Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú trọng phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân luôn chú trọng phát huy các nguồn lực, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước trở thành địa chỉ tin cậy trong khám chữa bệnh cho người dân.

Thời gian vừa qua, trong bối cảnh ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chuyên môn mà Sở Y tế giao, từng bước khẳng định vai trò là cơ sở khám, chữa bệnh có chất lượng, uy tín trên địa bàn.

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân, bệnh viện luôn ưu tiên tập trung phát triển nguồn nhân lực; tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng đi đào tạo chuyên sâu và đào tạo ngắn hạn tại các bệnh viện và trường đại học y tuyến trung ương, tuyến tỉnh để nâng cao trình độ và tay nghề, đủ khả năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

ong-phung-sy-thuong-giam-doc-benh-vien-da-khoa-tho-xuan.jpg
Ông Phùng Sỹ Thường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân.

Trong thời gian qua, bệnh viện đã triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật như: định lượng Amoniac, đo hoạt độ ALP, tiêm chủng..., góp phần mở rộng danh mục kỹ thuật, phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Hiện nay, bệnh viện làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu thuộc các lĩnh vực ngoại khoa, sản phụ khoa, chấn thương chỉnh hình, tiết niệu, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt; thực hiện thường quy các phẫu thuật nội soi ổ bụng, nội soi tiết niệu, phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco, lọc máu chu kỳ cho bệnh nhân suy thận mạn... Hệ thống cận lâm sàng được đầu tư đồng bộ với các kỹ thuật hiện đại như CT scanner, siêu âm Doppler màu, X-quang kỹ thuật số, xét nghiệm sinh hóa - miễn dịch - vi sinh, đáp ứng yêu cầu chẩn đoán và điều trị ngày càng cao.

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân cũng đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, triển khai giao tiếp theo mô hình AIDET tới toàn thể các khoa phòng... Duy trì “đường dây nóng” để giải quyết kịp thời các thắc mắc cũng như tiếp nhận ý kiến của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

mot-goc-benh-vien-da-khoa-tho-xuan-thanh-hoa.jpg
Một góc Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân.

Với phong cách ứng xử văn minh, chuyên nghiệp, luôn lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng chuyên môn ngày một nâng cao, đã giúp bệnh viện ngày càng khẳng định thương hiệu, uy tín và niềm tin với Nhân dân, lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh ngày càng tăng. 6 tháng đầu năm 2026, bệnh viện đã tổ chức khám cho 79.955 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 10.896 lượt bệnh nhân, phẫu thuật 1.684 ca... Đây không chỉ là quá trình phấn đấu điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh, mà còn là sự đoàn kết một lòng của tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Ông Phùng Sỹ Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân cho biết: Với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh, bệnh viện sẽ không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Trong đó, tập trung phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế Thanh Hóa, sự đồng lòng của tập thể viên chức, người lao động và niềm tin của nhân dân. Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đang từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: