Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Áp dụng công nghệ để chuyển từ phòng ngự sang “tấn công” dịch bệnh

(CLO) Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với việc áp dụng công nghệ, chúng ta sẽ chủ động hơn, chuyển từ phòng ngự sang tấn công dịch bệnh, từ đó không phải cách ly diện rộng.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang

Như Báo điện tử congluan.vn đã đưa tin, ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh về phòng, chống dịch COVID-19 khi dịch bệnh đang và có nguy cơ lây lan mạnh tại các khu công nghiệp của hai địa phương này.

Cùng dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh Bắc Giang có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ  Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Trước đó, Phó Thủ tướng kiểm tra một số điểm cách ly, phong tỏa ở tỉnh Bắc Giang.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung dự họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chúng ta đã qua 4 lần bùng phát dịch, lần sau lớn hơn lần trước, nhưng cách làm cơ bản ít thay đổi, vẫn dựa vào hệ thống chính trị và sức người là chính, tỷ lệ người phải cách ly so với số người nhiễm vào loại cao nhất thế giới.

Theo Bộ trưởng, cách làm này hiệu quả khi số ca nhiễm ít, bệnh dịch lây lan chậm, nếu lây lan nhanh như chủng mới, lại có hàng chục ngàn ca F0 thì số ca F1 cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà sẽ lên đến hàng trăm ngàn, hàng triệu thì không khả thi. Bắc Giang, Bắc Ninh hiện bắt đầu nhiều F0, lây lan nhanh, rất nên có những cách tiếp cận mới theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chủ động hơn, chuyển từ phòng ngự sang tấn công nhiều hơn, áp dụng công nghệ nhiều hơn, xét nghiệm chủ động và nhanh hơn, vaccine thần tốc hơn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nếu coi Bắc Giang, Bắc Ninh như một cơ hội để tập trung chỉ đạo áp dụng các cách tiếp cận mới, làm cho thành công rồi mang bài học này ra toàn quốc thì rất có thể chúng ta sẽ kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 trong dài hạn và một cách căn cơ, để không lặp lại việc mỗi lần có bệnh nhân F0 lại là một lần bùng phát, lại là một lần hoang mang toàn quốc, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân và phát triển kinh tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chúng ta hãy tận dụng lần bùng phát dịch lần này để huy động trí tuệ và nguồn lực xã hội, ra những quyết sách mạnh mẽ hơn, để tìm ra cách kiểm soát tốt hơn và căn cơ trong tương lai. Mỗi khi xử lý tình huống thì hướng tới một câu chuyện lâu dài hơn, để nếu có lần thứ 5, thứ 6 thì sẽ không vất vả, ngưng trệ các hoạt động của đất nước như những lần trước.

Trên quan điểm đó, Bộ trưởng nêu rõ, về áp dụng công nghệ thì có 4 điều kiện tiên quyết đảm bảo chống dịch thành công: Thứ nhất, một số công nghệ chủ chốt thì phải bắt buộc. Thứ hai, dữ liệu và xử lý dữ liệu phải tập trung và liên thông giữa các ứng dụng, vì càng nhiều dữ liệu, càng nhiều nguồn dữ liệu thì truy vết càng nhanh và càng chính xác, càng phát hiện sớm các nguy cơ. Thứ ba, phần mềm phải viết dưới dạng nền tảng để 63 tỉnh có thể dùng chung, 700 huyện có thể dùng chung, hàng chục ngàn các xã, các tổ dân phố có thể dùng chung, dễ sử dụng để nhân viên nhân viên truy vết ở các địa phương có thể dùng. Thứ tư, dữ liệu cá nhân sau một tháng lưu trữ thì xoá để người dân yên tâm tuân thủ.

Về các công nghệ trong từng công đoạn chống dịch, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, về nhập cảnh, chúng ta có phần mềm khai báo y tế bắt buộc, phần mềm phát hiện người nhập cảnh trái phép. Về xét nghiệm, chúng ta có phần mềm thu thập số liệu xét nghiệm, kết hợp với phần mềm thu thập số liệu người đến bệnh viện, từ 2 dữ liệu này có thể phát hiện ra bệnh viện có bệnh nhân F0 đến khám mà không phải làm xét nghiệm.

Về truy vết, chúng ta có phần mềm khai báo y tế, phần mềm khai báo khi đến một cơ quan bằng QR code, phần mềm Bluezone phát hiện tiếp xúc gần.

Đối với việc cách ly, chúng ta có phần mềm giám sát bằng camera tại khu cách ly tập trung, có vòng đeo để giám sách cách ly tại nhà, do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Về đánh giá an toàn, chúng ta có bản đồ an toàn về COVID-19, chuẩn bị có hộ chiếu vacxin, có thể dùng cả trong và ngoài nước.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, ngày 26/5/2021. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, ngày 26/5/2021. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, công việc chính sẽ là công bố các công nghệ chủ chốt bắt buộc, tập trung và đồng bộ toàn bộ dữ liệu, hoàn thiện phần mềm phân tích dữ liệu lớn để truy vết nhanh và chính xác để không phải cách ly diện rộng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý, trong phòng chống dịch thì vẫn phải kiểm soát nhập cảnh chặt chẽ; nâng cao năng lực xét nghiệm thật nhanh, và xét nghiệm chủ động. Cùng với đó là truy vết nhanh và chính xác để không phải cách ly diện rộng và cách ly có giám sát để không lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Về lâu dài và căn cơ thì phải tiêm vaccine diện rộng và đại trà.

Theo Bộ trưởng, chúng ta đã xác định được những nơi có nguy cơ cao, như khu công nghiệp, chợ, quán ăn uống, quán bar vũ trường, thực hành tôn giáo, doanh nghiệp cơ quan..., những nơi này phải được coi là các pháo đài chống dịch. Bộ Y tế đặt ra yêu cầu, tìm giải pháp tốt, khả thi rồi hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị này tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm…

Về truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, thay vì thông tin gây hoang mang, Bộ sẽ hướng truyền thông nhiều hơn vào các giải pháp mới, cách tiếp cận mới, cách làm mới, về tinh thần chủ động tấn công, về nâng cao năng lực y tế, xét nghiệm, về đẩy nhanh vaccine, công nghệ bắt buộc, về cách ly tại nhà, về tổ chức lại sản xuất kinh doanh an toàn.

Đồng thời, báo chí, truyền thông cần tuyên truyền rõ nét hơn về việc tuy số ca bệnh tăng nhưng chúng ta vẫn đang làm chủ tình hình, về sự nỗ lực của chính quyền và các kinh nghiệm tốt của hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, đẩy mạnh thương mại điện tử để giúp đỡ bà con tiệu thụ nông sản. Riêng nội dung này, Bộ trưởng cho hay, 2 sàn nông sản của Bưu điện Việt Nam và Bưu chính Viettel có thể giúp Bắc Giang tiêu thụ được 3-4% sản lượng, tức là 5.000-6.000 tấn vải vì 2 sàn này có vùng phủ giao hàng đến 11.000 xã trên toàn quốc.

Thế Vũ

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: