Hệ lụy đến từ những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội

(CLO) Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: "Hội những người muốn tự tử", “Hội những người muốn đi tù”, “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” ...thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Có cả hội cổ súy cho việc tự tử

“Hội những người muốn tự tử” là một nhóm riêng tư được thành lập trên facebook vào tháng 3 năm 2022, tới nay đã thu hút tới hơn 2000 thành viên.

he luy den tu nhung hoi nhom tieu cuc tren mang xa hoi hinh 1

“Hội những người muốn tự tử” với hơn 2000 thành viên tham gia.

Điều đáng nói, trong nhóm “Hội những người muốn tự tử”, rất nhiều thành viên đăng tải các bài viết mang nội dung liên quan đến cách tự tử, cách “ra đi”, thậm chí lên tiếng rủ nhau cùng tự tử chung.

Một facebook ẩn danh có tên “Tiến Trình” đăng tải trong nhóm: “Tôi ước gì chìm vào giấc ngủ và mãi không tỉnh lại, mọi thứ khiến tôi mệt mỏi”. Tương tự như vậy, tài khoản facebook “Điều Tốt Lành Nhất” đăng tải bài viết với nội dung: “Uống bao nhiêu viên thuốc ngủ mới có thể ngủ say vĩnh viễn vậy mọi người”. Và còn rất nhiều bài đăng khác liên quan tới những nội dung tiêu cực như trên.

Hầu hết những người có ý định tự tử trong nhóm này đều đang gặp phải các áp lực trong cuộc sống như: thất nghiệp, buồn phiền chuyện tình cảm, gia đình, nợ nần,… Những điều này ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý của họ, khiến cho họ trở nên trầm cảm, có ý định kết thúc cuộc đời.

Thế nhưng, điều đáng sợ ở đây là ngay phía dưới những bài đăng tiêu cực này, có rất nhiều bình luận của các thành viên trong nhóm mang tính chất tiêu cực không kém. Dường như, học đang ủng hộ ngầm, khích lệ cho những người có suy nghĩ tiêu cực kết thúc cuộc đời của mình.

he luy den tu nhung hoi nhom tieu cuc tren mang xa hoi hinh 2

Những "lời khuyên" tiêu cực ngay dưới bài đăng.

Những người ở trong nhóm sẵn sàng chỉ chi tiết cách tự tử bằng nhiều phương thức khác nhau. Các tài khoản này đều tỏ ra rất dứt khoát trong việc dụ dẫn những người đang tiêu cực đến với cái chết một cách nhanh nhất. Điều này càng làm cho tâm lý của những người có suy nghĩ tiêu cực trở nên trầm trọng hơn.

Mơ ước “đi tù”…

Nói tới đi tù, chắc hẳn ai cũng lo sợ và không bao giờ muốn xảy ra. Thế nhưng, có một hội nhóm trên facebook với gần 400 thành viên mang tên “Hội những người muốn đi tù” – đây là một mơ ước lạ lùng và đáng sợ.

he luy den tu nhung hoi nhom tieu cuc tren mang xa hoi hinh 3

“Hội những người muốn đi tù” với nhiều nội dung tiêu cực trên facebook.

Không khó để bắt gặp những bài đăng trong nhóm mang nội dung tiêu cực như: “Vào đây để tìm những người anh em chung chí hướng”; “Nghe bảo vô tù sướng lắm… muốn thử một lần ghê”; “Tôi muốn đi tù nhưng làm sao để vô tù mà ai cũng nể”…

Phía dưới các bài đăng, những bình luận mang tính chất ủng hộ, cổ vũ chiếm đa số. Dường như, rất nhiều người đang cổ xúy cho hành vi vi phạm pháp luật, miễn là không ảnh hưởng đến mình.

Một hội nhóm vô nghĩa được lập ra chỉ để cổ xúy, ủng hộ cho việc đi tù. Dù nhóm này chưa gây ra hậu quả nào nhưng những hội nhóm như thế này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới tâm lý, tính cách, suy nghĩ của những người tham gia. Đây là “rác mạng” cần phải loại bỏ sớm.

Rủ nhau làm liều trong hội nhóm

“Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” là một hội nhóm riêng tư trên facebook có tới gần 4000 thành viên tham gia.

he luy den tu nhung hoi nhom tieu cuc tren mang xa hoi hinh 4

“Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” thu hút tới gần 4000 người tham gia.

Tại nhóm này, rất nhiều thành viên chia sẻ về tình trạng nợ nần của bản thân với nhiều lý do khác nhau như: “đánh tài xỉu”; “chơi cờ bạc”, “vay tiền”… Tại đây, nhiều người rủ nhau bỏ nhà ra đi, “làm lại từ đầu”, thực hiện các “phi vụ làm ăn” lớn.

Nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” đã tạo nên một kênh thông tin để kết nối cho những người bị vỡ nợ muốn làm liều. Tại đây, nhiều hậu quả xấu đã xảy ra.

Vụ việc 2 đối tượng làm quen với nhau trên “hội những người vỡ nợ muốn làm liều” rồi bàn bạc, tiến hành cướp ngân hàng tại phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hôm 7/3 vừa qua là một hồi chuông cảnh báo về các hội nhóm trên mạng xã hội.

Các hội nhóm kín trên mạng xã hội đã trở nên phổ biến hiện nay. Không ít nhóm tiêu cực đã trở thành nơi quy tụ của tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đối với không gian mạng, mỗi người đều cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia vào các hội nhóm và nên tỉnh táo rời đi nếu cảm thấy đây là môi trường không lành mạnh. Bởi vì có thể một ngày, nếu không làm chủ được bản thân, những hội nhóm này sẽ là "con dao hai lưỡi" gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

(CLO) Ngày 7/5, tại hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm.

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

(CLO) Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Hiệp Hưng (TP Cần Thơ) đang tập trung nâng chất toàn diện các tiêu chí, tạo nền tảng vững chắc để hướng đến mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

cảng cá Đại An

“Trúng đậm” sau những ngày đầu sóng, Cảng cá Đại An đỏ lửa, ngư dân cười rạng rỡ mùa biển lớn

(CLO) Sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển khơi, hàng trăm tàu cá nối đuôi nhau trở về cảng Đại An (Vĩnh Long) với khoang tàu đầy ắp hải sản. Giữa cái nắng bỏng rát miền biển, tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng mùi mặn của biển tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp ở một trong những “cửa ngõ” kinh tế biển quan trọng miền Tây.

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mô hình Nhà tang lễ đa tầng là mô hình tận dụng không gian ngầm hoặc các tòa tháp cao tầng để tổ chức nhiều tang lễ cùng lúc, có hệ thống lọc khí và xử lý tiếng ồn tiên tiến nhất. Phù hợp với định hướng này, dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ), với sự kết hợp giữa hạ tầng văn minh và các giải pháp công nghệ tiên tiến, đang mở ra một chuẩn mực mới về sự trang trọng và tôn nghiêm trong việc tưởng niệm người đã khuất và bảo vệ môi trường cho cư dân Thủ đô.

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

(CLO) Giữa cái nóng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, những nhân viên quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) phải “cuốc bộ” từ 300-500 km/tháng đường rừng, vượt qua những ngọn núi cao để gìn giữ màu xanh của cánh rừng. Không chỉ đối diện với thú dữ, địa hình nguy hiểm hay nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, họ còn phải chật vật kiếm từng giọt nước về sử dụng.

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

(CLO) Sau các cuộc nhậu, tiệc tùng kéo dài về đêm, nhu cầu tìm người lái xe đưa cả người và phương tiện về nhà bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương miền Tây. Từ đó, một số mô hình “lái xe hộ” hoạt động về đêm được hình thành, thu hút không ít sinh viên và lao động trẻ tham gia để kiếm thêm thu nhập.

Lào Cai phấn đấu có thêm ít nhất 60 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của các xã, phường được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Lào Cai đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2026 với nhiều mục tiêu cụ thể nhằm phát triển sản phẩm đặc sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm gắn với chuyển đổi số và du lịch nông thôn.

Cỡ chữ bài viết: