà báo quốc tế Wilfred Burchett nổi tiếng đóng góp ý kiến cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Các ý kiến cũng khẳng định rằng Bảo tàng Báo chí Việt Nam nên phát triển tốt hơn nữa cổng điện tử để cung cấp tốt hơn thông tin cho công chúng là các nhà báo phóng viên, những người nghiên cứu cũng như các sinh viên báo chí,...

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết Bảo tàng Báo chí Việt Nam nói riêng cũng như Hội Nhà báo Việt Nam nói chung đang từng bước xây dựng và sẽ nỗ lực hết mình để trong thời gian tới có một bảo tàng hoàn thiện phục vụ công chúng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định rằng 9 ý kiến xây dựng của các đại biểu tham dự hôm nay là những góp ý thiết thực, đặc biệt những góp ý này sẽ giúp cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam sẽ độc đáo hơn, nổi bật hơn và thu hút số lượng lớn công chúng đến tham quan.

Hội nghị đã được tổ chức thành công. Tiếp thu các ý kiến đóng đóng xây dựng trên, trong thời gian tới. Bảo tàng Báo chí Việt Nam hứa hẹn sẽ là điểm tụ thu hút các nhà nghiên cứu, những người quan tâm tới lịch sử báo chí cũng như sinh viên trường báo. Ảnh: Sơn Hải

Hội nghị đã được tổ chức thành công. Tiếp thu các ý kiến đóng đóng xây dựng trên, trong thời gian tới. Bảo tàng Báo chí Việt Nam hứa hẹn sẽ là điểm tụ thu hút các nhà nghiên cứu, những người quan tâm tới lịch sử báo chí cũng như sinh viên trường báo. Ảnh: Sơn Hải

Dự kiến, Bảo tàng Báo chí Việt Nam sẽ ra mắt công chúng vào quý II năm 2020 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4).

Hoàng Huy

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội