Bệnh viện TKV và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khai trương Phòng khám và Khoa tim mạch

Từ ngày 26/2/2025 công tác khám, điều trị chuyên khoa tim mạch tại Bệnh viện Than - Khoáng sản được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chịu trách nhiệm về chuyên môn, hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), ngày 26/2, tại Bệnh viện Than - Khoáng sản thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã diễn ra Lễ khai trương Phòng khám tim mạch và Khoa tim mạch hợp tác giữa Bệnh viện TKV và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

benh vien tkv va benh vien dai hoc y ha noi khai truong phong kham va khoa tim mach hinh 1

Lễ khai trương Phòng khám tim mạch và Khoa tim mạch (hợp tác giữa Bệnh viện TKV - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội)

Với đặc thù nghề nghiệp là loại hình lao động đặc biệt, nặng nhọc, độc hại ngành Than - Khoáng sản trong suốt những năm qua luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo sức khỏe, đời sống, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc của người lao động.

Hệ thống y tế của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam được tổ chức mô hình theo đặc thù của ngành, với 01 Bệnh viện và 59 bộ phận y tế thuộc các đơn vị trong Tập đoàn; Bố trí đủ Trạm cấp cứu công trường, cán bộ y tế trực tại trạm cấp cứu công trường theo ca sản xuất, có trình độ chuyên môn Trung cấp y trở lên, các phác đồ xử trí cấp cứu được xây dựng và triển khai theo đúng quy định; Tỷ lệ người lao động được khám sức khoẻ định kỳ đều đạt trên 95%/năm; mỗi năm thực hiện điều trị bệnh nghề nghiệp bằng phương pháp rửa phổi từ 400 - 500 ca; Chú trọng công tác quan trắc môi trường lao động và công tác kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của các yếu tố có hại trong môi trường lao động, Nguồn cung cấp thực phẩm tại các đơn vị đảm bảo an toàn thực phẩm; Hằng năm TKV đã chi cho công tác an toàn vệ sinh lao động trên 1.400 tỷ đồng.

Bệnh viện Than - Khoáng sản được tái cơ cấu từ Trung tâm y tế lao động - Vinacomin, là một đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập thuộc Tập đoàn. Bệnh viện có 01 đơn vị trực thuộc là Trung tâm y tế than Khu vực Mạo Khê hoạt động theo mô hình Trung tâm y tế than khu vực. Bệnh viện phát triển theo định hướng hiện đại hoá thành một cơ sở điều trị bệnh nghề nghiệp và khám chữa bệnh chất lượng cao của ngành Than - Khoáng sản, quy mô giường bệnh tại Bệnh viện Than - Khoáng sản: 200 giường; tại Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê: 300 giường, cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu trong công tác khám chữa bệnh và điều trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khám chữa bệnh của nhân dân và hàng ngàn thợ mỏ ngành Than chữa trị bệnh nghề nghiệp, là địa chỉ tin cậy chăm sóc sức khỏe cho người lao động, cán bộ, công nhân viên TKV.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã được Bộ Y tế phê duyệt về việc triển khai mạng lưới bệnh viện vệ tinh, trong đó Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là bệnh viện hạt nhân, hỗ trợ đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các Bệnh viện tuyến dưới. Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là đơn vị đi đầu triển khai mô hình khám, chữa bệnh từ xa với một số bệnh viện vệ tinh, giúp nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh của người bệnh.

Trên cơ sở định hướng phát triển và nguồn nhân lực của Bệnh viện Than - Khoáng sản và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày 11/12/2024, hai bệnh viện đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ba năm bắt đầu kể từ ngày 11/12/024 đến hết ngày 31/12/2027. Hai bên đồng ý hợp tác, hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện, năng lực quản lý bệnh viện, y tế cơ sở theo nhu cầu thực tế của Bệnh viện Than - Khoáng sản và khả năng đáp ứng của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Lãnh đạo Hội đồng quản lý Bệnh viện Than - Khoáng sản; Lãnh đạo Trường đại học Y Hà Nội, đặc biệt là sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và tập thể y, bác sỹ của hai Bệnh viện, ngày 02/01/2025, hai bên đã thống nhất ký Hợp đồng hỗ trợ chuyên môn để triển khai công tác tổ chức khám, điều trị chuyên khoa tim mạch.

Bệnh viện Than - Khoáng sản đã chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức khám, chẩn đoán, điều trị. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cử cán bộ, y bác sĩ có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực tim mạch và một số chuyên khoa khác để phối hợp với Bệnh viện Than - Khoáng sản triển khai việc khám, chẩn đoán, điều trị cho các bệnh nhân của Bệnh viện Than - Khoáng sản, hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn.

Từ ngày 26/2/2025 công tác khám, điều trị chuyên khoa tim mạch tại Bệnh viện Than - Khoáng sản được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chịu trách nhiệm về chuyên môn, hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: