Bệnh viện Tâm thần Thái Bình: “Cái tâm” của người thầy thuốc

Nâng cao chất lượng thăm khám, điều trị sức khỏe tâm thần

Là đơn vị chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình không chỉ thăm khám và điều trị các dạng bệnh tâm thần xã hội như: tâm thần phân liệt, động kinh mà còn cả dạng tâm thần khác như rối loạn tâm thần cấp, rối loạn hoang tưởng, rối loạn cảm xúc, loạn thần thực tổn, rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu; rối loạn giấc ngủ; suy nhược thần kinh. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện khám cho hơn 45.000 lượt bệnh nhân và điều trị nội trú cho khoảng 7.200 bệnh nhân; bệnh nhân điều trị trong ngày 200 - 400 lượt/ngày.

Để đáp ứng nhu cầu thăm khám và điều trị các dạng bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh viện đã đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc hiện đại hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy/32 lát cắt, máy siêu âm màu Doppler xuyên sọ, máy X-Quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu 4D, máy điện não đồ, máy Lưu huyết não, máy siêu âm tổng quát ổ bụng, máy sinh hóa máu tư động, bán tư động, máy điện tim…

benh vien tam than thai binh cai tam cua nguoi thay thuoc hinh 1

Các bác sĩ thực hiện các kỹ thuật điều khiển máy cắt lớp và các thiết bị hiện đại áp dụng trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần.

Đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản, chuyên môn, vững vàng, tận tuỵ, lại tâm huyết với nghề, đến nay bệnh viện không chỉ điều trị cho hầu hết các bệnh tâm thần mà từng bước mở rộng điều trị cho các bệnh nội khoa, thần kinh thông thường khác.

Không chỉ điều trị cho người bệnh tại bệnh viện; công tác quản lý, chăm sóc người bệnh tại cộng đồng cũng được bệnh viện chú trọng. Bệnh viện đã triển khai quản lý, cấp thuốc điều trị ngoại trú cho hơn 4.000 bệnh nhân tâm thần phân liệt và hơn 2.500 bệnh nhân động kinh tại 260 xã, phường, thị trấn và hơn 2.000 bệnh nhân trầm cảm tại 20 xã, thị trấn.

Chăm sóc người bệnh như người thân

Chăm sóc người bệnh bình thường đã khó, chăm sóc cho người bệnh tâm thần còn khó hơn rất nhiều lần. Bởi thế, các bác sĩ không chỉ cần có y thuật giỏi mà điều cần thiết phải giỏi đón bắt về tâm lý, sinh lý của người bệnh. Ngoài thăm khám, điều trị thuốc thang, các bác sĩ tại bệnh viện còn chăm sóc, phục vụ người bệnh toàn diện để cho họ luôn cảm thấy thoải mái nhất, yên tâm chữa trị.

benh vien tam than thai binh cai tam cua nguoi thay thuoc hinh 2

Các y bác sĩ phục vụ bệnh nhân siêu âm với máy cắt lớp 16 dãy/32 lát cắt tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình

Bệnh viện tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị toàn diện cho người bệnh tâm thần, người mà gia đình không còn khả năng quản lý, nuôi dưỡng tại nhà. Những người bệnh này phần lớn bị bệnh nhiều năm, bệnh ở giai đoạn sa sút, ngoài việc chăm sóc, điều trị về y tế, cán bộ viên chức bệnh viện còn chăm sóc toàn diện về cơ thể và sinh hoạt cho người bệnh như ăn, uống, tắm, giặt, cắt tóc, gội đầu, cắt móng chân, móng tay…

Những bệnh nhân tâm thần cấp tính, không còn nhận thức được hành vi, kích động, chống đối thậm chí là hành hung bác sĩ. Mặc dù hung dữ khi phát bệnh nhưng bệnh nhân tâm thần vẫn có những khoảng lặng, họ vẫn cảm nhận được cuộc sống trôi qua từ một lăng kính khác. Và trong cõi mê ấy, lúc chợt tỉnh, khát vọng lớn nhất với họ là về lại với cuộc sống bình thường.

Chính vì vậy về quan điểm của các y bác sĩ và điều dưỡng ở đây đó là phương châm y lệnh là 50% nhưng tâm lý là 50%. Để điều trị, chăm sóc tốt cho bệnh nhân tâm thần đòi hỏi mỗi cán bộ, y bác sỹ của bệnh viện phải luôn coi bệnh nhân như người trong gia đình, chịu khó, nhẫn nại, cảm thông và đặc biệt phải đặt chữ tâm lên hàng đầu.

benh vien tam than thai binh cai tam cua nguoi thay thuoc hinh 3

Thạc sĩ Lê Minh Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện đang kiểm tra thiết bị máy cắt lớp 16 dãy/32 lát cắt

Sau khi khám và điều trị tại Bệnh viện, tỷ lệ bệnh nhân ổn định đến 90%, giảm tỷ lệ bệnh nhân tái phát, giảm hành vi nguy hiểm do người bệnh gây ra, giúp cho họ hồi phục sức khoẻ, trở về với gia đình, hoà nhập với cộng đồng.  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến ngành Y. Bác từng căn dặn: “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật, mà còn nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu”. Tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, dù công việc đặc thù nhiều vất vả, nhưng hiểu rõ sứ mệnh cao cả khi mang trên mình màu áo blouse trắng, các y bác sĩ nơi đây vẫn luôn lấy lời dạy của Bác làm kim chỉ nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Mạnh Tùng - Phạm Trần

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: