Bệnh nhân đau đầu, chóng mặt kinh niên vui mừng khi có sản phẩm Nobel Trí Não

(CLO) Sản phẩm Nobel Trí Não của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giúp người bệnh xua tan những lo âu, phiền muộn, rắc rối liên quan đến chứng bệnh đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình kinh niên

Khi khỏe mạnh, người ta có hàng trăm ngàn ước mơ. Nhưng với bác Hải, 65 tuổi ở Hoàng Mai, ước mơ chỉ là thoát khỏi căn bệnh rối loạn tiền đình đeo đẳng suốt gần 30 năm qua. Những cơn đau đầu, chóng mặt triền miên khiến sức khỏe bác suy kiệt.

Những cơn đau đầu, chóng mặt thường xuyên khiến sức khỏe suy kiệt.

Đau đầu, chóng mặt triền miên khiến sức khỏe suy kiệt

“Từ năm 1990, tôi đi Bạch Mai khám được chẩn đoán là bị rối loạn tiền đình. Tôi đau đầu và chóng mặt nhiều đến mức đi lại lảo đảo, nhiều khi không đi làm được phải nằm ở nhà.
Tôi kiên trì uống thuốc tây bác sỹ kê nhưng không khỏi. Sau đó đến năm 2000, con trai tôi mang về rất nhiều thuốc bắc, thuốc lá nam cho tôi uống. Có những lần tôi uống đến hàng trăm thang thuốc mà tình hình không có biến chuyển. Đến khoảng thời gian từ 2014 là bệnh tình của tôi biến chuyển nặng. 1 tháng tôi phải nằm viện 3 lần, rất tốn kém mà vợ và con cái còn phải nghỉ làm để chăm tôi. Thời gian đó cứ nghĩ mình gần đất xa trời rồi. Cuộc sống gia đình tôi trở nên vô cùng vất vả và khó khăn”
– nỗi trăn trở của bác Hải.

Ánh sáng nơi cuối con đường

Quyết tâm không chịu “sống chung với lũ”, bác Hải ngày đêm tìm tòi sách báo cách điều trị bệnh rối loạn tiền đình. Sau 1 thời gian dài tìm hiểu qua người thân, bạn bè, các phương tiện truyền thông,…cuối cùng bác cũng tìm ra được 1 loại “thần dược” từ dược liệu, giúp cho căn bệnh rối loạn tiền đình đeo đẳng suốt gần 30 năm phải thoái lui.

“Tôi đọc báo thấy có sản phẩm Nobel Trí Não của Sao Thái Dương giúp tăng tuần hoàn máu não, tôi đã mua ngay 3 hộp về dùng thử. Các triệu chứng đau đầu, chóng mặt đã giảm hẳn Tôi đã có thể đi lại được, đêm tôi ngủ ngon hơn. Kiên trì dùng đến nay đã hơn 6 tháng, sức khỏe của tôi cải thiện rất đáng kể. Các triệu chứng bệnh cũng hoàn toàn không quay trở lại”.

https://www.youtube.com/watch?v=sutbuShuYeE&t=0s&list=PL87vLx-jXofklNTHQ4PbSsgXJz4R2WJkG&index=5

Vậy là, sau 30 năm đằng đẵng sống chung với căn bệnh rối loạn tiền đình, bác Hải đã phần nào cải thiện được tình trạng bệnh, phần nào cải thiện được chất lượng cuộc sống, sự sống, niềm vui trở lại 1 lần nữa với bác Hải. Có lẽ, đã lâu lắm rồi, tiếng cười mới trở lại với bác và gia đình.

Điều kỳ diệu đã đến với rất nhiều bệnh nhân rối loạn tiền đình

Bác Nguyễn Văn Sơn sống tại Hà Nội phấn khởi cho biết: "Một ngày nọ con dâu tôi về thăm tôi, mua cho tôi 3 hộp Nobel Trí Não – 1 sản phẩm của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Đúng là danh bất hư truyền, chỉ sau 2 tuần mà tình trạng đau đầu, chóng mặt, ù tai, nôn và buồn nôn của tôi đã được cải thiện hẳn. Mở hộp thuốc ra là tôi đã thấy hương thơm của dược liệu rất tự nhiên chứ không như các loại thuốc tây khác. Đến thời điểm này là tôi đã sử dụng được 3 tháng rồi. Sức khỏe của tôi cải thiện hẳn,  không thấy tình trạng rối loạn tiền đình bị tái phát nữa, tôi ăn ngủ ngon hơn và tăng cân, da dẻ hồng hào. Những công việc mà trước đây tôi không thể làm được thì giờ tôi làm vô tư, như đi xe đạp, nấu cơm, dọn nhà, trồng cây,…”

Xem thêm chia sẻ của bác Sơn tại đây: http://baovetrinao.vn/toi-da-khoi-roi-loan-tien-dinh-chi-sau-3-thang/

Hay câu chuyện của anh Lưu Văn Bình – 28 tuổi và hành trình 10 năm tìm thuốc trị đau đầu, chóng mặt cho mẹ khiến tất cả chúng ta phải xúc động về tình cảm mẫu tử thiêng liêng mà anh dành cho cô Liên – mẹ của mình.

“Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Cuộc sống vất vả và mưu sinh từ nhỏ, nên mới 40 tuổi, sức khỏe của mẹ đã yếu đi rất nhiều. Những cơn đau đầu chóng mặt hành hạ mẹ ngay cả khi mẹ nghỉ ngơi, không cho mẹ được yên giấc. Đi khám đủ các bệnh viện lớn nhỏ, bác sỹ chẩn đoán rối loạn tiền đình, rồi kê thuốc giảm đau. Nhưng hiệu quả chỉ được nhất thời, tình trạng của mẹ tôi không hề biến chuyển. May mắn từ ngày có Nobel Trí Não, mẹ tôi không còn gặp triệu chứng nhức đầu hay chóng mặt nữa. Sau 3 tháng kiên trì sử dụng, mẹ tôi đã có thể leo cầu thang, đi xe đạp, đi gặt lúa, phơi lúa,… trở lại”.

Xem thêm chia sẻ của anh Bình tại đây:http://baovetrinao.vn/hanh-trinh-10-nam-tim-cach-dieu-tri-dau-dau-chong-mat-cho/

Bác Lê Duy, 65 tuổi ở Nghệ An cũng là 1 bệnh nhân rối loạn tiền đình: “Công việc vất vả nặng nhọc, bác sớm bị những cơn đau đầu chóng mặt hành hạ, khiến bác mệt mỏi và chất lượng cuộc sống giảm rất nhiều. Nhưng nhờ có Nobel Trí Não của Sao Thái Dương, các triệu chứng bệnh đã giảm hẳn. Duy trì uống 1 thời gian thì không hề thấy dấu hiệu của bệnh bị tái phát nữa”.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyệt, nhân viên kế toán 45 tuổi nói: 

“Trước đây chỉ cần một âm thanh nhỏ, một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi cảm thấy lo lắng, sợ sệt và mệt mỏi. Mỗi sáng dậy bước xuống giường hoặc lúc đứng lên ngồi xuống tôi thường thấy xây xẩm hết mặt mày, phải vịn vào tường hoặc ngồi bệt xuống một lúc sau mới ổn định được. Không chỉ vậy, nhiều khi tôi thấy choáng váng còn không giữ được thăng bằng nên đã nhiều lần bị ngã. Nhưng nhờ có Nobel Trí Não, sau 2 tháng các triệu chứng của tôi đã giảm nhiều, cảm nhận thấy kết quả khả quan rõ rệt từng ngày, không còn thấy chóng mặt, choáng váng nhiều nữa, người cũng khỏe lên nhiều.


Xem thêm chia sẻ của chị Nguyệt tại đây: http://baovetrinao.vn/thoat-khoi-roi-loan-tien-dinh/

P.V

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: