Bệnh viện Đa khoa TP.Hà Tĩnh - Xây dựng bệnh viện chuyên nghiệp, sáng tạo, lịch thiệp, thân thương

(CLO) Từ một bệnh viện cấp thị xã không có gì nổi trội, mấy năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh nỗ lực phấn đấu trở thành một điểm sáng y tế, địa chỉ tin cậy của người bệnh trong tỉnh Hà Tĩnh.
Quang cảnh Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh

Quang cảnh Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh

Tôi có người nhà điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh, trong một lần cuối năm vào thăm, tình cờ được dự cuộc họp Hội đồng người bệnh. Sau khi Điều dưỡng trưởng Lê Thị Cầu phổ biến nội dung, quy chế của bệnh viện, 7 quyền, 3 nghĩa vụ của người bệnh khi điều trị tại bệnh viện, bác Nguyễn Thanh Tịnh – một bệnh nhân đại diện cho toàn thể người bệnh và người nhà đến chăm nom chủ trì cuộc họp.

Trong 8 ý kiến tham gia, đóng góp về việc khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ của thầy thuốc, hầu như đều chung một suy nghĩ là rất hài lòng về tất cả mọi mặt. Bệnh nhân Đậu Thanh Cát, một CCB -  thương binh ở huyện Vũ Quang vui vẻ nói: “Lần đầu tiên tôi đến chữa bệnh ở đây, thấy khác xa nhiều bệnh viện mà tôi đã từng điều trị. Bệnh viện xanh - sạch – đẹp, phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế rất đáng khen. Tay nghề y bác sỹ cũng như cơ sở vật chất máy móc, khám chữa bệnh ở đây hiện đại gấp nhiều so với tuyến huyện”

Lướt qua phòng giao ban cho tới các khoa, phòng của bệnh viện, tôi đều thấy dán câu khẩu hiệu ở nơi dễ thấy, dễ tạo chú ý nhất: “Xây dựng bệnh viện chuyên nghiệp, sáng tạo, lịch thiệp, thân thương”. Bác sỹ Trần Nguyên Phú - Giám đốc BVĐK TP Hà Tĩnh cho biết: 8 chữ này tuy ngắn gọn nhưng nó là mục tiêu phấn đấu không có hồi kết của mỗi thầy thuốc lẫn người lao động trong bệnh viện chúng tôi. Mỗi một cán bộ, nhân viên, dù giữ cương vị gì, với công việc gì phải thật sự chuyên nghiệp, sáng tạo, không xơ cứng, lối mòn, với người bệnh và khách đến giao dịch đều phải có cách ứng xử văn hóa, lịch thiệp, thân thương, tạo sự an tâm, tin tưởng cho họ ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên.

Trao Quyết định Bệnh viện ĐKTP Hà Tĩnh và Bệnh viện ĐK huyện Lộc Hà là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Trao Quyết định Bệnh viện ĐKTP Hà Tĩnh và Bệnh viện ĐK huyện Lộc Hà là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Gặp bác sỹ Nguyễn Đình Trường – Khoa Chẩn đoán hình ảnh, được anh cho biết thêm: Tính chuyên nghiệp, sáng tạo trong khám, chữa bệnh là cực kỳ quan trọng. Nó là sự kết hợp hài hòa giữa máy móc, thiết bị y tế với tri thức, trách nhiệm của người thầy thuốc trước bệnh nhân. Với định hướng chiến lược phát triển chuyên môn kỹ thuật, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, BVĐK TP Hà Tĩnh đã tăng cường triển khai nhiều kỹ thuật mới. Nổi bật là việc đi đầu triển khai kỹ thuật giải phẫu bệnh (đây được coi là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán ung thư. Kỹ thuật này được bệnh nhân áp dụng bắt đầu từ tháng 11/2018 đã mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho người dân trên địa bàn mà còn các huyện lân cận từ khi thông tuyến.

Tôi được biết, để triển khai kỹ thuật giải phẫu bệnh, bệnh viện đã tiếp nhận từ nguồn vốn xã hội hóa không nhỏ để đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như: máy cắt lát vi thể, máy cắt lạnh Leica, hệ thống kính hiển vi hội chẩn, hệ thống xử lý mô bán thủ công… Đây là những thiết bị làm tăng khả năng phát hiện chẩn đoán bệnh và các khối u, tầm soát ung thư sớm. Hiện bệnh viện đã triển khai hiệu quả việc xét nghiệm tế bào học để chẩn đoán và sàng lọc ung thư vú, tuyến giáp, cổ tử cung, mô mềm, các loại hạch bất thường. Sắp tới, bệnh viện sẽ có thêm máy CHT chụp cộng hưởng từ trị giá hơn 30 tỷ đồng, loại máy hiện đại bậc nhất hiện nay.

Đội ngũ thầy thuốc ở đây đã cho ra đời nhiều đề tài, sáng kiến trong lĩnh vực y tế. Mới đây, tại cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Hà Tĩnh năm 2019, BVĐK TP Hà Tĩnh vinh dự có 5/7 đề tài tham gia lĩnh vực khoa học sáng kiến cấp tỉnh. Trong đó có 2 đề tài được Hội đồng chấm thi đánh giá cao về sáng kiến và khả năng ứng dụng trong thực tế. Đó là đề tài “Giải pháp ứng dụng điều trị viêm quanh khớp vai bằng Yoga trị liệu Việt Nam tại BVĐK TP Hà Tĩnh năm 2018” do Bác sỹ, Giám đốc Trần Nguyên Phú làm chủ đề tài, và đề tài “Giá trị chẩn đoán gãy xương sườn và sụn sườn của siêu âm trong chẩn đoán chấn thương ngực kín” của Bác sỹ Bùi Huy Thương làm chủ đề tài.

Một tin rất vui là từ tháng 9/2019, BVĐK TP Hà Tĩnh được trở thành Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Điều này đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ, đào tạo, chuyển giao về mặt chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, tìm kiếm các phương pháp khám chữa bệnh mới giúp người bệnh ở Hà Tĩnh được trải nghiệm những dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải một phần cho các tuyến trên.

Song song với tính chuyên nghiệp, sáng tạo”, Bệnh viện rất coi trọng sự “lịch thiệp, thân thương” trong giao tiếp. Mỗi cán bộ, y bác sỹ đến nhân viên ở đây luôn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, biết cách kiềm chế cảm xúc, thường xuyên thực hành xử lý tình huống phát sinh trong quá trình giao tiếp với mục tiêu cuối cùng hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Những năm qua, không thể kể hết những tấm gương cao đẹp của bệnh viện trong hàng trăm lần hiến máu cứu bệnh nhân, hàng trăm trường hợp y Bác sỹ, nhân viên nhặt được ví tiền; điện thoại… đã tìm cách thông tin, trả lại cho người mất. Tôi còn nhớ, một ông bạn sau một lần điều trị bệnh viêm khớp ở đây đã nhận xét: “BVĐK TP Hà Tĩnh có thể nói là một điển hình về văn hóa ứng xử, lấy chuyên môn làm trọng, đặt y đức làm đầu”

Hội nghị cũng đã tổ chức bỏ phiếu bình chọn Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh kiến nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, đồng thời tổ chức phát động, ký cam kết thi đua năm 2020

Hội nghị cũng đã tổ chức bỏ phiếu bình chọn Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh kiến nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, đồng thời tổ chức phát động, ký cam kết thi đua năm 2020

Đúng là “một nắng hai sương đã cho mùa vàng, trái ngọt”. Sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, đội ngũ thầy thuốc, nhân viên ở đây đã được đáp đền xứng đáng. Trong năm 2019, BVĐK TP Hà Tĩnh đã thực hiện được 5.890 ca phẫu thuật, khám chữa bệnh cho 181.204 lượt người. Qua khảo sát, đánh giá, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh nội trú đạt 100%, ngoại trú đạt 98% và  tỷ lệ hài lòng chung về nhân viên y tế đạt 100%.

Sau lần kiểm tra chất lượng cuối năm 2019 của Đoàn Thanh tra Sở Y tế Hà Tĩnh đã thống nhất đánh giá cao: các tiêu chí được áp dụng đánh giá tại BVĐK TP Hà Tĩnh là 83/83 tiêu chí; tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng đạt 275 điểm; điểm trung bình chung của các tiêu chí đạt 3,29 điểm.

Khi được hỏi về dư luận xã hội cho rằng Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh những năm qua có bước tiến vượt bậc về nhiều mặt, một đồng chí lãnh đạo của ngành y tế đã khẳng định: “Những sự đánh giá đó là rất khách quan, trung thực. Bệnh viên Đa khoa TP Hà Tĩnh hiện là địa chỉ tin cậy mà người dân gửi gắm, trao trọn niềm tin mỗi khi đến khám, chữa bệnh”

Khắc Hiển

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: