Bắt tay nhà trường - doanh nghiệp: Khi lớp học mở ra ... công trường

Từ “dạy những gì có” đến “đào tạo theo nhu cầu thị trường”

Trước sức ép về chất lượng đầu ra, nhiều cơ sở giáo dục đã chuyển hướng mạnh mẽ, lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm.

Tại Trường Cao đẳng Viễn Đông, công nghệ được xác định là mũi nhọn chiến lược. Ông Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chương trình đào tạo liên tục được cập nhật các tiến bộ công nghệ thông tin mới nhất.

Trường mời giảng viên quốc tế, đặc biệt từ Ấn Độ - một trong những trung tâm công nghệ thông tin hàng đầu thế giới - trực tiếp tham gia giảng dạy.

611094070_1492604976201702_6982439840257809484_n.jpg
Sinh viên trải nghiệm thực tế tại công trường, học nghề ngay từ giảng đường. Ảnh: HNIVC

Không dừng ở lý thuyết, sinh viên năm cuối còn được tham gia các hội chợ công nghệ tại Ấn Độ để “va chạm” thực tế, qua đó giúp nhà trường điều chỉnh chương trình sát với nhu cầu thị trường.

Lợi thế đặt trong Công viên phần mềm Quang Trung cũng giúp trường kết nối hơn 100 doanh nghiệp công nghệ, triển khai mô hình giảng dạy kết hợp giữa giảng viên và kỹ sư doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực hạ tầng, Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng đẩy mạnh mô hình gắn đào tạo với thực tiễn. Tháng 10/2025, sinh viên các khoa: Công trình, Điện - Điện tử, Cơ khí, Vận tải - Kinh tế đã tham gia chuyến trải nghiệm tuyến đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc, với sự đồng hành của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Chuyến đi không đơn thuần là tham quan, mà là cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp hạ tầng, công nghệ và quy trình vận hành hiện đại.

Theo ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR), với vai trò doanh nghiệp duy nhất khai thác đường sắt quốc gia, tổng công ty có trách nhiệm chuẩn bị nguồn nhân lực không chỉ cho mình mà cho cả xã hội.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Đại học Giao thông Vận tải cho biết: Mô hình “ba nhà” truyền thống (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) đã được mở rộng thêm đối tác chuyển giao công nghệ quốc tế và đơn vị thụ hưởng ứng dụng, bảo đảm kết quả nghiên cứu đi thẳng vào thực tiễn.

Doanh nghiệp không đứng ngoài cuộc

Từ phía doanh nghiệp, khoảng cách giữa đào tạo và thực tế vẫn là điều dễ nhận thấy.

Ông Trần Đại Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Đức cho rằng, nhiều sinh viên kỹ thuật khi ra trường còn thiếu kinh nghiệm thực hành, lúng túng trong giám sát, thiết kế thi công. Đây cũng là lý do doanh nghiệp chủ động “đi vào trường học”, tham gia sâu vào quá trình đào tạo.

Hiện tập đoàn hợp tác với nhiều cơ sở như Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Kiến trúc Hà Nội. Doanh nghiệp tổ chức các buổi tập huấn, mô phỏng quy trình thi công bằng video, đồng thời cho sinh viên thực hành trực tiếp tại công trường.

611338974_1492613286200871_7976591333976120619_n.jpg
Doanh nghiệp tham gia đào tạo, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Ảnh: HNIVC

Kết quả cho thấy hiệu quả rõ rệt: Trong đợt tiếp nhận gần 30 sinh viên thực tập 3 tháng vừa qua, khoảng 1/3 có thể làm việc ngay, tương đương kỹ sư 2–3 năm kinh nghiệm. Thời gian đào tạo lại rút từ 8-12 tháng xuống còn khoảng 3 tháng.

Theo ông Nghĩa, kiến thức sinh viên được học đã tương đối sát thực tế, nhưng điều các em thiếu là kỹ năng và trải nghiệm. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ tham gia đào tạo mà còn xây dựng cơ chế đãi ngộ rõ ràng: Hỗ trợ ăn ở, trả lương theo giai đoạn, cho phép đề xuất mức lương theo năng lực và thiết kế lộ trình thăng tiến cụ thể.

Muốn “cùng có lợi” phải đổi từ cơ chế

Tuy nhiên, để hợp tác thực sự bền vững, cần những thay đổi mang tính hệ thống. Ông Trần Đại Nghĩa đề xuất ba giải pháp: Trao quyền tự chủ cao hơn cho các trường trong thiết kế chương trình đào tạo. Tăng thời lượng thực hành, thực tế cho sinh viên với cơ chế, chính sách rõ ràng. Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào mạng lưới đào tạo.

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo và Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhiều lần nhấn mạnh vai trò của mô hình “3 nhà”.

Theo ông, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tạo môi trường chính sách thuận lợi để các trường và doanh nghiệp phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

611865096_1492613159534217_193743311160799394_n.jpg
Hợp tác nhà trường - doanh nghiệp cùng đào tạo, cùng hưởng lợi. Ảnh: HNIVC

Khi lớp học mở ra công trường, phòng thí nghiệm gắn với dây chuyền sản xuất và doanh nghiệp trở thành “đồng giảng viên”, sự hợp tác ấy không chỉ giúp sinh viên vững nghề, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đào tạo, mà còn tạo nên một hệ sinh thái nhân lực đáp ứng trực tiếp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bài toán “cùng có lợi” vì thế không nằm ở lời cam kết, mà ở mức độ sẵn sàng thay đổi của cả hai phía.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: