Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên: Quyết không để dịch COVID-19 lây nhiễm ra cộng đồng!

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đến nay, Thái Nguyên chưa có trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết sẽ tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới. 

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Cường

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Cường

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Thái Nguyên, tính đến thời điểm hiện tại Thái Nguyên chưa có trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Từ ngày 29/4 đến nay, thực hiện truy vết từ các ca F0, các cơ quan chức năng của tỉnh này đã phát hiện 72 trường hợp F1, 352 trường hợp F2 và 726 trường hợp F3 liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng.

Về các trường hợp liên quan đến ổ/điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế, đã truy vết được 247 trường hợp trở về địa phương; 459 trường hợp tiếp xúc gần và 2.400 trường hợp tiếp xúc liên quan. Theo đó, toàn tỉnh đã truy vết được 1.041 trường hợp liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều, 177 trường hợp trở về từ ổ dịch, 412 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp trên. Thông qua quá trình truy vết, tỉnh đã yêu cầu cách ly y tế 18 trường hợp; cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 349 trường hợp. Ngoài ra, tỉnh cũng đang thực hiện tốt việc cách ly đối với các chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Thái Nguyên và công dân từ nước ngoài trở về địa phương. Từ 01/01 đến nay, tỉnh đã tiến hành lấy 14.465 mẫu xét nghiệm, trong đó có 5 mẫu (là các trường hợp nhập cảnh) dương tính với SARS-CoV-2, số còn lại đều cho kết quả âm tính.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: "Việc kiểm soát người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên là rất quan trọng, do đó, không được chủ quan, lơ là; cần kiểm soát nghiêm, chặt chẽ, đúng quy định phòng, chống dịch đối với các trường hợp ra, vào tỉnh".

"Chúng tôi yêu cầu các lực lượng làm việc tại chốt phải đảm bảo chế độ trực 24/24 giờ; các đơn vị nêu cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch COVID-19, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn, không để dịch lây nhiễm ra cộng đồng", bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Việc kiểm soát các chốt ra, vào tỉnh là yếu tố then chốt trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: Kim Oanh

Việc kiểm soát các chốt ra, vào tỉnh là yếu tố then chốt trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: Kim Oanh

Được biết, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã ban hành công văn số 231/CV-TU ngày 10/5 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tăng cường xem xét, xử phạt hành chính đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp nhập cảnh trái phép; tăng cường các biện pháp an toàn, tránh để lây chéo trong các bệnh viện và lây ra cộng đồng.

Hoàng Dương

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: