Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Nội soi bóc u xơ và bảo tồn thành công tử cung, phần phụ cho người bệnh

(CLO) Thông tin từ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ vừa nội soi cắt u xơ và bảo tồn thành công tử cung cho bệnh nhân nữ 32 tuổi được chẩn đoán u xơ tử cung và chỉ định phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn.

Nội soi bóc u xơ, bảo tồn tử cung phần phụ

Bệnh nhân D.T.H.L (32 tuổi, Hà Nội) đi khám với biểu hiện băng kinh. Kết quả siêu âm tử cung, phần phụ cho bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện u xơ tử cung kích thước lớn, nhận định cần phải phẫu thuật cắt hoàn toàn tử cung.

benh vien phu san ha noi noi soi boc u xo va bao ton thanh cong tu cung phan phu cho nguoi benh hinh 1

Tuy nhiên, vì bệnh nhân còn trẻ và có mong muốn sinh thêm con nên sau khi tiến hành hội chẩn, Ths.BSCKII Nguyễn Xuân Hải – Trưởng khoa phụ nội tiết A1 nhận định trường hợp của bệnh nhân hoàn toàn có thể phẫu thuật nội soi bóc u xơ và bảo tồn tử cung, phần phụ.

Kíp mổ với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Xuân Hải, cùng các bác sĩ khoa Sản với kinh nghiệm, chuyên môn cao đã tiến hành mổ nội soi bóc tách thành công khối u và bảo tồn tử cung cho người bệnh. 

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 giờ. Sau mổ bệnh nhân ít đau, giảm nhiễm trùng sau mổ, thời gian nằm viện sau phẫu thuật ngắn. Hiện tại sức khỏe người bệnh ổn định, tiếp xúc tốt. Trên bụng chỉ có những vết sẹo nhỏ 0,5cm, ít đau, tính thẩm mỹ cao và đặc biệt là tử cung phần phụ được bảo tồn, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. 

Theo bác sĩ Hải, u xơ tử cung là bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Đây là loại khối u thường gặp ở trong và xung quanh tử cung hay còn gọi là u cơ trơn. Khối u hiếm khi phát triển thành ung thư nhưng nếu không được tầm soát và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Trung bình, cứ 4 người phụ nữ có 1 người có u xơ tử cung. Đa số u xơ tử cung không gây biến chứng và phụ nữ có thể chung sống hòa bình với bệnh. Tuy nhiên u xơ tử cung cũng có thể gây những biến chứng rất đáng ngại. Do đó, chị em không được chủ quan với sức khỏe của mình. Ngay khi nhận thấy các dấu hiệu của u xơ tử cung thì cần đến bệnh viện để thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời.

Khám sức khỏe định kỳ để tầm soát hiệu quả bệnh lý phụ khoa

Bệnh lý phụ khoa là thuật ngữ nói chung dùng để chỉ các bệnh lý thuộc về cơ quan sinh dục nữ, bao gồm: Âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, vòi trứng,… Mắc bệnh phụ khoa là một vấn đề rất nhạy cảm đối với các chị em phụ nữ. Trong nhiều trường hợp, các bệnh lý này gây ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Bất kỳ ai cũng không nên chủ quan mà thay vào đó cần phải thường xuyên thăm khám phụ khoa định kỳ để có phương án điều trị kịp thời nếu mắc phải.

benh vien phu san ha noi noi soi boc u xo va bao ton thanh cong tu cung phan phu cho nguoi benh hinh 2

Nội soi bóc u xơ và bảo tồn thành công tử cung, phần phụ cho người bệnh.

Khám phụ khoa định kỳ nhằm đánh giá tình hình sức khỏe phụ khoa của chị em, giúp phát hiện được nhiều bệnh nguy hiểm nhưng diễn tiến âm thầm như các bệnh lây qua đường tình dục, u nang buồng trứng, u xơ tử cung hoặc ung thư giai đoạn đầu.

Theo các nhà khoa học ước tính, nếu 100% phụ nữ đi khám phụ khoa định kỳ thì số lượng bệnh nhân ung thư cổ tử cung sẽ giảm xuống 1 nửa. Tuy nhiên, nếu chị em không đi khám phụ khoa định kỳ sẽ phải đối mặt với những rủi ro về mặt sức khỏe.

Trên thực tế, khám phụ khoa nữ có thể giúp chẩn đoán tình hình sức khỏe, làm xét nghiệm cần thiết nếu người bệnh có các triệu chứng phụ khoa, chẳng hạn như đau vùng chậu, dịch tiết âm đạo bất thường, các vấn đề về tiết niệu… Từ đó, bác sĩ sẽ chẩn đoán nguyên nhân và triệu chứng, xác định tình trạng bệnh để có cách điều trị hiệu quả nhất. Việc phát hiện bệnh sớm có ý nghĩa rất quan trọng, giúp chị em tránh những tổn thất nguy hại về mặt sức khỏe, tinh thần làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Nên thực hiện khám phụ khoa định kỳ và tuân theo chỉ định của bác sĩ thì mới có hiệu quả.

benh vien phu san ha noi noi soi boc u xo va bao ton thanh cong tu cung phan phu cho nguoi benh hinh 3

Khám sức khỏe định kỳ để tầm soát hiệu quả bệnh lý phụ khoa.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I của Thành phố Hà Nội về Sản phụ khoa và Kế hoạch hóa gia đình. Đây không chỉ là 1 bệnh viện uy tín về sản phụ khoa của Hà Nội mà còn là địa chỉ uy tín, được đông đảo người bệnh của các tỉnh lân cận tin tưởng và lựa chọn. Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có nhiều lựa chọn cho chị em khi đi khám. Tùy theo vấn đề của mình là gì mà đăng ký khám với Khoa phù hợp. Và chủ yếu là khám tự nguyện:

· Khoa khám sản tự nguyện, Tầng 2 nhà B 

· Khoa khám phụ khoa tự nguyện, Tầng 1 nhà B

· Khoa khám bệnh, Tầng 1 nhà C

Nếu đăng ký khám dịch vụ tự nguyện, chị em có thể đăng ký trước qua tổng đài của bệnh viện từ 7h30 - 16h30 hàng ngày hoặc đặt lịch hẹn khám trên website bệnh viện.

Tổng đài đặt khám: 1900 6922

· Cơ sở 1: Số 929 Đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

· Cơ sở 2: Số 38 Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Cơ sở 3: Số 10 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

PV

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: