Bức tranh kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh năm 2019 qua những con số thông kê

Thứ năm, 02/01/2020 21:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 2/1, Cục Thống kê Hà Tĩnh đã tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2019. Đáng chú ý Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển theo chiều hướng tích cực.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Việt Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong bối cảnh tình hình diễn ra trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị xã hội nên các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh vẫn ổn định và phát triển theo chiều hướng tích cực. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 2020.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP dự ước đạt mức khá với 10,99%, tuy vậy, vẫn chưa đạt so với kế hoạch đề ra (11,5-12%). Trong mức tăng chung, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,58%, đóng góp -0,23 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 21,94%, đóng góp 8,84 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,3%, đóng góp 2,38 điểm phần trăm. Đóng góp chính vào tăng trưởng GRDP là từ ngành công nghiệp.

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2019, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,63% GRDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 43,22%; khu vực dịch vụ chiếm 34,24%, khu vực nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm 13,63% và thuế sản phẩm trừ đi trợ cấp sản phẩm chiếm 8,91%.

Kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2019 tăng hơn so với năm 2018. Trong thu cân đối ngân sách thì thu hải quan ước đạt 5.900 tỷ đồng, tăng 132,5% và thu nội địa ước đạt 6,750 tỷ đồng, giảm 0,1% so với năm 2018.

Năm 2019, Hà Tĩnh dự ước có 774 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7% so với cùng kỳ, giải quyết việc làm mới cho hơn 10 nghìn lao động. Chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2019 tăng 1,75% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp nhất trong 5 năm gần đây, thể hiện công tác kiềm chế lạm phát đang được thực hiện với những tín hiệu tích cực.

Bên cạnh đó, phiên họp báo đã công bố một số chỉ số dự ước về xã hội như dân số trung bình đạt gần 1,3 triệu người; tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều còn 4,53%. Tình hình an toàn giao thông tính từ ngày 16/12/2018 – 14/12/2019, Hà Tĩnh xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 2 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 110 người và bị thương 79 người.

Năm 2019, Hà Tĩnh xảy ra 5 đợt thiên tai, chủ yếu là mưa lớn, lốc xoáy… làm 7 người chết, 5 người bị thương, 292 nhà ở của dân, 2 trường học bị tốc mái, hư hỏng và 6,002 nhà ở bị ngập; 8,923 ha lúa; 360,3 ha ngô.... Tổng giá trị thiệt hại ước tính 745,2 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê đã trả lời, làm rõ các câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh và các báo, tạp chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh về tình hình khó khăn của ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn ảnh hưởng như thế nào về trước mắt và lâu dài đối với Hà Tĩnh; sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm thép của Formosa…

Được biết, việc tổ chức họp báo được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thống kê. Các phiên họp báo sẽ được các tỉnh, thành phố thực hiện định kỳ 6 tháng/lần để cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần khách quan, minh bạch số liệu…

Trần Phong

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống