Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội

Thứ năm, 10/06/2021 19:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội đồng bầu cử quốc gia không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam. Ảnh: TL

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam. Ảnh: TL

Chiều 10/6, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh việc Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp và có nghị quyết riêng số 746 về việc không xác nhận tư cách đại biểu của ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương. Nghị quyết được thông qua với 100% thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu kín tán thành.

Đề cập quy trình, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Tiểu ban Nhân sự họp ngày 4/6 để xem xét việc không công nhận kết quả trúng cử và không xác nhận tư cách đại biểu đối với ông Nam.

Trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền, đối chiếu với các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo luật định và hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, Tiểu ban Nhân sự có tờ trình 747 trình Hội đồng bầu cử quốc gia về việc không công nhận kết quả trúng cử và không xác nhận tư cách đại biểu đối với ông Trần Văn Nam vì không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khoá XV.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Hội đồng bầu cử quốc gia không nhận được đơn của ông Trần Văn Nam. Quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia là căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền và đối chiếu với quy định chứ không phải vì ông Nam có đơn với lý do sức khoẻ.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương và ông Trần Văn Nam có vi phạm, khuyết điểm mà sắp tới các cơ quan chức năng sẽ có kết luận, thực hiện theo quy trình.

Trước đó, thông tin với báo chí, ông Trần Văn Nam cho biết đã có đơn gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xin rút không làm đại biểu Quốc hội khoá XV. Theo ông Trần Văn Nam, do thời gian gần đây sức khỏe của ông không được tốt nên ông xin thôi tham gia Quốc hội để tập trung làm nhiệm vụ khác.

Ông Trần Văn Nam sinh tháng 8/1963, quê xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân luật, cử nhân chính trị, cao cấp thanh vận.

Ông là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII và XIV; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khoá XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 và tái cử nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Văn Nam từng giữ các chức vụ: Bí thư Thị ủy thị xã Tân Uyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (từ năm 2015).

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (TP Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên) với 5 ứng viên để bầu 3 đại biểu. Bình Dương có tổng cộng 19 người ứng cử tại 4 đơn vị bầu cử, để bầu lấy 11 đại biểu.

Thế Vũ

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức