Bến Tre: Cứu thành công bé trai bị bỏng nước nặng

Thứ năm, 04/03/2021 15:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bé trai 18 tháng tuổi tại Bến Tre đã phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng nước nặng ở phần đầu, mặt, ngực, chân tay, toàn bộ da trên cơ thể bị phồng rộp.

Sáng nay 4/3, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. HCM), cho biết đơn vị này đang điều trị cho bệnh nhi C.N.M.K. (18 tháng tuổi, ngụ Bến Tre), bị bỏng nước sôi độ II, diện tích phỏng 50% giờ thứ 2.

Thông tin từ gia đình cho biết, trước đó, mẹ bé nấu nước sôi rồi đổ vào ca nước trên bàn.

Bé trai đi đến, với tay lấy khiến ca nước văng đổ tung tóe vào đầu, mặt, ngực, tay trẻ và mẹ, gây phỏng rộp da.

Hiện bé trai đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng vết thương rất nặng. Ảnh: Zingnews.vn

Hiện bé trai đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng vết thương rất nặng. Ảnh: Zingnews.vn

Mẹ bé hốt hoảng chở con nhập bệnh viện tỉnh. Bệnh nhi được sơ cứu, truyền dịch, giảm đau, chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bác sĩ Tiến cho biết thời điểm nhập viện, trẻ bị bỏng ở mặt, cổ, ngực, bụng, đùi phải, tay phải, rộp da bóng nước, diện tích khoảng 50%.

Bé rơi vào tình trạng sốc, mạch nhẹ, huyết áp thấp, được các bác sĩ hỗ trợ hô hấp, truyền dịch chống sốc, giảm đau, kháng sinh, chăm sóc vết bỏng.

Hiện trẻ qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng còn nặng. Bệnh nhi đang được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại.

Bác sĩ khuyến cáo bậc phụ huynh

Các tai nạn sinh hoạt tại nhà thường xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Các bậc phụ huynh cần lưu ý những nguy cơ nhất định với trẻ như bàn ủi vừa dùng, xe gắn máy mới chạy, nguồn điện trong tầm với của trẻ, giấm hoặc xăng dầu đựng trong chai nước ngọt.

Phụ huynh cần thiết kế ngôi nhà “an toàn” cho trẻ nhỏ, luôn để mắt đến con vì một phút lơ là có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc cho bé.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần bình tĩnh xử trí khi trẻ bị bỏng nước sôi. Ngay khi phát hiện, bạn cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi chỗ nguy hiểm, xối nước mát lên người trẻ khoảng 10-15 phút, thay quần áo, quấn trẻ trong khăn sạch, đưa đến bệnh viện gần nhất.

PV

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe