Sau khi sáp nhập (từ các phường Đại Phúc, Phong Khê và Võ Cường cũ), phường Võ Cường đã nhanh chóng ổn định bộ máy, đạt được nhiều kết quả ấn tượng:
Về kinh tế, hoàn thành 16/16 chỉ tiêu; thu nhập bình quân đạt 85 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách đến ngày 11/3/2026 ước đạt 113 tỷ đồng (30% dự toán năm).
Về Hạ tầng & Môi trường, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm (Công viên Văn Miếu, khu logistics 90ha); xử lý triệt để vi phạm tại làng nghề Phong Khê, cải thiện rõ rệt chất lượng môi trường.
Về đầu tư công, triển khai 15 dự án, tỷ lệ giải ngân đạt 44% kế hoạch năm 2026.
Về công tác chuẩn bị bầu cử, phường đã thực hiện bài bản, đúng quy định các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chốt danh sách 43 ứng cử viên bầu 26 đại biểu HĐND phường. Niêm yết danh sách hơn 40.000 cử tri tại 23 khu vực bỏ phiếu; hoàn thành cấp thẻ cử tri trong ngày 12/3.
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao nỗ lực của địa phương, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm.
Về bầu cử, rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri, đa dạng hóa tuyên truyền và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử (15/3).
Về phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, quy hoạch không gian ngầm và giao thông trên cao; xây dựng Võ Cường thành đô thị đáng sống.
Về các kiến nghị, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và giao các sở ngành liên quan sớm phương án triển khai cầu vượt đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, mở rộng cầu chui QL1A và chuyển đổi cụm công nghiệp Phong Khê 1 thành trung tâm logistics.
Ngay sau buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu tại tổ dân phố số 1, yêu cầu bố trí không gian khoa học, thuận tiện nhất cho nhân dân.