Bí thư Thành uỷ TP. HCM - Nguyễn Văn Nên: Cách chức nếu không thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng, chống Covid-19

Thứ bảy, 17/07/2021 16:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch COVID-19 giữa Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Lãnh đạo TP. HCM vào sáng 17/7, ông Nguyễn Văn Nên Bí thư Thành ủy TP. HCM cho biết sẽ, cách chức hoặc đề nghị cách chức người không thực hiện nghiêm chỉ đạo.

Lây nhiễm chéo tăng nhanh

Các ca nhiễm nặng tăng nhanh. Ảnh minh hoạ

Các ca nhiễm nặng tăng nhanh. Ảnh minh hoạ

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly xảy ra khá lớn khi người dân ở trong giao lưu với nhau.

"TP kiên quyết yêu cầu các địa phương giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời phải tăng cường năng lực của tổ COVID-19 cộng đồng để kiểm tra, giám sát tại khu vực này", Chủ tịch Phong cho biết.

Toàn TP đã lấy 1,9 triệu mẫu xét nghiệm PCR tại khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu chế xuất, khu công nghiệp, có 250.000 mẫu đang chờ kết quả. Test nhanh đã thực hiện khoảng 1,2 triệu test.

"3 tại chỗ"; phân phối hàng hoá

Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, có 586/440.000 doanh nghiệp hoạt động với 70.000 công nhân tiếp tục hoạt động theo quy định "3 tại chỗ" và "2 địa điểm 1 cung đường".

Riêng tại khu chế xuất, khu công nghiệp có 680 doanh nghiệp hoạt động với khoảng 85.000 công nhân.

Hiện nay, người dân chấp hành tốt, ít ra ngoài, không còn tình trạng xếp hàng ùn ứ, nên áp lực hàng hoá đã giảm.

Cụ thể, sức mua tại chợ truyền thống trong ngày 16/7 giảm 10%, các siêu thị  giảm áp lực từ 5-10%; ...

TP. HCM đang kết hợp các quận huyện tổ chức lại chợ với hình thức phân ô kẻ vạch. Ảnh minh hoạ

TP. HCM đang kết hợp các quận huyện tổ chức lại chợ với hình thức phân ô kẻ vạch. Ảnh minh hoạ

Hiện nay Sở Công thương đang kết hợp các quận huyện tổ chức lại chợ với hình thức phân ô kẻ vạch.

Về gói hỗ trợ, theo báo cáo của Chủ tịch Phong, đến ngày 16/7, TP đã chi hỗ trợ cho 220.000/232.000 người với 330 tỉ đồng cho người lao động gặp khó khăn, lao động tự do. Các quận huyện cũng chủ động vận động nguồn lực xã hội với hơn 100 tỉ đồng để chăm lo kịp thời cho người dân.

Cách chức hoặc đề nghị cách chức 

Trước tình hình dịch bệnh tại TP. HCM diễn biến phức tạp, số ca F1, F0 ngày càng tăng, không chỉ ở nơi phong tỏa mà còn ở ngoài cộng đồng, khu công nghiệp có đông công nhân; hệ thống y tế nhiều nơi đã quá tải, thiếu nhân lực, trang bị y tế...

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP. HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP. HCM.

Bí thư Thành uỷ TP. HCM - Nguyễn Văn Nên cho biết, TP đã nhận được sự ủng hộ tích cực của Bộ Y tế để tăng cường nguồn nhân lực, chuẩn bị bệnh viện dã chiến và trang thiết bị.

Bí thư Thành uỷ đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia có cơ chế mua và nhập nhanh nhất các trang thiết bị vì một số thiết bị trong nước không đủ cung ứng, nhất là khâu hồi sức cấp cứu; đồng thời, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP phân công cụ thể cho hệ thống chính trị, giao cho các cấp ủy tăng cường xuống các cơ sở để giám sát, cùng lực lượng thực hiện phòng, chống dịch.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, vừa qua còn xuất hiện người dân tụ tập ở một số nơi phân phối thực phẩm, tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan.

Do vậy, theo Bí thư Thành uỷ, dù khó quản lý nhưng phải phân công nhân lực tự quản, giám  sát từng địa bàn để kịp thời ngăn chặn việc tụ tập, nhất là những nơi có nguy cơ cao.

Với những căn nguyên trên, Bí thư Thành uỷ TP. HCM - Nguyễn Văn Nên chỉ đạo, "nếu nơi nào không thực hiện nghiêm quy định, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thì xử lý nghiêm khắc. Thậm chí là cách chức, đề nghị cách chức người không chấp hành".

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức