Bộ Công an thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chúc mừng sự thành công của Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra vào sáng cùng ngày, khẳng định đây là văn kiện có tầm ảnh hưởng rộng và toàn diện nhất so với tất cả các công cụ pháp lý quốc tế liên quan đến không gian mạng hiện nay.

1(13).jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an hội kiến bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC).

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc Công ước được thông qua bằng đồng thuận trong thời gian đàm phán khẩn trương đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, cũng như vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trên cơ sở luật pháp quốc tế để ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu.

3(6).jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Ghada Waly cùng đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia và cán bộ UNODC đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua, góp phần quan trọng vào thành công của Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang hoan nghênh ý tưởng thành lập và đặt trụ sở Trung tâm khu vực của UNODC về chống tội phạm mạng tại Việt Nam, khẳng định đây sẽ là bước đi quan trọng góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

4(3).jpg
Bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC) phát biểu.

Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất cần tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có đi vào chiều sâu, nhất là trong cơ chế BLO – Mạng lưới Văn phòng liên lạc qua biên giới cấp khu vực, góp phần tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác nâng cao năng lực, hỗ trợ trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực, cũng như trong phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, mua bán người và điều tra các vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài.

2(8).jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an hội kiến bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC).

Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu, thúc đẩy các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và UNODC, qua đó tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Bộ Công an Việt Nam đề nghị UNODC mở rộng chương trình mời cán bộ Bộ Công an tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, đồng thời tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và các thách thức an ninh phi truyền thống khác.

* Cũng trong chiều 25/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Matt Thistlethwaite, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chào mừng ngài Matt Thistlethwaite đến thăm, làm việc với Bộ Công an nhân dịp tham dự Công ước Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Công ước không chỉ là “tấm khiên” bảo vệ thế giới trong không gian mạng mà còn là biểu tượng của tinh thần hợp tác, trách nhiệm và nhân văn trong kỷ nguyên số giữa các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có Việt Nam và Australia.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý môi trường mạng và chuyển đổi số; kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm mạng và các vấn đề an ninh mạng trong khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Matt Thistlethwaite, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trong khuôn khổ thực thi Công ước Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn Australia quan tâm hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật và nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mạng, góp phần củng cố môi trường an ninh, an toàn, tin cậy trong kỷ nguyên số.

* Chiều 25/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Abdellatif Ouahbi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Maroc.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Maroc Abdellatif Ouahbi.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin về tội phạm, phối hợp điều tra, truy nã tội phạm có liên quan đến công dân hai nước, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người...

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh trao đổi, tham vấn, hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, hợp tác trong quá trình ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên, đồng thời đóng góp tích cực và hiệu quả vào các cơ chế hợp tác đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL)...

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Maroc Abdellatif Ouahbi.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ hy vọng, nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tham dự khóa họp Đại hội đồng INTERPOL và thăm, làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp Maroc vào tháng 11/2025, hai bên sẽ thống nhất ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Maroc, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia cũng như các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

* Cũng trong chiều 25/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Kaspersky Evgeny Valentinovich, Tổng giám đốc điều hành Công ty Kaspersky của Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Kaspersky Evgeny Valentinovich, Tổng giám đốc điều hành Công ty Kaspersky của Liên bang Nga.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ông Kaspersky Evgeny Valentinovich cùng lãnh đạo Công ty Kaspersky đã đến thăm, làm việc với Bộ Công an nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh đây là dịp để hai bên trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là cơ hội thúc đẩy hợp tác nhằm tăng cường năng lực ứng phó trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp. Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao hợp tác giữa Công ty Kaspersky và các đối tác Việt Nam thời gian qua.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: