Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định hiện thiếu khoảng 300 người làm việc

(CLO) Chiều 22/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định là Bệnh viện hạng I không hoàn chỉnh (thiếu chuyên khoa Sản và chuyên khoa Nhi), quy mô 800 giường bệnh, thực kê 1.041 giường; có 39 khoa, phòng; 728 viên chức, người lao động (trong đó có 179 bác sĩ; 24 dược sĩ, 323 điều dưỡng…).

So với quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17/2/2023 hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập thì Bệnh viện hiện thiếu khoảng 300 người. Tỷ lệ học Chuyên khoa II, Tiến sĩ của các lãnh đạo khoa thấp (đạt 24%).

benh vien da khoa tinh nam dinh hien thieu khoang 300 nguoi lam viec hinh 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định thiếu nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; cơ sở vật chất xuống cấp; trang thiết bị y tế cũ; chưa có đột phá về công tác khám, chữa bệnh. Ảnh: ST

Nhiều trang thiết bị đã cũ và hết thời gian khấu hao, dẫn đến hư hỏng thường xuyên và chi phí sửa chữa lớn, một số thiết bị trong tình trạng hỏng không thể khắc phục.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định thực hiện tự chủ chi thường xuyên từ ngày 1/1/2021, tổng thu qua các năm từ 260 - 310 tỷ đồng. Nguồn thu từ BHYT chiếm tỷ lệ khoảng 80%; thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu và dịch vụ giường bệnh theo yêu cầu đạt tỷ lệ rất thấp (1-2%), nguồn kinh phí dành cho tái đầu tư, mua sắm thiết bị hạn chế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cũng chưa triển khai được rộng rãi Đề án Khám, chữa bệnh theo yêu cầu theo Thông tư số 13/2023/TT-BYT ngày 29/6-/2023 của Bộ Y tế. Hiện nay về cơ bản Bệnh viện đã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh: thực hiện được 11.869/17.216 kỹ thuật đúng tuyến và 729 dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến. Tuy nhiên, một số kỹ thuật chuyên sâu thực hiện với tần suất thấp: nội soi tiêu hóa can thiệp, phẫu thuật ung thư, phẫu thuật cắt khối tá tụy,…

Năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, máy và hóa chất xét nghiệm, khẩn trương thực hiện các gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao theo quy định. Sửa chữa một số máy hư hỏng, mua bổ sung một số máy xét nghiệm hóa sinh, máy miễn dịch, máy đông máu, máy chụp X-quang...

Chuẩn bị kế hoạch chuyển sang cơ sở mới tại Khu Đô thị Mỹ Trung, thành phố Nam Định; thực hiện kiểm kê tài sản, thanh lý các tài sản hư hỏng không thể khắc phục, sửa chữa được.

Xây dựng Đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu làm tiền đề mở rộng dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu khi di chuyển ra cơ sở mới ổn định; cải tiến chất lượng bệnh viện, đặc biệt là nâng cao tinh thần thái độ, phong cách phục vụ người bệnh.

Về Kế hoạch phát triển giai đoạn 2025 - 2030, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu có tỷ lệ chuyển tuyến cao, như: bệnh tim mạch, mạch máu, bệnh lý đột quỵ (hiện nay tỷ lệ chuyển tuyến cao nhất khoảng 50-60%).

Áp dụng chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực (bệnh án điện tử, hạch toán chi phí, xây dựng định mức chuyên môn kỹ thuật). Nghiên cứu phát triển các Trung tâm chuyên khoa trong BV như: Trung tâm can thiệp Tim và mạch máu, Trung tâm Lão khoa, Trung tâm Đột quỵ, thành lập Trung tâm (hoặc bộ phận) dịch vụ - hậu cần của bệnh viện.

benh vien da khoa tinh nam dinh hien thieu khoang 300 nguoi lam viec hinh 2

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Báo NĐ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị lưu ý, hiện tại, so với các địa phương trong khu vực, ngành Y tế tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định thiếu nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; cơ sở vật chất xuống cấp; trang thiết bị y tế cũ; chưa có đột phá về công tác khám, chữa bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ: Trong thời gian tới phải xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định trở thành bệnh viện đa khoa hạng I hoàn chỉnh, chất lượng cao, dẫn đầu toàn vùng Nam đồng bằng sông Hồng về công tác khám, chữa bệnh.

Để hoàn thành mục tiêu trên, đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất tổ chức quản trị, vận hành hiệu quả cơ sở vật chất của bệnh viện tại địa điểm mới. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của nhân dân; hỗ trợ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trong hoạt động chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ chủ chốt của tỉnh theo quy định.

Tăng cường phân cấp trong đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng nhân lực y tế. Tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định và kinh phí mua sắm cơ sở vật chất tại địa điểm mới. Bệnh viện chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm trang, thiết bị y tế báo cáo UBND tỉnh; phối hợp với đơn vị thi công di chuyển bệnh viện đến cơ sở mới đảm bảo an toàn, ổn định hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Sở Y tế hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định; xây dựng cơ chế thu hút nhân lực y tế phục vụ cơ sở y tế. Sở Nội vụ hướng dẫn công tác tuyển dụng nhân lực y tế.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí nguồn ngân sách, hướng dẫn các thủ tục trong mua sắm cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định; quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý với các đề xuất của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định: tại cơ sở mới do không có Nhà xạ trị nên trước mắt tiếp tục được sử dụng Khu B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định trụ sở cũ để duy trì hoạt động khám, chữa bệnh phục vụ bệnh nhân ung thư;

Xây dựng Đề án phát triển các Trung tâm chuyên khoa trong bệnh viện như: Trung tâm can thiệp Tim và mạch máu, Trung tâm Lão khoa, Trung tâm Đột quỵ, Trung tâm truyền nhiễm, Trung tâm Huyết học truyền máu… tiến tới xây dựng bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành Bệnh viện Đa khoa hạng I hoàn chỉnh

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: