Bộ trưởng Kinh tế Mỹ nói viện trợ Ukraine là cú hích tốt nhất cho kinh tế toàn cầu

(CLO) Hôm 16/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết việc tăng gấp đôi viện trợ cho Ukraine là cách "tốt nhất duy nhất" để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu, cùng với việc thúc đẩy các nền kinh tế mới nổi và giải quyết tình trạng nợ nần chồng chất”.

Bà Yellen cũng cho biết bên lề hội nghị thượng đỉnh các Bộ trưởng Tài chính G20 ở Ấn Độ rằng bà sẽ "đẩy lùi" những lời chỉ trích rằng có sự đánh đổi giữa viện trợ cho Ukraine và các quốc gia đang phát triển.

Chia sẻ với phóng viên ở Gandhinagar, bà nói: "Chấm dứt cuộc chiến này trước hết là mệnh lệnh đạo đức. Nhưng đó cũng là điều tốt nhất duy nhất chúng ta có thể làm cho nền kinh tế toàn cầu".

bo truong kinh te my noi vien tro ukraine la cu hich tot nhat cho kinh te toan cau hinh 1

Thành phố Gandhinagar của Ấn Độ đang tổ chức các cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính G20 và các thống đốc Ngân hàng Trung ương. Ảnh: AFP.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Kinh tế Mỹ cũng chỉ ra những nỗ lực giải quyết tình trạng nợ nần mà các nền kinh tế đang gặp khó khăn phải đối mặt, cải cách ngân hàng và một thỏa thuận thuế toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng còn "quá sớm" để nói về việc dỡ bỏ thuế quan đối với Trung Quốc.

“Các mức thuế được đưa ra bởi vì chúng tôi lo ngại về các hoạt động thương mại không công bằng từ phía Trung Quốc và những lo ngại của chúng tôi về những hoạt động đó vẫn còn, chúng thực sự chưa được giải quyết,” Yellen nói.

Bất kỳ cuộc thảo luận nào về Ukraine đều gây khó xử cho chủ nhà G20 là Ấn Độ, quốc gia không lên án chiến sự của Nga.

Bà Yellen chỉ ra những công việc khác nhằm giải quyết tình trạng khó khăn về nợ và cải cách các ngân hàng phát triển đa phương, bao gồm Ngân hàng Thế giới và các tổ chức cho vay khu vực khác, trong những nỗ lực mà bà cho rằng có thể giải phóng 200 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Bà cho biết hơn một nửa số quốc gia có thu nhập thấp đang ở gần hoặc lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, gấp đôi so với năm 2015.

Đồng thời, G20 cũng sẽ thảo luận về các quy định về tiền điện tử, cũng như tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài chính để giảm thiểu và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu dễ dàng hơn đối với các quốc gia đang phát triển.

Các giám đốc tài chính G20 và giám đốc ngân hàng trung ương sẽ gặp nhau vào thứ Hai và thứ Ba tại Gandhinagar ở Gujarat (Ấn Độ).

Khánh Vy (Theo France24)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: