TP. HCM:

Bé trai 9 tuổi được cứu sống nhờ thận của cha

Thứ tư, 07/04/2021 16:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cậu bé 9 tuổi ở Bình Thuận bị suy thận mãn tính hơn 1 năm qua nay đã trở về cuộc sống gần như bình thường sau khi nhận được quả thận từ cha ruột của mình.

Nhờ quả thận của cha, cậu bé đã gần như trở lại cuộc sống bình thường

Nhờ quả thận của cha, cậu bé đã gần như trở lại cuộc sống bình thường

Ngày 7/4/2021, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. HCM đã chính thức công bố ca ghép thận thứ 19 cho một cậu bé (9 tuổi, quê Bình Thuận) được bệnh viện này phối hợp thực hiện cách nay 14 ngày đã thành công.

Hiện thận ghép hoạt động tốt, cuộc sống của cậu bé đã gần như trở lại bình thường và dự kiến khoảng hơn 6 tháng nữa cậu bé đã có thể quay trở lại trường học.  

Trước đó, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng bị suy thận mãn tính, mỗi ngày phải đặt thẩm phân phúc mạc 4 - 5 lần. Tình trạng này kéo dài gần 1 năm qua, nguy cơ nhiễm trùng, xơ hóa màng bụng tiềm ẩn rất cao.

Để cứu tính mạng của cậu con trai, người cha đã bày tỏ mong muốn được hiến 1 quả thận để cứu con với các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2. Theo đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cùng Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành ghép thận.

Khó khăn trong ca ghép này là sự chênh lệch giữa người cho và người nhận, đó là quả thận của người cha quá to so với cậu bé mới 9. Tuy nhiên, bằng nỗ lực hết mình của đội ngũ y bác sĩ, quả thận của người cha đã được đưa vào cơ thể của cậu bé thành công và hoạt động tốt, giúp cậu bé trở lại cuộc gần như sống bình thường.

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, trung bình chi phí một ca ghép thận khoảng 200 triệu đồng, chưa bao gồm bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí cho ca ghép thận cho cậu bé 9 tuổi ở Bình Thuận đã được các mạnh thường quân tài trợ thông qua sự kêu gọi của các cơ quan báo chí.

Mẹ của cậu bé gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ cứu sống con mình và đặc biệt là các mạnh thường quân đã tài trợ toàn bộ chi phí.

Mẹ của cậu bé gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ cứu sống con mình và đặc biệt là các mạnh thường quân đã tài trợ toàn bộ chi phí.

Được biết, đầu tháng 7/2021, Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ khởi công xây Trung tâm ghép tạng kỹ thuật cao ngay trong khuôn viên bệnh viện hiện nay và sẽ bắt đầu tiến hành các kỹ thuật ghép tạng như gan, tế bào gốc…

Trọng Hiếu

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe