Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình: “Địa chỉ vàng” trong chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

(CLO) Nằm tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, sau gần 14 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình đã khẳng định được vị thế của một bệnh viện chuyên môn cao trong lĩnh vực Sản - Phụ khoa và Nhi khoa. Là địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của các bà mẹ và trẻ em.

Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 9/6/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình và chính thức đi vào hoạt động từ 2/4/2010, được xếp hạng tương đương hạng III với 200 giường bệnh, 13 khoa, phòng, 104 cán bộ.

benh vien san nhi ninh binh dia chi vang trong cham soc suc khoe me va be hinh 1

Sau gần 14 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình đã khẳng định vị thế của một bệnh viện chuyên môn cao trong lĩnh vực Sản - Phụ khoa và Nhi khoa

Bệnh viện được thành lập trên cơ sở khoa Sản và Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bước đầu đi vào hoạt động trong điều kiện rất khó khăn về mọi mặt: nhân lực, cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị. Đặc biệt là năng lực chuyên môn bước đầu cũng chưa đáp ứng được với yêu cầu của bệnh viện chuyên khoa Phụ Sản – Nhi tuyến tỉnh bởi trình độ chuyên môn của cán bộ không đồng đều, phần lớn cán bộ là trẻ, mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm lâm sàng, cần phải được đào tạo chuyên sâu.

Tuy nhiên, sau gần 14 năm hoạt động Bệnh viện luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, kết quả đạt được năm sau luôn cao hơn năm trước.

Sở dĩ Bệnh viện có được sự phát triển như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Bệnh viện, Bệnh viện Sản – Nhi luôn nhận được sự quan tâm từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đặc biệt là sự hỗ trợ về chuyên môn của các bệnh viện tuyến Trung ương thông qua việc thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh.

Trong đó, về chuyên ngành nhi khoa Bệnh viện được nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Bệnh viện Nhi Trung ương về Đề án 1816; Đề án Bệnh viện vệ tinh thông các hoạt động: khảo sát nhu cầu đào tạo hàng năm, đào tạo liên tục theo nhu cầu của từng chuyên ngành, giám sát kết quả hoạt động đào tạo chuyển giao kỹ thuật sau đào tạo, đào tạo cầm tay chỉ việc tại chỗ.

benh vien san nhi ninh binh dia chi vang trong cham soc suc khoe me va be hinh 2

Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình thường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học sản phụ khoa tại bệnh viện để cập nhật, hướng dẫn các phương pháp và kĩ thuật tiến bộ trong điều trị.Ảnh:ninhbinh.gov.vn

Từ thời điểm thành lập, ban đầu chỉ có khoa Nội nhi chung, khoa Cấp cứu, khoa gây mê, khoa Ngoại nhi, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa Xét nghiệm. Bệnh viện đã từng bước phát triển tách thành các chuyên khoa sâu như: khoa khám bệnh, khoa Nhi, khoa Nhi truyền nhiễm, khoa ngoại, khoa gây mê hồi sức, khoa sơ sinh, khoa phụ, khoa sản, khoa dược, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa Xét nghiệm.

Hiện tại, Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình là bệnh viện hạng 2 chuyên ngành Sản – Phụ khoa và Nhi khoa, mỗi năm bệnh viện chào đón từ 12 đến 14.000 trẻ sinh ra. Vì vậy, bệnh viện luôn chú trọng đến siêu âm sàng lọc, bởi, đây là kỹ thuật vô cùng quan trọng có thể chẩn đoán chính xác tới 80-90% các trường hợp dị tật thai nhi.

Bệnh viện đang có các trang thiết bị hiện đại như: Máy siêu âm Doppler màu 4D cao cấp; Máy siêu âm sàng lọc tim thai được nhập khẩu từ các quốc gia có nền y học tiến tiến; Với việc đầu tư, trang bị những máy móc hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay đã giúp phát hiện được các dị tật thai nhi chính xác, an toàn.

Bên cạnh đó bệnh viện có 10 bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về chẩn đoán hình ảnh tại các cơ sở đào tạo y khoa và các bệnh viện tuyến Trung ương, trong đó có 4 bác sĩ có trình độ sau Đại học nên đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

benh vien san nhi ninh binh dia chi vang trong cham soc suc khoe me va be hinh 3

Siêu âm sàng lọc chẩn đoán trước sinh tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình. Ảnh: nbtv

Tim bẩm sinh là nguyên nhân gây tử vong cao ở trẻ sơ sinh, chiếm gần 40% số ca tử vong sơ sinh. Siêu âm tim thai thường được thực hiện vào khoảng tuần thứ 18 đến 22 tuần.

Với việc triển khai thành công kỹ thuật siêu âm sàng lọc tim thai, bệnh viện đã phát hiện được nhiều bệnh lý tim bẩm sinh, có những trường hợp nặng đã được tư vấn đình chỉ thai sớm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm được gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Hiện nay, vào các buổi sáng thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, bác sĩ CKII Phạm Văn Dậu, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình sẽ siêu âm sàng lọc chẩn đoán trước sinh; Với trình độ chuyên môn giỏi đây sẽ là địa chỉ tin cậy của nhiều thai phụ.

Việc khám, sàng lọc trước sinh rất có ý nghĩa và để sinh ra đứa con khỏe mạnh. Phương pháp này cần bác sĩ có chuyên môn và máy móc hiện đại, do đó thai phụ cần đến các cơ sở y tế uy tín để thực hiện siêu âm sàng lọc.

Bên cạnh đó, để giúp các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn sớm tìm được niềm hạnh phúc làm cha mẹ, Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình đã nâng cao chất lượng khám và điều trị vô sinh hiếm muộn, giúp người dân tiếp cận với các kỹ thuật hiện đại, với chi phí ít hơn, đi lại thuận tiện hơn.

Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và phối hợp với Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội tổ chức các hội nghị khoa học sản phụ khoa tại bệnh viện để cập nhật, hướng dẫn các phương pháp và kĩ thuật tiến bộ trong điều trị vô sinh hiếm muộn; điều trị vô sinh nam;... giúp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng.Qua đó, uy tín của bệnh viện ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, hầu hết các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, khám chẩn đoán điều trị các trường hợp hiếm muộn, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), hỗ trợ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF); Khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, điều trị các trường hợp sảy thai, thai lưu nhiều lần. Phẫu thuật trong hỗ trợ sinh sản, như: Soi buồng tử cung và nội soi can thiệp, phẫu thuật soi buồng tử cung cắt polyp, phẫu thuật tách dính buồng tử cung; Thăm khám và điều trị các bệnh lý của nam giới… đang được thực hiện thường xuyên tại đây.

benh vien san nhi ninh binh dia chi vang trong cham soc suc khoe me va be hinh 4

Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và phát triển các kỹ thuật hiện đại nâng chất chất lượng khám, chữa bệnh. Ảnh:ninhbinh.gov.vn

Thời gian tới, Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu; đồng thời cử cán bộ đi đào tạo, học tập, kỹ thuật và phương pháp mới trong điều trị vô sinh – hiếm muộn và các bệnh lý Nam khoa nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng dân số, từ tháng 10/2021, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình đã thành lập Khoa dinh dưỡng, với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa cùng sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế đồng bộ để thăm khám và tư vấn chế độ ăn uống, vận động khoa học, giúp nâng cao sức khỏe trẻ em. Hiện Khoa có 12 bác sĩ và điều dưỡng, trong đó có 7 bác sĩ và điều dưỡng đại học.

Trong thời kỳ mang thai, các bà mẹ cần đi khám thai định kỳ để hiểu rõ thai nhi phát triển như thế nào. Sức khỏe và dinh dưỡng có ổn định không để kịp thời xử lý, không để xảy ra tình trạng suy dinh dưỡng bào thai. Với trẻ sơ sinh bị suy dinh dưỡng, nếu được nuôi dưỡng đúng cách, trẻ có thể tăng trưởng bình thường, đạt mức cân nặng như các trẻ khác sau 2-3 tháng. Ngược lại, trường hợp nuôi dưỡng không tốt, trẻ sẽ tiếp tục bị suy dinh dưỡng, ốm đau, chậm phát triển trí tuệ và thể chất.

Trẻ khi đến thăm khám sẽ được các bác sĩ thăm hỏi, tư vấn cho bố mẹ các vấn đề về sức khỏe, dinh dưỡng con có thể gặp phải, từ đó đưa ra những tư vấn, điều chỉnh phù hợp, như: Cách kết hợp các thực phẩm bổ sung với bữa chính; loại sữa phù hợp với thể trạng của con. cách nấu ăn cho bé; nguyên tắc khi cho bé ăn….

benh vien san nhi ninh binh dia chi vang trong cham soc suc khoe me va be hinh 5

Khám, tư vấn dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh. Ảnh: Báo NB

Mỗi trẻ được xây dựng thực đơn riêng theo liều lượng và đa dạng dưỡng chất theo tháp dinh dưỡng, được tư vấn kịp thời bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết giúp trẻ phát triển mạnh khỏe, phòng tình trạng suy dinh dưỡng các thể ở trẻ.

Để nâng cao chất lượng khám, điều trị, tư vấn về dinh dưỡng, các y bác sĩ Khoa dinh dưỡng thường xuyên được tập huấn, tham gia các chương trình học tập ngắn hạn, dài hạn, hội thảo, chuyên đề... nhằm nâng cao trình độ và các kỹ năng, hoạt động tư vấn cho người bệnh.

Như chế độ ăn riêng cho sản phụ có bệnh tiểu đường, huyết áp, gan nhiễm mỡ…; chế độ ăn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ lớn hơn có các bệnh nền… thì đều có chế độ ăn khác nhau.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ là một kênh hỗ trợ tốt đối với hiệu quả trong quá trình điều trị bệnh. Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình cũng đặc biệt chú trọng vào việc phát triển năng lực đội ngũ y bác sĩ và cán bộ viên chức. Bệnh viện tổ chức hội thi tay nghề định kỳ hàng năm cho bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế; cử nhân sự đi học, tham gia tập huấn, hội thảo tại các bệnh viện tuyến Trung ương…

Với việc chú trọng phát triển năng lực đội ngũ y bác sĩ và cán bộ, viên chức cũng như đầu tư cơ sở vật chất, phát triển các kỹ thuật hiện đại và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, trải nghiệm cho khách hàng. Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình ngày càng trở thành “địa chỉ vàng” đáng tin cậy về khám, chữa bệnh cho các mẹ và trẻ em của tỉnh, xứng đáng với niềm tin yêu và lựa chọn của người dân.

Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Phan Chu Trinh, Phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3893656 - Fax: 0229.893550

Điện thoại nóng ngành: 1900.9095 - Điện thoại nóng bệnh viện: 0229.3513388

Hòm thư điện tử: bvsnnb@gmail.com

Website: https://bvsnnb.vn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: