Bệnh viện An Việt: Nhìn lại năm cũ, hướng đến tương lai

Nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Trong năm 2020 vừa qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng như nhiều bệnh viện khác, Bệnh viện An Việt vừa hoạt động khám chữa bệnh vừa nghiêm túc thực hiện quy trình phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ngay từ những thời điểm đầu tiên dịch bệnh xuất hiện và có diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện An Việt nghiêm túc thực hiện việc sàng lọc bệnh nhân cũng như người nhà khi tới thăm khám, điều trị tại bệnh viện.

Empty

Phòng sàng lọc bệnh nhân Covid-19 được lập ngay trước cửa viện, tất cả mọi người khi đến bệnh viện đều được kiểm tra thân thiệt, sát khuẩn tay, lấy lời khai y tế cũng như nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang. Đội ngũ bác sĩ, nhân viên của bệnh viện cũng chấp hành nghiêm chỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đại diện của Bệnh viện An Việt cho biết, phía Bệnh viện luôn nghiêm túc chấp hành quy định phòng chống dịch để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Trong suốt thời gian qua và sắp tới, khi tình hình dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp, Bệnh viện An Việt sẽ tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch ở mức cao nhất.

Là một cơ sở y tế, Bệnh viện An Việt hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch cũng như vai trò tiên phong của mình trong việc này. Mỗi cơ sở y tế phải tiên phong trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh bên cạnh việc đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Tích cực tham gia công tác thiện nguyện

Dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động do dịch bệnh nhưng trong năm qua, Bệnh viện Đa khoa An Việt vẫn giữ vững truyền thống của mình, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Bệnh viện An Việt đã tổ chức thăm khám cho các đối tượng chính sách huyện Gia Lâm, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện cũng tiếp tục nhận công tác chăm sóc sức khỏe cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện.

Empty

Nhân dịp Tết Thiếu nhi 2020, Bệnh viện Đa khoa An Việt vừa tổ chức chương trình Thăm khám sức khỏe và tặng quà cho các em nhỏ khuyết tật của Lớp học tình thương trên địa bàn quận Hoàng Mai – Hà Nội. Tại buổi khám, đoàn bác sĩ của Bệnh viện An Việt đã thăm khám cho 25 trẻ em khuyết tật với các chuyên khoa như: Khám Nội, Tai Mũi Họng… cũng như trao tặng một số tiền cho lớp học tình thương này.

Cuối tháng 7/2020, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa An Việt đã tới thăm tổ ấm của hơn hai mươi em nhỏ mồ côi tại chùa Thịnh Đại ở Kim Bảng, Hà Nam.

Tại đây, đại diện Bệnh viện Đa khoa An Việt là PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An đã trao tặng những phần quà cho các em nhỏ và nhà chùa. Đoàn y bác sĩ cũng thăm khám cho các em ngay tại khuôn viên nhà chùa.

Chia sẻ về chuyến đi này, PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An cho biết Bệnh viện Đa khoa An Việt biết tới tổ ấm nhỏ của những em bé mồ côi tại chùa Thịnh Đại qua các phương tiện truyền thông và đã quyết định thực hiện một chuyến đi ý nghĩa. Những món quà đều là tấm lòng của bệnh viện để giúp các em trong cuộc sống vốn đã nhiều thiệt thòi này.

Năm qua, đồng bào miền Trung hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Đoàn Bệnh Viện An Việt đã tới thăm những hộ dân bị sạt lở và nằm trong diện phải di dời tại thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Đại diện Bệnh viện An Việt đã trao tặng áo ấm, quà tặng cũng như tiền mặt cho các hộ gia đình để giúp người dân phần nào trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Là một trong những bệnh viện tư nhân, Bệnh viện Đa khoa An Việt hiểu được tầm quan trọng trong việc phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của mình. Trong suốt năm qua, bệnh viện đã áp dụng các phương pháp tiên tiến nhất trong y học vào khám và điều trị cho người bệnh.

Empty

Cùng với đó, đội ngũ giáo sư bác sĩ của bệnh viện cũng ngày một được mở rộng với những tên tuổi có tiếng trong giới y học. Hiện bệnh viện là nơi công tác của nhiều bác sĩ nổi tiếng như GS. TS Lê Đức Hinh, GS. TS Nguyễn Khánh Trạch, PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An, TS. Lê Phong, TS. Lê Minh Châu…

Từ chuyên khoa thế mạnh là Tai Mũi Họng, Bệnh viện An Việt đã mở rộng ra nhiều chuyên khoa khác như Sản – Phụ khoa, điều trị hiếm muộn, khám và phẫu thuật tuyến giáp… với thăm khám và điều trị trực tiếp của các bác sĩ nổi tiếng.

Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện An Việt cũng được chú trọng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Trang thiết bị, cơ sở vật chất của bệnh viện cũng thuộc top đầu trong các bệnh viện ngoài công lập.

Không chỉ vậy, Bệnh viện An Việt còn trở thành địa chỉ khám sức khỏe doanh nghiệp uy tín được nhiều doanh nghiệp, trường học, cơ quan tin tưởng hợp tác. Quy trình nhanh gọn, chuyên nghiệp, kết quả chính xác… là những điểm mạnh tạo nên thương hiệu của bệnh viện về khám sức khỏe tại các doanh nghiệp.

Empty

Trong năm mới 2021, lãnh đạo Bệnh viện An Việt cho biết sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh để phục vụ người dân trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như tiếp tục đồng hành trong những hành trình thiện nguyện của cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa An Việt | Địa chỉ: 1E Trường Chinh - Hà Nội | Hotline: 1900 2838 – 024 62 628 628

Minh Hải

Xem thêm

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

(CLO) Từ PET/CT, SPECT/CT đến Theranostics và xạ trị thích ứng, những tiến bộ trong y học hạt nhân đang giúp bác sĩ không chỉ “nhìn thấy” khối u mà còn xác định đặc điểm sinh học, tìm đúng tổn thương đích và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp hơn với từng người bệnh.

Chuyên gia cảnh báo 'mê cung' video ngắn khiến trẻ khó kiểm soát hành vi

Chuyên gia cảnh báo 'mê cung' video ngắn khiến trẻ khó kiểm soát hành vi

(CLO) Nhịp video nhanh, nội dung liên tục thay đổi và được cá nhân hóa có thể khiến trẻ quen với những kích thích tức thời, khó duy trì tập trung và ngày càng khó dừng việc lướt mạng. Chuyên gia ví đây như một “mê cung” hành vi, trong đó trẻ càng tìm kiếm sự thỏa mãn nhanh càng dễ mắc kẹt.

Cỡ chữ bài viết: