Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cùng Nhân dân vùng biên hướng tới ngày bầu cử

(CLO) Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ chính thức diễn ra vào sáng 15/3/2026. Những ngày này, tại các xã biên giới tỉnh Cao Bằng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Bảo đảm an ninh, sẵn sàng cho cuộc bầu cử

Những ngày trung tuần tháng 3, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các xã biên giới của tỉnh Cao Bằng trở nên khẩn trương và rộn ràng hơn bao giờ hết. Tại nhiều xóm, bản vùng cao, cờ Tổ quốc được treo trang trọng trước mỗi ngôi nhà, các điểm bỏ phiếu được chỉnh trang sạch đẹp, tạo nên không khí phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

63.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) treo cờ Tổ quốc, sẵn sàng chào đón ngày hội bầu cử.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Trung tá Nguyễn Ngọc Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết: Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngay từ sớm, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.

66.jpg
Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền và Nhân dân xã Cốc Pàng chỉnh trang khuôn viên điểm bỏ phiếu trước ngày bầu cử.

Trung tá Nguyễn Ngọc Quân chia sẻ thêm: “Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Đồng thời, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng tích cực tham gia hỗ trợ địa phương chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử”.

Theo đó, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Công an, chính quyền địa phương tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm bầu cử nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự. Công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở cũng được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu vực biên giới trước, trong và sau ngày bầu cử.

68.jpg
69.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, các Đồn Biên phòng còn tích cực tham gia công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Bộ đội Biên phòng đã đến từng thôn, bản, từng hộ gia đình để phổ biến thông tin, giải thích về quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Nhờ cách làm gần gũi, thiết thực, công tác tuyên truyền đã giúp nhiều người dân vùng biên hiểu rõ hơn về ý nghĩa của lá phiếu, từ đó tích cực chuẩn bị tham gia bầu cử.

70-0fe9236986a9a4eec7d17ff83dab0e64.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Chuẩn bị chu đáo các điểm bỏ phiếu trước ngày hội lớn của toàn dân

Tại xã Cốc Pàng - một xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Cao Bằng, những ngày này không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng đang diễn ra khẩn trương. Các điểm bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ, khuôn viên được chỉnh trang gọn gàng, tạo nên diện mạo khang trang trước ngày bầu cử.

Thiếu tá Dương Văn Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cốc Pàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp với địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử.

83.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng góp sức cùng địa phương chuẩn bị cho ngày hội của toàn dân.

“Đồn Biên phòng Cốc Pàng thường xuyên trao đổi thông tin với cấp ủy, chính quyền xã để tham mưu xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp tổ chức lực lượng đến từng xóm, bản tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bầu cử”, Thiếu tá Dương Văn Giang chia sẻ.

Cùng với công tác tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn trực tiếp tham gia hỗ trợ địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Hơn 60 lượt cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tham gia hỗ trợ 8 điểm bầu cử trên địa bàn trong các phần việc như: tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, treo băng rôn, cờ Tổ quốc, trang trí khánh tiết…

80.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp cùng địa phương tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, tại khu vực biên giới.
82.jpg
Bộ đội Biên phòng tích cực tuyên truyền để người dân vùng biên hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu.

Đặc biệt, đơn vị còn trao tặng 120 lá cờ Tổ quốc cho Nhân dân tại các điểm bầu cử, góp phần tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi trước ngày hội lớn của toàn dân.

“Những việc làm tuy nhỏ nhưng thiết thực, góp phần giúp các điểm bỏ phiếu khang trang hơn, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con trước ngày bầu cử”, Thiếu tá Dương Văn Giang nói.

62.jpg
Anh Lục Văn Long, Trưởng xóm kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Cốc Pàng (xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng), tham gia đóng dấu thẻ cử tri.

Song song với đó, Đồn Biên phòng Cốc Pàng cũng tăng cường nắm tình hình địa bàn, kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Các phương án bảo đảm an toàn địa bàn trong dịp bầu cử cũng đã được đơn vị chủ động luyện tập và sẵn sàng triển khai khi cần thiết.

81.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp cùng địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu.

Tại xóm Cốc Pàng (xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng), anh Lục Văn Long, Trưởng xóm kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm, cho biết: Sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã góp phần quan trọng giúp địa phương chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử.

“Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng thường xuyên xuống xóm tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu rõ về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Các anh còn cùng người dân dọn dẹp, trang trí điểm bỏ phiếu, treo cờ Tổ quốc, tạo không khí rất phấn khởi. Nhờ vậy bà con trong xóm đều rất mong chờ đến ngày đi bầu cử”, anh Lục Văn Long nói.

67.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cùng người dân chỉnh trang khuôn viên điểm bầu cử.
65.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tham gia tổng vệ sinh môi trường tại điểm bỏ phiếu.

Không khí phấn khởi ấy cũng lan tỏa đến từng gia đình nơi vùng biên. Ông Hoàng Văn Kính, người dân xóm Cốc Phung, xã Cốc Pàng cho biết, nhờ sự tuyên truyền của cán bộ Biên phòng và chính quyền địa phương, bà con trong xóm đều hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình.

“Bộ đội Biên phòng xuống tận xóm nói chuyện, giải thích rất dễ hiểu nên bà con đều nắm được thông tin về bầu cử. Nhiều nhà treo cờ Tổ quốc, chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai đi bầu cử. Ai cũng mong ngày bầu cử đến thật sớm để thực hiện quyền của mình”, ông Hoàng Văn Kính hồ hởi chia sẻ.

64.jpg
Điểm bầu cử tại xã Cốc Pàng được chuẩn bị chu đáo trước giờ khai mạc ngày hội non sông.
75.jpg
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai khẩn trương tại các xã biên giới tỉnh Cao Bằng.

Chỉ còn thời gian ngắn nữa, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Cốc Pàng sẽ chính thức mở cửa đón cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự chung sức của lực lượng Bộ đội Biên phòng, người dân nơi biên cương Cao Bằng đang sẵn sàng bước vào ngày hội lớn của toàn dân.

77.jpg
Không khí phấn khởi lan tỏa tại các xóm, bản vùng biên Cao Bằng trước ngày bầu cử.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, niềm tin của Nhân dân nơi biên giới càng được củng cố. Và khi lá phiếu được cử tri bỏ vào hòm phiếu trong sáng 15/3, đó không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn thể hiện trách nhiệm và niềm tin của người dân nơi phên dậu Tổ quốc đối với tương lai phát triển của đất nước.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

(CLO) Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng miễn phí dịch vụ hạ tầng số trong thời gian không quá 6 tháng để phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển đối với mỗi loại hình sản phẩm, dịch vụ văn hóa; được gia hạn thời gian không quá 3 lần, mỗi lần không quá 3 tháng căn cứ vào kết quả nghiên cứu, phát triển.

Cỡ chữ bài viết: