Bệnh viện Phương Đông lan tỏa “Vũ điệu rửa tay” phòng chống Covid-19

(CLO) Đêm ngày 6/3, Hà Nội phát đi tin tức xác nhận ca bệnh thứ 17 dương tính với virus Corona. Ba ca dương tính tiếp theo cũng vừa được xác nhận vào ngày 7/3 nâng tổng số ca bệnh lên 20.

Để nhắc nhở mọi người chủ động nâng cao ý thức phòng dịch kể từ việc nhỏ nhất, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã thực hiện video ngắn dựa trên bài hát "Ghen Cô Vy" để góp phần lan tỏa thông điệp phòng chống Covid-19 và các bước vệ sinh tay đúng cách đến người dân.

Trước thềm 8/3/2020, không khí Hà Nội trở nên nhộn nhịp hẳn, nhưng cái nhộn nhịp hôm nay khác hẳn ngày thường. Hoa và quà không còn là chủ đề chính của dịp lễ năm nay!

Dịch bệnh sẽ khiến không chỉ Hà Nội mà cả nước sẽ có thêm những đêm không ngủ. Từ các cấp lãnh đạo, chính quyền đến người dân tiếp tục căng sức bước vào cuộc chiến phòng chống dịch. Chúng ta không thể lơ là bởi chống dịch như chống giặc, chỉ một sơ sẩy là chúng ta sẽ phải trả cái giá cực đắt mà thiệt hại khó có thể đong đếm hết.

Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, theo thông báo của Bộ Y tế, từ ngày 6 giờ ngày 7/3/2020 khi nhập cảnh vào Việt Nam, mọi công dân đều phải có trách nhiệm khai báo y tế chính xác, trung thực. Song song với đó, các thông báo cập nhật tìnhhình và khuyến cáo cũng được Bộ Y tế liên tục được gửi đến từng người dân. Trong đó, việc đeo khẩu trang đúng cách và rửa tay, một công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng mang lại rất nhiều lợi ích trước diễn biến phức tạp của virus Corona. Để nhắc nhở mọi người chủ động nâng cao ý thức phòng dịch kể từ việc nhỏ nhất như rửa tay thường xuyên, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã thực hiện video ngắn dựa trên bài hát "Ghen Cô Vy" để góp phần lan tỏa thông điệp phòng chống Covid 19 và các bước vệ sinh tay đúng cách đến người dân.

XX

Clip "Ghen Cô Vy" của Y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Tại các bệnh viện, các phương án phòng chống dịch tiếp tục được tăng cường và siết chặt. Tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, công tác phân luồng và kiểm soát bệnh nhân được thực hiện chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bệnh viện đã thành lập ban chỉ đạo thành chống dịch và ban hành các quy định về tiếp đón, khám, sàng lọc, phân loại và điều trị bệnh nhân. Các trường hợp mắc bệnh hô hấp cấp tính nghi do virus Covid-19 sẽ được phân loại đi đúng tuyến theo hướng dẫn của Sở Y tếHà Nội. Ban lãnh đạo bệnh viện cũng sát sao chỉ đạo các phòng ban liên quan lên kịch bản, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, thuốc men chống dịch và các buồng bệnh cách ly.

Empty

Song song với việc triển khai hàng loạt biện pháp chủ động phòng dịch của hệ thống y tế, nhiều doanh nghiệp cũng ban hành văn bản hướng dẫn và tăng cường các biện pháp chủ động phòng dịch. Tại Intracom, doanh nghiệp có quy mô hàng ngàn nhân sự trải rộng từ văn phòng đến công trình, công trường, để loại bỏ các nguy cơ dịch bệnh, bên cạnh các khuyến cáo, hướng dẫn về cách phòng tránh dịch bệnh cho cán bộ nhân viên và quý khách hàng đến liên hệ làm việc, doanh nghiệp này cũng tiến hành yêu cầu toàn bộ cán bộ nhân viên công ty khai báo tiền sử dịch tễ và tình trạng di chuyển trong thời gian 01 tháng gần đây để sàng lọc các nguy cơ liên quan. Tại các tòa nhà văn phòng, doanh nghiệp này cũng tiến hành phun khử khuẩn, đưa ra các thông báo, khuyến cáo phòng dịch đến quý khách hàng và cán bộ nhân viên.

Empty

Bởi yếu tố diễn biến phức tạp của dịch, mọi người hãy chung tay chặn đứng bệnh dịch Covid-19. Trên facebook hàng loạt tài khoản cá nhân đã thay logo Hà Nội cố lên. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, cả nước đang đối đầu với một cuộc chiến cam go nhưng mọi người đừng hoảng loạn. Để tránh những tin tức không xác thực gây hoang mang dư luận, hãy thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế, theo dõi các thông tin chính thống trên các kênh báo chí. Cuộc chiến chống Covid-19 còn dài, đừng vì hoang mang mà mua hàng theo kiểu vơ vét, đừng khiến mọi siêu thị đều trở nên đông đúc và lộn xộn dẫn tới tình trạng mất kiểm soát. Hãy theo dõi sức khỏe, thực hiện cách ly theo quy định và đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường về sức khỏe, không tụ tập đông người, thực hiện đeo khẩu trang và vệ sinh tay đúng cách. Hãy bình tĩnh chung tay cùng cộng đồng chống dịch. Bảo vệ tốt sức khỏe của mình cũng chính là cách để ngăn dịch bệnh bùng phát!

PV

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: