Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Thái Bình: Đảm bảo "Nghiêm túc - An toàn - Không tiêu cực"

Trước buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - điểm thi đồng thời là điểm chấm thi tự luận của tỉnh. Cùng tham dự buổi kiểm tra có Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng.

ks1.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra tại điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. (Ảnh: Trần Hiệp)

Thích ứng với cái mới, tự tin hoàn thành nhiệm vụ

Báo cáo với Đoàn công tác, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Bùi Anh Tuấn cho biết, năm nay, trường có 810 thí sinh dự thi với 35 phòng thi. Công tác ôn tập được nhà trường triển khai bài bản, theo từng chủ đề, phù hợp nguyện vọng học sinh và có phân công giáo viên kèm cặp học sinh yếu. Nhà trường cũng đã tổ chức 2 đợt thi thử theo quy định của Sở GD&ĐT Thái Bình, với phương châm "thi thử như thi thật".

Trước câu hỏi của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về những băn khoăn của giáo viên trước một kỳ thi nhiều điểm mới, cô Phạm Hải Yến, giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh khẳng định: "Qua các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình, giáo viên đã thích nghi với những cái mới, ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc ôn thi và tự tin triển khai các nhiệm vụ".

ks2.jpg
Cô giáo Phạm Hải Yến khẳng định đã sẵn sàng, tự tin thực hiện nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Trần Hiệp)

Về việc coi thi với số lượng đề lớn hay việc ra đề môn Văn không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, các giáo viên đều cho biết đã được tập huấn kỹ lưỡng, kịp thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy và ôn thi.

"Đây là sự thay đổi cần thiết để phát triển năng lực học sinh, và đến nay, giáo viên cùng học sinh đã chuẩn bị tốt nhất", một giáo viên Văn chia sẻ

ks3.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác tổ chức thi tại trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. (Ảnh: Văn Hiền)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: "dạy trên lớp thì các thầy cô thoải mái sáng tạo, nhưng coi thi thì cứ đúng quy định mà làm". Ông lưu ý nhà trường cần tính toán các phương án dự phòng, và bất kỳ thắc mắc nào phải hỏi ngay Ban Chỉ đạo thi cấp trên, không tự ý xử lý.

Thái Bình đã thành lập hội đồng thi, tổ chức tập huấn quy chế cho toàn bộ lực lượng tham gia

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết, công tác chỉ đạo Kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đến các sở, ban, ngành, địa phương. Tỉnh đã ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, thành lập hội đồng thi, tổ chức tập huấn quy chế cho toàn bộ lực lượng tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế được triển khai rộng rãi.

ks5.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Trần Hiệp)

Thái Bình đã hoàn thành chương trình học trước ngày 25/5, tổ chức hai đợt thi thử cho gần 24.000 học sinh lớp 12. Cơ sở vật chất tại 37 điểm thi với 1.041 phòng thi, 51 phòng chờ và 37 phòng dự phòng đã được chuẩn bị đầy đủ, an toàn. Công tác in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi được tổ chức chặt chẽ, có sự giám sát 24/24h. Tỉnh cũng đã lên phương án chấm thi cụ thể, đảm bảo an toàn, bảo mật và tiến độ, đồng thời triển khai chu đáo các hoạt động hỗ trợ thí sinh, không để em nào phải bỏ thi vì khó khăn.

Đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Cục A03 (Bộ Công an) đã lưu ý Thái Bình về công tác tập huấn cán bộ coi thi, vận chuyển bài thi, phòng ngừa diễn biến thời tiết xấu, tăng cường truyền thông và đảm bảo an ninh, an toàn.

"4 đúng, 3 không, 2 tăng cường" và tinh thần "nghiêm"

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều điểm đặc biệt: là kỳ thi đầu tiên cho học sinh Chương trình GDPT 2018, đồng thời vẫn phục vụ học sinh Chương trình GDPT 2006; diễn ra trong bối cảnh sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tái cấu trúc hệ thống thanh tra và lực lượng công an địa phương.

ks7.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: Trần Hiệp)

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thái Bình, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý về phương châm “4 đúng”, “3 không”, “2 tăng cường”:

  • "4 đúng": Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường.
  • "3 không": Không lơi là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường.
  • "2 tăng cường": Tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi; tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng Quy chế của thí sinh.

Người đứng đầu ngành Giáo dục nhấn mạnh thêm từ khóa "nghiêm": "Phải nghiêm trong xử lý tình huống, bất kỳ vi phạm nào khi phát hiện phải xử lý nghiêm, không du di". Ông cũng đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để nhân dân yên tâm.

Về công tác chuẩn bị cho năm học mới, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Bình lưu ý: giữ nguyên hiện trạng cơ sở giáo dục; tính toán bố trí số lượng công chức phụ trách giáo dục và đào tạo cấp xã phù hợp; tổ chức đánh giá việc triển khai Chương trình GDPT 2018; chuẩn bị triển khai Luật Nhà giáo; thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Năm 2025, Thái Bình có 24.318 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng gần 1.600 so với năm trước, trong đó chủ yếu là thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Gần 3.000 cán bộ, giáo viên và hơn 780 người thuộc các lực lượng khác đã được huy động để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: